Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản tập trận chung 5 ngày
Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản ngày 7-9 khởi động cuộc tập trận đa lĩnh vực Freedom Edge kéo dài 5 ngày tại vùng biển quốc tế phía Đông và phía Nam đảo Jeju, bất chấp phản đối từ Triều Tiên và việc Seoul - Washington gần đây thu hẹp một số hoạt động tập trận song phương.
Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), cuộc tập trận nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp ứng phó của ba nước trên các lĩnh vực hàng hải, không quân và an ninh mạng. JCS khẳng định đây là hoạt động thường niên mang tính phòng thủ, được tiến hành phù hợp với luật pháp và các chuẩn mực quốc tế, nhằm tăng cường khả năng răn đe trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên.
Ba nước dự kiến huy động nhiều khí tài chủ lực, trong đó có 6 tàu khu trục được trang bị hệ thống Aegis, cùng máy bay tuần tra biển, chiến đấu cơ và máy bay tiếp nhiên liệu trên không. Hàn Quốc triển khai các tàu khu trục ROKS Yulgok Yi I và ROKS Seoae Ryu Seong-ryong. Nhật Bản dự kiến đưa các tàu khu trục Atago và Asahi, máy bay tuần tra P-1, trực thăng SH-60K và chiến đấu cơ F-15 tham gia. Phía Mỹ có tàu khu trục USS Benfold lớp Arleigh Burke.
Theo kế hoạch, Freedom Edge năm nay sẽ tăng cường chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực, phối hợp giữa lực lượng ba nước và thực hành các kịch bản phòng không, ngăn chặn trên biển. Đây là lần thứ tư cuộc tập trận được tổ chức kể từ khi khởi động vào tháng 6-2024. Đáng chú ý, Freedom Edge vẫn diễn ra với quy mô tương đương các năm trước trong khi cuộc tập trận song phương Lá chắn Tự do Ulchi giữa Hàn Quốc và Mỹ hồi tháng trước đã được thu hẹp đáng kể theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump. Động thái này được cho là nhằm tạo điều kiện thúc đẩy khả năng nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng.
Triều Tiên ngày 31-8 lên án cuộc tập trận Freedom Edge, cho rằng các kỳ vọng về hạ nhiệt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên sẽ khó thành hiện thực nếu Washington tiếp tục duy trì chính sách mà Bình Nhưỡng coi là thù địch.
T.N
