Hai câu chuyện vắng mặt

Thứ tư, 01/10/2014 08:06

(Cadn.com.vn) - Bán đảo Triều Tiên trong những ngày này đang trở thành tâm điểm với 2 câu chuyện vắng mặt, đó là, Liên minh vì Dân chủ (NPAD) ở Hàn Quốc và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un. Vậy cả hai có điểm gì chung?

Xét về quan hệ nhân quả, cả hai không cho thấy mối liên hệ nào nhưng nguyên nhân và thời điểm vắng mặt khiến người ta quan tâm. Trước tiên là tại Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Kim Jong-Un không xuất hiện trước công chúng kể từ hôm 3-9, làm gia tăng đồn đoán về tình trạng sức khỏe của ông.

Mối quan tâm là lãnh đạo tối cao Kim Jong-Un có thể đã ngã bệnh mà mới đây có nguồn tin cho rằng, ông bị bệnh gout. Và hôm 30-9, Nhật báo Chosun Ilbo của Hàn Quốc cho biết, ông Kim có thể trải qua phẫu thuật ở Bình Nhưỡng từ trung tuần tháng 9 để điều trị những vết rạn ở cả hai mắt cá chân và hiện vẫn nằm viện.

Theo nguồn tin trên, từ giữa tháng 9, ông Kim trải qua phẫu thuật ở Bonghwa, bệnh viện chuyên phục vụ cho các thành viên cấp cao trong đảng Lao động Triều Tiên, và hiện đang dần hồi phục. Các vệ sĩ được bố trí xung quanh phòng bệnh của nhà lãnh đạo này và an ninh cũng được thắt chặt tại đây. Sự vắng mặt đáng chú ý của Kim Jong-Un cũng khiến DPKR trở thành tâm điểm chú ý trên toàn thế giới. Tất nhiên, tất cả chỉ mới là nguồn tin của giới báo chí. Không ai biết chắc chắn những gì đang xảy ra đối với ông Kim Jong-Un.

Câu chuyện của NPAD ở Hàn Quốc lại khác. Hôm 25-9, Quốc hội Hàn Quốc tổ chức phiên họp toàn thể nhắm mục tiêu chính phá vỡ bế tắc chính trị qua một đạo luật đặc biệt để điều tra vụ chìm phà Sewol, thảm kịch tồi tệ nhất khiến hàng trăm người chết, đa số là học sinh. Sự chia rẽ trong nội dung của dự luật khiến Quốc hội tê liệt, khiến phiên họp phải bị hoãn. Vì sao vậy?

Nguyên nhân quá rõ ràng. Theo Yonhap,“chỉ có 153 nghị sĩ của đảng Saenuri cầm quyền dự họp trong bối cảnh đảng đối lập chính là NPAD tuyên bố tẩy chay. Lãnh đạo Saenuri, Lee Wan-gu, đề nghị từ chức vì thất bại của đảng lãnh đạo. Trong khi đó, lãnh đạo của NPAD, Moon Jae-in đi vào cuộc tấn công toàn diện. Trong bài phát biểu tại hội nghị chuyên đề để vinh danh cựu Tổng thống Roh Moo-hyun, ông Moon buộc tội đảng đối lập.

Là thành viên có ảnh hưởng nhất của cái gọi là phe “Pro-Roh” (ủng hộ cố Tổng thống Roh Moo-hyun), ông Moon kêu gọi thành lập một “đảng hệ thống” mục tiêu là mở rộng cơ sở bầu cử của đảng và mang lại tiếng nói cho những người dân trên các dịch vụ mạng xã hội (SNS). Và vấn đề đặt ra là khả năng tiếp tục nhóm họp của Quốc hội khi NPAD tuyên bố tẩy chay đến cùng? Mọi việc ở Hàn Quốc đang thật sự rất rối ren.

Rõ ràng, hai câu chuyện trên cho thấy, không giống như ở Hàn Quốc, tình hình ở Triều Tiên chủ yếu vẫn luôn trong vòng bí mật với những đồn đoán mà thôi.

Thanh Văn