Hàn Quốc biểu tình phản đối triển khai THAAD

Thứ năm, 27/04/2017 09:02

(Cadn.com.vn) - Quân đội Mỹ tại Hàn Quốc ngày 26-4 bắt đầu lắp đặt Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại một địa điểm ở đông nam nước này trong bối cảnh những cuộc biểu tình bùng nổ khắp nơi.

Theo Yonhap, 6 chiếc xe kéo chở theo radar X-band cao cấp của hệ thống THAAD, các thiết bị phóng di động và nhiều phần cứng khác được đưa vào khu vực trước kia là sân golf ở Seongju, cách thủ đô Seoul 70km về phía nam bắt đầu vào khoảng nửa đêm. Lầu Năm Góc cho biết, "Chúng tôi đang làm việc với Hàn Quốc để hoàn thành việc triển khai THAAD càng sớm càng tốt". Việc triển khai THAAD được cho là biện pháp quan trọng để bảo vệ Hàn Quốc và các lực lượng liên minh chống lại mối đe dọa tên lửa của Triều Tiên. "Các chương trình vũ khí bất hợp pháp của Triều Tiên thể hiện mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia của Mỹ", tuyên bố cho biết.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng xác nhận việc bắt đầu quá trình triển khai toàn diện hệ thống phòng thủ THAAD. Hoạt động thử nghiệm sẽ bắt đầu vào đầu tháng tới. Bộ này cũng nói thêm rằng, Mỹ và Hàn Quốc sẽ có các đánh giá tác động môi trường và các tác động khác của THAAD. Theo kế hoạch, các đồng minh dự định đưa THAAD đi vào hoạt động đầy đủ vào cuối năm nay. Theo thiết kế, THAAD có thể bắn chặn các loại tên lửa tầm ngắn và tầm trung, như Scud hoặc Rodong, với tầm bắn lên tới 3.000 km ở độ cao 40-150 km.

Người dân ở Seongju đụng độ với cảnh sát khi thiết bị THAAD được vận chuyển tới đây.

Lo trở thành mục tiêu tấn công của Triều Tiên

Quyết định trên dấy lên làn sóng phản đối gay gắt từ người dân địa phương. Hàng trăm người dân xuống đường biểu tình phản đối vận chuyển thiết bị THAAD. Họ tập trung dọc con đường xe chở các bộ phận của THAAD đi qua với những tấm băng rôn in chỉ trích, phản đối triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa này. Người biểu tình la hét, ném chai lọ vào dòng xe của quân đội Mỹ và cảnh sát nhằm ngăn chặn hành trình. Họ hô to: "Không THAAD, Không chiến tranh". "Việc triển khai THAAD là bất hợp pháp và cần được hủy bỏ", Kang Hyun-wook, một người biểu tình cho biết. Người dân ở Seongju, một thị trấn yên tĩnh lo ngại rằng khu vực này sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu cho các cuộc tấn công tên lửa của Triều Tiên, cũng như ảnh hưởng tới sức khỏe con người và hủy hoại môi trường tại đây.

Đụng độ nổ ra khi cảnh sát cố ngăn khoảng 200 người dân địa phương ở lối vào địa điểm triển khai. Họ phải điều động thêm lực lượng để kiểm soát khoảng 8.000 người trong khu vực cũng như điều tiết giao thông tại các tuyến đường dẫn đến điểm triển khai THAAD. Hơn 10 người biểu tình bị thương, trong các cuộc đụng độ với cảnh sát. Ông Kim Jong-kyung, người đứng đầu nhóm dân làng phản đối việc triển khai THAAD, cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc chiến. Vẫn còn thời gian trước khi THAAD thực sự đi vào hoạt động, chúng tôi sẽ chiến đấu cho đến khi hệ thống bị rút khỏi khu vực và yêu cầu chính phủ mới của Hàn Quốc xem xét lại kế hoạch".

Phản ứng của các chính đảng

Các ứng cử viên tổng thống hàng đầu của Hàn Quốc đã bày tỏ quan điểm khác về việc triển khai THAAD.

Người phát ngôn Park Kwang-on của ứng cử viên hàng đầu Moon Jae-in của đảng Dân chủ theo đường lối tự do cho rằng việc triển khai THAAD như vậy là coi thường ý nguyện của người dân cũng như phớt lờ các thủ tục cần thiết. Trong khi đó, người phát ngôn Son Kum-ju của ứng cử viên Ahn Cheol-soo thuộc đảng Nhân dân theo đường lối trung tả - đối thủ trực tiếp của ông Moon - đã đòi tiến hành việc này theo luật pháp đúng như thỏa thuận giữa hai bên.

Người phát ngôn Kim Myung-yeon của ứng cử viên Hong Joon-pyo thuộc đảng Hàn Quốc Tự do theo đường lối bảo thủ được dẫn lời kêu gọi ngừng ngay việc tranh cãi với lập luận rằng, THAAD là vũ khí phòng vệ tốt nhất trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Về phần mình, ứng cử viên Yoo Seong-min của đảng Bareun theo đường lối bảo thủ cũng hoan nghênh việc triển khai hệ thống vũ khí này và gọi đây là "quyết định vĩ đại".

Trung Quốc phản đối

Trung Quốc cùng ngày đã bày tỏ quan ngại sâu sắc với Washington và Seoul sau động thái chuyển các bộ phận của THAAD đến khu vực.  Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ở thủ đô Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết Bắc Kinh hối thúc Mỹ và Hàn Quốc rút hệ thống phòng thủ này. Seoul và Washington tuyên bố mục đích chính của THAAD là phòng thủ chống lại các tên lửa của Triều Tiên song Bắc Kinh lo ngại radar của hệ thống này có khả năng thâm nhập vào lãnh thổ và phá hoại an ninh của Trung Quốc.

An Bình
(Theo Yonhap, Reuters)