Hàn Quốc "ra điều kiện" với Triều Tiên

Thứ năm, 21/12/2017 10:58

Hàn Quốc tuyên bố họ có thể hoãn các cuộc tập trận quân sự chung với Mỹ trong thời gian Thế vận hội mùa Đông dự kiến diễn ra tại Pyeongchang vào năm tới, nếu Triều Tiên ngừng các hành động khiêu khích quân sự.

Lính thủy đánh bộ thuộc lực lượng Mỹ-Hàn đang tập trận mùa Đông
ở khu vực đồi núi PyeongChang.
    Ảnh: Dailymail

Hoãn tập trận trong Thế vận hội

Tuyên bố trên của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trả lời phỏng vấn Đài truyền hình NBC (Mỹ) rằng, ông đã đề xuất hoãn các cuộc tập trận quân sự với Mỹ như một phần trong nỗ lực giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên trong thời gian diễn ra sự kiện thể thao nói trên.

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, “việc hoãn tập trận sẽ được giới hạn trong thời gian diễn ra Thế vận hội mùa Đông, bao gồm cả kỳ thi đấu Paralympic”. Tuyên bố này được đưa ra nhằm phản ứng lại sự hiểu lầm của một phát thanh viên người Mỹ, trong đó cho rằng hai nước đồng minh có thể xem xét “giảm bớt” các cuộc tập trận chung. Đổi lại, Triều Tiên sẽ phải ngừng hoàn toàn các vụ khiêu khích ít nhất cho đến hết Thế vận hội mùa Đông, dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 25-2-2018, với kỳ thi đấu dành cho các vận động viên khuyết tật Paralympic sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 18-3. “Điều này không thể ảnh hưởng đến quyết định của các đồng minh nếu có sự khiêu khích thêm”, quan chức này cho biết. Trong cuộc phỏng vấn với NBC, Tổng thống Hàn Quốc cho rằng, quyết định hoãn tập trận nói trên hoàn toàn phụ thuộc vào cách hành xử của Triều Tiên.

Một số câu hỏi được đặt ra về khả năng hoãn các cuộc tập trận quân sự hàng năm sau khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói rằng ông không hề biết về cuộc thảo luận nào giữa Seoul và Washington về kế hoạch thay đổi các cuộc tập trận chung. Quan chức của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc trên khẳng định đã có những cuộc thảo luận giữa hai nước đồng minh về vấn đề này và các cuộc thảo luận như vậy đã diễn ra “trong một thời gian”. “Ngoại trưởng Tillerson chịu trách nhiệm về quan hệ ngoại giao trong khi vấn đề này liên quan đến quân đội. Tôi cho rằng ông ta có thể không trực tiếp tham gia vào các cuộc thảo luận như vậy”, ông này cho biết.

Đề xuất trì hoãn các cuộc tập trận quân sự đối mặt với một số lời chỉ trích, nó có thể làm suy yếu liên minh Mỹ - Hàn cũng như gửi thông điệp sai lầm đến Triều Tiên, vốn đã thử hạt nhân lần thứ 6 và mạnh nhất vào ngày 3-9 vừa qua, cùng với 11 vụ thử tên lửa tầm xa và tầm trung kể từ khi Tổng thống Moon Jae-in lên nắm quyền hồi tháng 5.

Đáp lại lời chỉ trích này, quan chức trên cho biết: “Thế vận hội là sự kiện quốc tế và vấn đề hạt nhân Triều Tiên đang tạo ra một cuộc khủng hoảng toàn cầu. Do đó, lẽ dĩ nhiên chúng tôi nỗ lực tìm ra giải pháp đối với vấn đề hạt nhân của Triều Tiên thông qua Thế vận hội”. Quan chức này cho biết thêm, Hàn Quốc hy vọng Triều Tiên sẽ tham gia thế vận hội song khẳng định sự tham gia của Bình Nhưỡng không phải là điều kiện tiên quyết cho sự thành công hay sự an toàn của sự kiện này.

Triều Tiên có thể sẽ chấp nhận

Ngay sau tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, các lực lượng Mỹ đóng tại Hàn Quốc tuyên bố đồng ý với quyết định của hai nước về việc trì hoãn các cuộc tập trận quân sự hàng năm và sẽ đưa ra thông báo quyết định cuối cùng trong một thời gian thích hợp. “Chúng tôi muốn Thế vận hội PyeongChang thành công và cam kết với đồng minh Hàn Quốc rằng chúng tôi sẽ giúp họ thành công”, tuyên bố của Bộ Tư lệnh Lực lượng Hợp nhất Hàn- Mỹ (CFC) cho biết.

Viện thống nhất quốc gia Hàn Quốc (KINU) cho rằng, Triều Tiên có thể sẽ kiềm chế hành động khiêu khích trong thời gian diễn ra Thế vận hội mùa đông PyeongChang sắp tới và có thể tìm kiếm đối thoại với Hàn-Mỹ sau tháng 5-2018. “Bầu không khí đối thoại về mối quan hệ liên Triều và vấn đề vũ khí hạt nhân của Triều Tiên có thể bắt đầu từ tháng 5 nếu Bình Nhưỡng tạm ngừng các hành động khiêu khích hạt nhân và tên lửa trong Thế vận hội, và các cuộc tập trận quân sự Mỹ-Hàn bị trì hoãn hoặc bị thu hẹp”, KINU nhận định.

Đồng minh Mỹ-Hàn thường bắt đầu các cuộc tập trận Đại bàng non và Giải pháp then chốt vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3. Thời điểm này có thể trùng với Thế vận hội mùa đông và Paralympic. “Triều Tiên có thể chấp nhận các cuộc đàm phán quân sự được đề xuất của Seoul để ngăn chặn các vụ đụng độ quân sự bất ngờ vào dịp Olympic”, KINU cho biết. KINU cho rằng, việc Triều Tiên vừa thay thế người đứng đầu ủy ban thể thao nhà nước được xem như một tín hiệu cho thấy Bình Nhưỡng có thể tham gia vào Thế vận hội sắp tới.

AN BÌNH

Đại sứ Nga: Tình hình bán đảo Triều Tiên ở mức báo động

Đại sứ Nga tại Trung Quốc Andrey Denisov cho biết, tình hình hiện nay trên Bán đảo Triều Tiên đang ở mức báo động do ngày càng không thể đoán trước được tất cả các bên liên quan cuộc khủng hoảng này.

Phát biểu với báo giới, Đại sứ Denisov khẳng định: “Hiện nay, vấn đề đang trở nên nghiêm trọng do ngày càng khó dự đoán trước về tất cả các bên. Triều Tiên tự ý thử tên lửa và hạt nhân. Điều này liên tục bị lên án vì chúng tôi, Trung Quốc và tất cả thế giới không thể chấp nhận việc hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên”. Ngoài ra, quan chức này cũng lưu ý, “ngày càng không thể đoán trước được phía đối lập”, đồng thời hy vọng “chúng ta vẫn chưa rơi vào tình huống xấu nhất dù tình hình đang ở mức báo động, đặt biệt là do không thể dự đoán trước”.

T.V