Hàn Quốc đối mặt với đợt bùng phát dịch Covid-19 tồi tệ nhất từ trước đến nay

Thứ ba, 18/08/2020 18:24

Quan chức Hàn Quốc ngày 17-8 lên tiếng cảnh cáo một làn sóng Covid-19 mới đang "rình rập" và có nguy cơ bùng phát dữ dội tại nước này, liên quan đến một cụm dịch tiếp tục được phát hiện ở nhà thờ tại thủ đô với hàng trăm ca lây nhiễm.

Người dân tại một nhà chờ xe buýt ở Seoul, Hàn Quốc, với camera ảnh nhiệt, khử trùng bằng tia cực tím, điều hòa không khí, camera giám sát và biển chỉ dẫn kỹ thuật số được lắp đặt nhằm ngăn ngừa lây lan Covid-19. Ảnh: Reuters

Lại xuất hiện ổ dịch liên quan đến nhà thờ

Đợt bùng phát Covid-19 mới nhất tại Hàn Quốc có liên quan đến nhà thờ Sarang Jeil tại thủ đô Seoul. Đây đang được coi là cụm dịch bùng phát lớn nhất cả nước trong gần 6 tháng qua, buộc các quy định giãn cách xã hội phải được áp dụng một lần nữa từ ngày 16-8.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), nước này ghi nhận thêm 197 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc lên 15.515 người. Đây là ngày thứ 4 liên tiếp quốc gia này ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức 3 con số. Đáng chú ý, phần lớn số ca nhiễm mới đều có liên quan đến nhà thờ Sarang Jeil. Hiện, đã có tới 319 trường hợp lây nhiễm có liên quan tới cụm dịch mới này.

Giám đốc KCDC Jeong Eun-kyeong trong buổi họp báo ngày 17-8 cho biết, các cụm Covid-19 có liên quan đến hoạt động tôn giáo đã lan nhanh trên khắp cả nước "với tốc độ khủng khiếp". “Chúng tôi cho rằng tình hình hiện tại mới chỉ là giai đoạn đầu của một quá trình lây nhiễm quy mô lớn”, Giám đốc KCDC chia sẻ thêm, với nhiều cụm lây truyền thứ cấp tại viện dưỡng lão, nhà trẻ. “Chúng ta đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng mà nếu mức độ lây lan hiện tại không được kiểm soát, sẽ dẫn đến sự gia tăng theo cấp số nhân các trường hợp nhiễm bệnh, từ đó có thể dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống y tế và gây ra những thiệt hại to lớn về kinh tế”, ông Jeong cho biết.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc Kim Gang-lip, tình hình ở thủ đô Seoul giờ đây thậm chí còn nghiêm trọng hơn ổ dịch bùng phát từ nhà thờ tại Daegu hồi tháng 2 vừa qua, do việc truy vết F1 của các bệnh nhân vô cùng khó khăn. Mặc dù vậy, bất chấp cảnh báo từ phía chính quyền, một số thành viên của nhà thờ Sarang Jeil đã tiến hành biểu tình trong cuối tuần qua tại trung tâm Seoul, dấy lên mối lo ngại về việc các ca nhiễm có thể tăng theo cấp số nhân do tiếp xúc gần, và do số lượng người cao tuổi tham gia biểu tình rất đông.

Thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc kêu gọi những người tham gia biểu tình cần đến các trung tâm y tế gần đó để xét nghiệm Covid-19, đồng thời cho biết nhà thờ đã cung cấp danh sách sai sự thật về 4.000 tín đồ của họ, những người thuộc diện cách ly. Hơn 600 người không được nhà thờ đưa vào danh sách, gây khó khăn cho quá trình truy vết dịch bệnh. “Chúng tôi rất lo ngại”, ông Kim nói, đồng thời bác bỏ những tin đồn cho rằng chính quyền công nhận mọi kết quả xét nghiệm các thành viên nhà thờ là dương tính dù kết quả thế nào. “Không thể nào. Chúng tôi không thể bịa đặt kết quả xét nghiệm”, ông nói.

Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết họ sẽ nộp đơn khiếu nại đối với Người đứng đầu nhà thờ Sarang Jeil là linh mục Jun Kwang Hoon, một nhà hoạt động bảo thủ chuyên tổ chức các cuộc biểu tình chống chính phủ, cáo buộc ông ta vi phạm các quy tắc tự cách ly khi tham gia vào một cuộc biểu tình vào ngày 15-8 và "cản trở" cuộc điều tra dịch tễ bằng cách không gửi danh sách đầy đủ các thành viên nhà thờ để cơ quan chức năng tiến hành xét nghiệm và truy tìm.

Đưa ra 4 chỉ thị quan trọng ứng phó dịch bệnh

Sự gia tăng các ca mắc Covid-19 đã khiến các nhà chức trách hôm 16-8 buộc phải thiết lập lại các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn để duy trì khoảng cách xã hội. Ngày 17-8, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đưa ra 4 chỉ thị quan trọng nhằm tăng cường các biện pháp phòng dịch. Các biện pháp này bao gồm thiết lập hệ thống hỗ trợ đối phó khẩn cấp liên ngành; khởi động hệ thống đối phó chung tại các địa phương sẵn sàng khu vực điều trị cho bệnh nhân Covid-19 nhẹ; dốc toàn lực để phòng dịch tại khu vực thủ đô Seoul và tỉnh Gyeonggi, đồng thời không để xảy ra lỗ hổng nào trong quá trình thực hiện giãn cách xã hội mức II.

Tại cuộc họp rà soát tình hình dịch Covid-19, Tổng thống Moon Jae-in cũng đặc biệt lưu ý đến tình trạng xảy ra các ca lây nhiễm tập thể tại các nhà thờ. Ông yêu cầu các nhà thờ phải tuân thủ triệt để các biện pháp phòng dịch cần thiết như xét nghiệm, điều tra dịch tễ học, tự cách ly tại nhà, không để dịch Covid-19 lây lan ra cộng đồng. Tổng thống nhấn mạnh sẽ nghiêm trị những hành vi vi phạm pháp luật, không tuân thủ quy tắc phòng dịch gây trở ngại cho cơ quan chức năng, nhằm bảo vệ sự an toàn của người dân và giữ vững pháp trị.

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Y tế Kim Gang-lip cho biết chính phủ có thể sẽ siết chặt các biện pháp phòng dịch ở mức II nếu tình hình lây nhiễm Covid-19 tại thủ đô Seoul và vùng phụ cận không được kiểm soát. Đồng thời, cơ quan y tế Hàn Quốc cũng sẽ xem xét nâng giãn cách xã hội lên mức III nếu tình hình "đặc biệt xấu đi nghiêm trọng".

Theo đó, Hàn Quốc sẽ áp dụng lệnh cấm tụ tập trên 10 người, đóng cửa các cơ sở có rủi ro lây nhiễm mức trung bình trở lên, chuyển sang hình thức học trực tuyến... để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Điều kiện để nâng giãn cách xã hội lên mức III là số ca nhiễm mới trong vòng hai tuần đạt bình quân trên 100 ca/ngày và trong vòng một tuần có trên hai lần số ca nhiễm mới tăng gấp đôi.

AN BÌNH