Hàn Quốc và kỳ vọng hòa bình vào Olympic PyeongChang 2018

Thứ ba, 09/01/2018 11:07

Hai miền Triều Tiên sẽ tổ chức cuộc hội đàm chính thức đầu tiên sau hơn 2 năm để thảo luận việc Triều Tiên tham gia Thế vận hội (Olympic) mùa Đông PyeongChang 2018 vào hôm nay (9-1). Nhiều người kỳ vọng sự kiện này sẽ thúc đẩy hòa giải liên Triều và khơi thông thế bế tắc trong vấn đề hạt nhân.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha (giữa) đặt kỳ vọng rất lớn
vào cuộc đàm phán cấp cao liên Triều lần này.

Hàn Quốc tìm cách giảm căng thẳng

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon cho biết, Seoul sẽ tìm cách thảo luận để làm dịu căng thẳng quân sự trên Bán đảo Triều Tiên và đoàn tụ các gia đình bị ly tán do chiến tranh khi tiến hành các cuộc hội đàm cấp cao với Triều Tiên.  Phát biểu với báo giới, vị trưởng đoàn đàm phán của Hàn Quốc nêu rõ: "Về cơ bản, hai bên sẽ tập trung vào vấn đề Olympic. Khi thảo luận về mối quan hệ liên Triều, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tìm cách nêu vấn đề các gia đình bị ly tán do chiến tranh cũng như cách làm dịu tình trạng căng thẳng quân sự".

Cùng ngày, phát biểu trong lễ ra mắt nhóm chuyên trách của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho những chuyến thăm của các lãnh đạo nhà nước tới dự Olympic lần này, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha hy vọng việc Triều Tiên tham dự Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 sẽ thúc đẩy hòa giải và giải quyết vấn đề hạt nhân bị bế tắc từ lâu. Với số lượng lên đến 130 thành viên, đây là nhóm mới nhất thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc được ra mắt, có trách nhiệm chuẩn bị cho những chuyến thăm của các lãnh đạo nước ngoài tới tham dự  Olympic mùa Đông PyeongChang 2018.

Người dân Hàn Quốc cũng rất quan tâm đến vấn đề này. Một cuộc thăm dò dư luận mới đây cho thấy, hơn 3/4 người Hàn Quốc ủng hộ Triều Tiên tham gia Olympic mùa Đông. Theo thăm dò của hãng Realmeter, có 76,7% trong tổng số 504 người được hỏi ý kiến nói rằng họ ủng hộ sự hiện diện của Triều Tiên ở Thế vận hội mùa Đông, để cải thiện quan hệ liên Triều và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, vẫn còn 20,3% người được hỏi ý kiến phản đối sự tham gia của Triều Tiên, đồng thời yêu cầu tiếp tục các biện pháp trừng phạt và sức ép đối với chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Một cuộc thăm dò ngày 8-1 cũng cho thấy hơn một nửa người dân Hàn Quốc nhất trí việc hỗ trợ trả chi phí cho đoàn vận động viên và cổ động viên Hàn Quốc nếu họ tham dự Thế vận hội mùa Đông sắp tới tại Hàn Quốc.

Mỹ vẫn không xuống nước

Trong khi đó, chính quyền Mỹ vẫn luôn khẳng định lập trường lâu nay là "sẽ không đàm phán chừng nào Triều Tiên vẫn tiếp tục thử hạt nhân".

Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley hoan nghênh các cuộc đàm phán liên Triều sắp tới về sự tham dự của Triều Tiên tại Olympic mùa Đông PyeongChang, cho rằng, hai miền Triều Tiên có thể nối lại các cuộc thảo luận là tin tốt đối với Mỹ. Tuy nhiên, theo bà Haley, Bình Nhưỡng phải đưa ra những cam kết cụ thể để chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân và từ bỏ hạt nhân trước khi bắt đầu bất kỳ cuộc đàm phán nào. Và việc ngừng các vụ thử hạt nhân cũng phải kéo dài trong một khoảng thời gian "đủ dài". Đại sứ Mỹ tại LHQ đồng thời bảo vệ những tuyên bố mạnh mẽ của Tổng thống Donald Trump, cảnh báo "phá hủy hoàn toàn Triều Tiên" nếu Mỹ hay bất kỳ đồng minh nào của nước này bị tấn công.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo hôm 7-1 cũng khẳng định, Washington quyết tâm chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên thông qua biện pháp ngoại giao, nhưng cũng sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần thiết. Ngoài ra, ông Pompeo cũng bày tỏ nghi ngờ về sự chân thành của Triều Tiên trong các cuộc đàm phán cấp cao với Hàn Quốc vào ngày 9-1. Giám đốc CIA cho rằng: "Triều Tiên đang cư xử một cách lo sợ. Bởi vì họ rất lo ngại rằng Mỹ, lần đầu tiên sau một thời gian dài, nghiêm túc về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Và tôi nghĩ rằng họ đang cố tìm được một chỗ đứng, một nơi để liên lạc. Và chúng ta sẽ phải chờ đợi và quan sát xem các cuộc đàm phán sẽ diễn ra như thế nào vào ngày 9-1".

AN BÌNH

Hàn Quốc nỗ lực đóng băng tài sản cựu Tổng thống Park Geun-hye

Các công tố viên ngày 8-1 yêu cầu tòa án ra lệnh đóng băng các tài sản của cựu Tổng thống Hàn Quốc bị phế truất Park Geun-hye để tịch thu những tài sản này, trong trường hợp bà Park bị kết tội tham nhũng liên quan Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS).

Văn phòng công tố quận trung tâm Seoul cho biết, cơ quan này đề xuất tịch thu tài sản tạm thời. Nếu tòa án chấp thuận, bà Park sẽ bị cấm thực hiện các giao dịch đối với các khoản tiết kiệm ngân hàng hoặc tài sản khác của bà, bao gồm hoạt động bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê tài sản. Lệnh của tòa án có thể đóng băng các tài sản của bà này cho đến khi kết thúc vụ xét xử liên quan đến việc hối lộ của NIS.

T.NGỌC