Hạ màn kịch của Nguyễn Quang Vũ

Thứ tư, 13/04/2016 10:28

(Cadn.com.vn) - Sáng 12-4, Cơ quan ANĐT CA tỉnh Quảng Trị tiếp nhận thêm nhiều người đến trình báo về việc bị Nguyễn Quang Vũ (1982, trú Tân Thủy, H. Lệ Thủy, Quảng Bình) lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo Đại tá Nguyễn Huỳnh Đường - Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan ANĐT CA tỉnh, đến thời điểm này đã có lời khai của gần 30 bị hại, nạn nhân tập trung tại Quảng Trị.

Đại tá Nguyễn Huỳnh Đường - Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan ANĐT CA tỉnh Quảng Trị
chỉ đạo mở rộng vụ án.

Như chúng tôi đã thông tin ban đầu, ngày 6-4, Cơ quan ANĐT CA tỉnh Quảng Trị đã bắt tạm giam Nguyễn Quang Vũ - nguyên Giám đốc Quỹ Nhân ái Người cao tuổi chi nhánh Quảng Trị, khi đang lẩn trốn tại địa bàn Hà Nội. Trước đó, ngày 30-3, Cơ quan ANĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trao đổi liên quan đến giải quyết vụ án, Đại tá Nguyễn Huỳnh Đường cho biết CA tỉnh Quảng Bình cũng vừa liên hệ để đấu tranh làm rõ hành vi tương tự mà Vũ thực hiện tại Quảng Bình. Từ lời khai của bị hại cũng như kết quả điều tra cho thấy, bị can vô cùng thủ đoạn dù lừa đảo chạy việc không phải là chuyện mới.

Năm 2013, Vũ là Giám đốc Quỹ Nhân ái Người cao tuổi chi nhánh Quảng Bình, đến tháng 7-2014, vào làm Giám đốc chi nhánh Quảng Trị. Quỹ Nhân ái Người cao tuổi được Bộ Nội vụ cho phép thành lập từ giữa năm 2011. Đây là một tổ chức xã hội, có tư cách pháp nhân, có con dấu, hoạt động không vì lợi nhuận và tự tạo nguồn vốn bằng kêu gọi tài trợ, đóng góp của các cá nhân, tập thể. Tại Quảng Trị, chi nhánh trên được bố trí ở đường Nguyễn Thái Học (TP Đông Hà), gần trụ sở Hội Người cao tuổi tỉnh. Lợi dụng hình thức tuyển dụng nhân sự cho Quỹ tại chi nhánh Quảng Trị, Vũ đã tìm cách chiếm đoạt tiền của nhiều người. Theo kết quả điều tra, từ tháng 7-2014 đến 10-2015, Vũ liên tục tổ chức tuyển dụng, hàng trăm người đến nộp hồ sơ. Trong quá trình đó, Vũ “nổ” rằng Quỹ được Bộ Nội vụ cấp phép thành lập, là cơ quan Nhà nước, cán bộ nhân viên làm tại chi nhánh được hưởng lương công chức, ngạch, bậc, phụ cấp hẳn hoi, đồng thời vờ bày tỏ sự lo ngại khi quá nhiều người nộp hồ sơ mà chỉ tiêu có hạn nên “gợi ý” ứng viên góp “cổ phần” để duy trì hoạt động của Quỹ. Đặc biệt, vị giám đốc này còn “tiết lộ” sẽ xây dựng dự án Viện dưỡng lão tại Quảng Trị với kinh phí 200 tỷ đồng và kêu gọi ứng viên đầu tư. Tuy nhiên, dự án này không hề có, chỉ “nảy ra” từ lời của đối tượng.

Nhiều bị hại đến trình báo với Cơ quan ANĐT CA tỉnh Quảng Trị vào chiều 11-4.

Từ tường trình của một số bị hại thì Vũ cam kết lương ban đầu sẽ khoảng 3,5 triệu đồng/tháng, sau đó sẽ tăng theo ngạch bậc, có chế độ BHXH, nghỉ hưu... Trước một viễn cảnh đầy chắc chắn và ổn định thế, nhiều người quyết tâm đầu tư xin việc. Theo điều tra của CA, nhiều người trực tiếp đưa tiền cho Vũ, cũng có trường hợp nhờ người thân chuyển cho giám đốc với mục đích “lót tay chạy việc”. Hơn 30 người tại Quảng Trị đã nộp tiền cho Vũ, người đưa ít nhất là 90 triệu đồng, người nộp  nhiều nhất là 200 triệu đồng. Để diễn vở kịch cho đúng lớp lang, Vũ soạn thảo các quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm và mời nhiều người đến làm việc tại chi nhánh ở đường Nguyễn Thái Học (TP Đông Hà).

Hầu hết họ đến “ngồi chơi xơi nước” nhưng không dễ dàng phát hiện bị lừa khi Vũ dùng tiền chiếm đoạt để tiến hành trả lương. Mặc dù không phải 3,5 triệu đồng/tháng như cam kết ban đầu nhưng ai cũng tin lời giám đốc do Quỹ gặp khó khăn tài chính. Cứ như thế, có tháng Vũ trả lương 2 triệu đồng, có khi chỉ hơn 1 triệu đồng. Dù vậy, sự “đầu tư” lừa bịp này của Vũ không thể diễn ra trong thời gian dài khiến nhiều người nghi ngờ và gửi đơn tố cáo lên CA tỉnh Quảng Trị và Cơ quan ANĐT nhận nhiệm vụ giải quyết vụ này.

Nguyễn Quang Vũ.

Sau hơn 4 tháng kiên trì điều tra, bóc tách từng hành vi cụ thể, Cơ quan ANĐT đã thu thập đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Vũ, bước đầu làm rõ số tiền chiếm đoạt khoảng 3,8 tỷ đồng. Ngày 30-3, CQĐT tiến tới khởi tố bị can và sau đó bắt tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Vũ để mở rộng điều tra.

Bảo Hà