Hàn Quốc rối bời sau vụ luận tội Tổng thống

Thứ sáu, 16/12/2016 11:21

(Cadn.com.vn) - Việc luận tội Tổng thống Park Geun-hye báo hiệu tình trạng lấp lửng và khủng hoảng kéo dài tại Hàn Quốc.

Tương lai không rõ ràng

Cuộc khủng hoảng khiến nền chính trị và chính phủ Seoul bị tê liệt trong hơn 1 tháng qua sẽ kéo dài sang năm 2017. Các đảng đối lập hy vọng Tòa án Hiến pháp sẽ nhanh chóng đưa ra phán quyết việc quyết định luận tội của Quốc hội, song thời hạn tối đa lên tới 180 ngày. Điều đó có nghĩa là, phải đợi đến tháng 6-2017 mới rõ số phận của Tổng thống Park. Nếu bà Park bị phế truất, Hàn Quốc sẽ có một tổng thống mới được bầu vào tháng 8. Tình trạng lấp lửng chính trị kéo dài này sẽ là thách thức cho khả năng giữ vững ổn định của Hàn Quốc trên nhiều mặt.

Trong tình huống chưa từng có này, các lãnh đạo hiện nay phải duy trì chính phủ hiệu quả trong bối cảnh vụ bê bối vẫn tiếp diễn, và sau đó đảm bảo một quá trình chuyển đổi suôn sẻ. Tổng thống lâm thời, Thủ tướng Hwang Kyo-ahn, chắc chắn chưa bao giờ mong đợi vị trí như hiện nay và phải hết sức thận trọng. Nhiều người đặt câu hỏi về quyền hạn và khả năng của ông Hwang. Nhanh chóng khẳng định vai trò của mình, ông Hwang bổ nhiệm ông Yoo Il-ho, hiện là Phó Thủ tướng, làm Bộ trưởng Chiến lược và Tài chính (MOSF). Trước đó, hồi tháng 11, bà Park đã đề cử ông Yim Jong-yong, chủ tịch Ủy ban Dịch vụ tài chính (FSC) vào vị trí MOSF. Liên tục trấn an thị trường, nhưng trong một nền kinh tế bất ổn, ông Yoo hầu như không có biện pháp gì mới để kích thích nền tài chính. Những cải cách cần thiết có lẽ phải chờ đến lúc có tổng thống mới.

Về mặt an ninh, Triều Tiên sẽ tìm cách khai thác điểm yếu này của Hàn Quốc. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 11-12 đã chỉ huy cuộc tập trận quân sự mô phỏng một cuộc tấn công nhằm vào Nhà Xanh. Bình Nhưỡng cũng được cho là vừa tấn công một mạng quân sự nội bộ của Seoul song Triều Tiên phủ nhận. Hy vọng, ông Kim sẽ không có thêm động thái gây hấn nào trong khi chờ đợi Mỹ có Tổng thống mới vào tháng 1 tới.

Lãnh đạo đảng cầm quyền từ chức tập thể vào tuần tới

Các lãnh đạo đảng Saenuri cầm quyền Hàn Quốc ngày 15-12 tuyên bố sẽ từ chức tập thể vào tuần tới, trong bối cảnh cuộc đấu tranh giữa các phe phái trong nội bộ đảng này đang gia tăng.

Yonhap cho biết, toàn bộ thành viên thuộc Hội đồng Tối cao đảng Saenuri, cơ quan hàng đầu có thẩm quyền ra những quyết định quan trọng, sẽ cùng với Chủ tịch đảng Lee Jun-hyun từ chức vào ngày 21-12 như đã cam kết trước đó. Kể từ khi Quốc hội bỏ phiếu thông qua việc luận tội Tổng thống Park, các thành viên phản đối bà Park trong đảng Saenuri không ngừng kêu gọi ban lãnh đạo, gồm những người trung thành với bà Park, phải từ chức. Ban đầu, những người này không chấp nhận nhưng sau đó đã thay đổi ý kiến do áp lực.

Thúy Ngọc

Biểu tình kêu gọi Tổng thống Park Geun-hye từ chức ở Seoul.

Vòng luẩn quẩn Choi Soon-sil

Trong khi đó, có đến 4 tổ chức đang điều tra về vụ bê bối liên quan đến người bạn thân của Tổng thống Park Geun-hye, bà Choi Soon-sil. Tình hình này sẽ tiếp tục khiến công chúng tức giận và hủy hoại niềm tin của giới tinh hoa chính trị và các nhà đầu tư.

Các công tố viên nhà nước tiếp tục điều tra vụ việc. Hôm 11-12, họ truy tố thêm hai nghi phạm: cựu Thứ trưởng Bộ Văn hóa và cựu thư ký cao cấp của tổng thống. Trong khi đó, một nhóm tư vấn độc lập do Quốc hội lập bắt đầu xem xét lại tất cả các cáo buộc và xác định liệu bà Park có bị truy tố sau khi nhiệm kỳ tổng thống kết thúc hay không. Với đội ngũ hơn 100 người, đây là nhóm điều tra lớn nhất tại Hàn Quốc từ trước đến nay. Trong vòng 120 ngày tới, nhóm sẽ đưa ra báo cáo và trình lên Tòa án Hiến pháp.

Quốc hội cũng đang tổ chức các buổi điều trần riêng. Hôm 6-12, lãnh đạo các tập đoàn lớn có liên quan đến bà Choi ra trình diện trong buổi điều trần đầu tiên. Tuần này, Quốc hội chuyển sang điều tra sự vắng mặt bí ẩn của bà Park ngày 16-4-2014, thời điểm phà Sewol bị chìm khiến hơn 300 người thiệt mạng, chủ yếu là học sinh.

Những tháng tới hứa hẹn sẽ không dễ dàng đối với Hàn Quốc và giới lãnh đạo nước này. Nếu Tòa án Hiến pháp không xác nhận việc luận tội Tổng thống Park, bà Park sẽ tiếp tục nhiệm kỳ tổng thống cho đến tháng 2-2018. Điều này sẽ kích động sự giận dữ của công chúng và gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị toàn diện.

An Bình
(Theo Diplomat)