Hàn - Triều cùng nắm tay bước vào tương lai

Thứ bảy, 28/04/2018 14:01

Đối với hầu hết người Hàn Quốc, đây là lần đầu tiên họ có thể nghe trực tiếp giọng nói của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng như xem những hình ảnh chân thật nhất về nhà lãnh đạo trẻ tuổi này. “Tôi thấy ông ấy rất vui vẻ và thân thiện”, Ryu Seok-woo, một phóng viên Hàn Quốc cho biết.

Thời khắc nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Moon Jae-in nắm tay nhau đi qua vùng biên giới chia cắt, vào lãnh thổ Hàn Quốc.    ẢNH: CNN

27-4-2018 trở thành ngày lịch sử trên bán đảo Triều Tiên khi chứng kiến khoảnh khắc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bước qua vùng lãnh thổ Hàn Quốc và bắt tay thân mật với Tổng thống Moon Jae-in. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một nhà lãnh đạo Triều Tiên đặt chân sang vùng lãnh thổ Hàn Quốc.

Nhưng có một khoảnh khắc còn mang ý nghĩa quan trọng hơn nữa: hai bên nhất trí trong năm nay sẽ biến Hiệp định đình chiến thành Hiệp ước hòa bình, chính thức chấm dứt tình trạng chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. Đó là thời điểm khiến hàng triệu con tim ở hai miền Triều Tiên vỡ òa trong những giọt nước mắt hạnh phúc và tràn đầy những hy vọng về một nền hòa bình thật sự.

Thời khắc lịch sử…

Tại Hàn Quốc, người dân đã xem đó là thời khắc lịch sử. Bởi với họ, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, mà họ thường chỉ nhìn thấy trong các cảnh quay được chỉnh sửa nhiều, đi qua biên giới và tươi cười dưới mọi góc hình phát sóng trực tiếp trên khắp đất nước. Và ông Kim Jong-un thật sự “ghi điểm” với người dân Hàn Quốc

Từ các nhà ga, sân bay đến các diễn đàn công nghệ, người Hàn Quốc tạm dừng các thói quen bình thường để xem trực tiếp những hình ảnh này. Các mạng truyền hình lớn của Hàn Quốc hủy bỏ chương trình thường ngày và phủ sóng toàn bộ chương trình hội nghị thượng đỉnh liên Triều. Theo kết quả của một cuộc khảo sát do hãng thăm dò truyền thông ATAM thực hiện và công bố sáng 27-4, có đến 34,06% số người Hàn Quốc xem truyền hình tại Seoul đã theo dõi thời khắc quan trọng này. “Tôi không thể tin được rằng, tôi đang nghe giọng nói của ông Kim Jong-un thực tế như vậy”, một người dân Hàn Quốc Lee Yeon-su viết trên Twitter

Đó thực sự là những hình ảnh đánh dấu những thay đổi đáng kể đối với người Hàn Quốc, vốn bị “tròng” trong Đạo luật An ninh Quốc gia về nguy cơ bị ngồi tù khi truy cập các phương tiện truyền thông được coi là ủng hộ Triều Tiên. Theo AP, trang mạng của Cơ quan thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) và tờ báo Rodong Shinmun của Triều Tiên, hoàn toàn bị chặn ở Hàn Quốc. Vì vậy, người Hàn Quốc tận dụng cơ hội hiếm hoi này để theo dõi mọi hoạt động, cử chỉ của ông Kim Jong-un, để suy đoán về mọi thứ từ những thói quen nói chuyện đến tình hình sức khỏe của nhà lãnh đạo này.

Đối với hầu hết người Hàn Quốc, đây là lần đầu tiên họ có thể nghe trực tiếp giọng nói của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng như xem những hình ảnh chân thật nhất về nhà lãnh đạo trẻ tuổi này. Một số nói rằng, họ thấy ông Kim Jong-un rất dễ mến. “Tôi thấy ông ấy rất vui vẻ và thân thiện”, Ryu Seok-woo, một phóng viên Hàn Quốc cho biết. Và có một khoảnh khắc mà đa số người Hàn Quốc rất thích thú là khi ông Kim Jong-un nhận xét cởi mở về món ăn naengmyeon, mỳ lạnh truyền thống phổ biến ở Hàn Quốc và được phục vụ tại buổi tiệc tối giữa ông Kim và ông Moon.

Ông Kim Jong-un sau đó còn ghi điểm với người dân Hàn Quốc khi dường như đang nói đùa về khoảng cách giữa hai nước. Các nhận xét, mà dường như không phù hợp với hình ảnh đáng sợ nhất mà người Hàn Quốc vẫn nghĩ về ông Kim Jong-un, đã lan truyền trên phương tiện truyền thông xã hội. Mọi người cho rằng, ông Kim Jong-un thật ra rất vui tính. “Tôi nghĩ ông ấy rất có khiếu hài hước. Tôi đã từng nghĩ sẽ không bao giờ thấy cảnh tượng như vậy trước khi chết”, Lee Seung-won, một nhân viên văn phòng cho biết.

Tại một nhà ga ở Seoul, người dân Hàn Quốc chăm chú theo dõi trực tiếp về cuộc gặp giữa Tổng thống thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un.    Ảnh: AP

…được chờ đợi từ lâu

Đứng bên cạnh Tổng thống Moon Jae-in phía trước Ngôi nhà Hòa bình, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nói rằng, hai miền Triều Tiên là một dân tộc thống nhất nên phối hợp với nhau hướng tới tái thống nhất.

“Chúng ta không phải là một dân tộc nên đối đầu với nhau, chúng ta nên sống trong sự đoàn kết. Chúng tôi đã chờ đợi thời khắc này từ lâu”, nhà lãnh đạo Triều Tiên nói trước giới báo chí quốc tế. Trong bài phát biểu, ông Kim dường như không đề cập đến phi hạt nhân hóa dù Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết, hai bên đã nhất trí phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, Tổng thống Moon cũng nhân cơ hội này ca ngợi quyết định dừng các chương trình hạt nhân của Triều Tiên, xem đó là việc “rất có ý nghĩa”. Dự kiến, ông sẽ thăm Triều Tiên trong mùa thu năm nay.

Sẽ không còn chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên

Trước khi phát biểu trước báo giới, Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ký tuyên bố chung.

Theo Tuyên bố Panmunjom, sẽ không còn chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên và một kỷ nguyên hòa bình mới đã được mở ra. Theo đó, hai bên nhất trí trong năm nay sẽ biến Hiệp định đình chiến thành Hiệp ước hòa bình, chính thức chấm dứt tình trạng chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố chung Panmunjom còn nêu rõ sẽ biến Khu phi quân sự (DMZ) thành “vùng hòa bình”, tìm kiếm các cuộc đối thoại đa phương với các nước khác như với Mỹ, nhất trí với đề xuất giải giáp hạt nhân theo từng giai đoạn, tổ chức cuộc sum họp cho các gia đình ly tán trong chiến tranh Triều Tiên vào tháng 8-2018 và cùng tham gia các sự kiện quốc tế lớn.

KHẢ ANH

“Chúng ta sẽ có thể hưởng hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên mà không phải lo sợ chiến tranh. Chúng tôi hy vọng chúng ta sẽ không lặp lại sai lầm trong quá khứ. Tôi hy vọng đây sẽ là cơ hội cho người dân hai miền Triều Tiên tự do đi từ Bắc đến Nam. Chúng ta cần có trách nhiệm với lịch sử của chính mình” -  nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh.