Chạy trường - đến hẹn lại lên

Thứ năm, 01/08/2013 23:10

(Cadn.com.vn) - Năm học mới 2013-2014 đã bước vào công tác chuẩn bị và dư luận “chạy” trường lại xôn xao, nhất là các trường tiểu học “hot” trên địa bàn quận trung tâm TP Đà Nẵng, âm thầm nhưng quyết liệt.

Vì sao phải "chạy" trường? Tâm lý chung của phụ huynh ai cũng muốn con em mình được học ở những trường có chất lượng tốt nhất. Cũng có khi do chịu ảnh hưởng của tâm lý đám đông nên tìm cách cho con em mình vào được các trường này, trường nọ cho... oách. Để "chạy" được vào các trường này, người có lợi thế quan hệ thì thông qua kênh gửi gắm; không có quan hệ thì "chạy" từ xa bằng cách nhập hộ khẩu vào nhà người thân, bạn bè ở những phường thuộc phạm vi tuyển sinh của các trường. Những trường hợp này gọi là hộ khẩu gửi vì chỉ gửi tên chứ không thực sự đến ở. Cách này khá phổ biến, khi có quy định của địa phương phải có hộ khẩu tối thiểu là 2 năm, người "chạy" trường cũng chủ động nhập hộ khẩu từ rất sớm. Đơn cử là trường tiểu học P.Đ khi điều tra thực tế địa bàn tuyển sinh năm học 2013-2014 chỉ có 382 học sinh, thế nhưng khi bắt đầu nhận hồ sơ đã phát sinh thêm 62 trường hợp có hộ khẩu "rất hợp pháp".

Dư luận cũng râm ran cả cách "chạy" nhờ sử dụng quan hệ của người quen với tiếp cận các quan hệ khác kết hợp với "phương tiện"(?!) đảm bảo đưa được con em mình vào trường. Các trường tiểu học này cũng bức xúc trước tình trạng gửi gắm kiểu ấn vào tay phải nhận, không nhận không được. Người dân sinh sống có hộ khẩu ở địa bàn tuyển sinh của các trường này cũng không khỏi bức xúc vì tình trạng "tranh" chỗ của học sinh từ nơi khác đến gây nên sự quá tải làm hạn chế quyền được học ngày 2 buổi của con em họ. Điều bất hợp lý là một số trường tiểu học chỉ cách 3 trường tiểu học này vài cây số theo đường chim bay lại tuyển không đủ học sinh.

Hậu quả của việc "chạy" là sự quá tải số lớp, sĩ  số học sinh trong mỗi lớp học. Điều này dẫn đến mục tiêu học phải tổ chức học ngày 2 buổi cho học sinh tiểu học ở các trường này ngày càng xa hơn. Quá tải học sinh không chỉ làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân có hộ khẩu và thực sự sinh sống ở các phường trong phạm vi tuyển sinh của các trường này. Việc quá tải học sinh nhanh chóng trở thành cơ hội kiếm lợi của một nhóm lợi ích cộng sinh. Đó là việc hình thành các trung tâm giáo dục của tư nhân tổ chức đưa đón học sinh không được học buổi thứ hai tại trường về đây. Dĩ nhiên, không còn con đường nào khác phục huynh phải chấp nhận cho con em mình về trung tâm học buổi thứ hai và chấp nhận thêm một khoản chi phí khá tốn kém. Không khó để nhận ra sự tồn tại của các trung tâm này có mối liên hệ chặt chẽ với sự quá tải học sinh ở các trường học này.

Vấn đề đặt ra cho TP cần phủ rộng độ đồng đều về chất lượng giáo dục ở các quận, huyện. Như một vị đại biểu HĐND thành phố từng nói: Nếu đầu tư cho quận, huyện nào cũng có vài trường thực sự có chất lượng thì nạn chạy trường và quá tải học sinh tiểu học sẽ tự triệt tiêu cùng cả những trung tâm dịch vụ giải quyết học buổi thứ hai.

Minh Chính