Hải quân Nhật và an ninh Châu Á

Thứ hai, 19/10/2015 10:50

(Cadn.com.vn) - Một hạm đội tàu sân bay, tàu tuần dương, tàu khu trục và tàu ngầm đã tụ tập về khu vực ngoài khơi bờ biển của Nhật Bản trong ngày 18-10, động thái thể hiện sức mạnh hải quân của Tokyo và chứng tỏ tầm ảnh hưởng rộng lớn hơn của Hải quân Mỹ ở Tây Thái Bình Dương.

Việc hạm đội những vũ khí quân sự tối tân này xuất hiện trong vùng biển gần Tokyo là động thái quân sự quy mô lớn đầu tiên cho thấy sức mạnh quân sự của Nhật kể từ khi Thủ tướng Shinzo Abe thuyết phục được Quốc hội thông qua dự luật an ninh vốn cho phép Tokyo triển khai binh sĩ để bảo vệ các đồng minh nước ngoài của họ, lần đầu tiên kể từ sau Thế chiến II. Đây cũng được coi là "kết quả được dự đoán" cho bài toán mà Thủ tướng Abe đang theo đuổi. Đó là học thuyết về tự vệ tập thể đối với các đồng minh nhằm thúc đẩy Nhật tiến đến vai trò rộng lớn hơn cho an ninh khu vực nhằm đối trọng với sức mạnh quân sự ngày càng quyết đoán của Trung Quốc.

Trên thực tế, quốc gia láng giềng Trung Quốc, vốn có mối quan hệ căng thẳng với một số quốc gia Đông Nam Á về chủ quyền lãnh thổ trong tranh chấp biển Đông, đã bày tỏ việc rất cảnh giác với những thay đổi thế trận quốc phòng của Nhật như hiện nay. Bởi lẽ, gia nhập hạm đội những vũ khí tối tân trong chương trình phô diễn tiềm lực hải quân lần này của Nhật còn có các tàu từ Ấn Độ, Hàn Quốc, Australia, Pháp và Mỹ, trong đó có cả tàu sân bay USS Ronald Reagan.

Tổng cộng 50 tàu và 61 máy bay tham gia "triển lãm quân sự" vốn được tổ chức mỗi 3 năm/lần như thế này. Trung tâm chú ý của Hải quân Nhật là Izumo, tàu chiến lớn nhất của nước này kể từ sau Thế chiến II. Tàu chiến này, bắt đầu làm nhiệm vụ từ hồi tháng 5, là ví dụ rất rõ ràng cho thấy Tokyo đang tăng cường khả năng quân sự để hoạt động ở nước ngoài. Lực lượng Phòng vệ trên biển của Nhật xem đây là tàu khu trục "giữ trong giới hạn của một hiến pháp hòa bình" mà vốn cấm Tokyo sở hữu các vũ khí để tiến hành chiến tranh.

Trong tín hiệu cho thấy vai trò ngày càng tăng của Hải quân Nhật Bản tại Châu Á (tất nhiên sẽ được tham gia nhiều hơn với các hạm đội của Mỹ trong khu vực) - Hải quân Mỹ đã cử Phó Đô đốc Nora Tyson - Tư lệnh Hạm đội 3 đầy quyền lực ở Thái Bình Dương đến hỗ trợ Thủ tướng Abe cùng với Hạm đội 7. Sự thay đổi vai trò của nữ tư lệnh Mỹ vừa trấn an đồng minh Nhật vừa cho phép Mỹ triển khai tàu nhanh chóng đến các điểm nóng trong khu vực.

Thanh Văn