Hàn - Triều “đếm ngược” đến cuộc gặp thượng đỉnh

Thứ ba, 24/04/2018 11:22

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 23-4 tuyên bố ngừng các chương trình phát thanh tuyên truyền dọc biên giới Triều Tiên nhằm tạo bầu không khí hòa bình trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều diễn ra trong  tuần này. Trước đó, trong động thái bất ngờ, Triều Tiên tuyên bố về việc tạm dừng các vụ thử hạt nhân và tên lửa tầm xa trước cuộc gặp sắp tới.

Hệ thống loa phóng thanh tuyên truyền tại một căn cứ quân sự của Hàn Quốc ở biên giới giữa Hàn - Triều.    Ảnh: CNN

Tắt loa tuyên truyền, ngừng thử hạt nhân

Đây là lần đầu tiên trong vòng hơn 2 năm qua, chương trình tuyên truyền của Hàn Quốc được tạm dừng. Động thái này thể hiện thiện chí với Bình Nhưỡng chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều Tiên dự kiến diễn ra tại làng đình chiến Panmunjom vào ngày 27-4 tới. Đây là lần đầu tiên các nhà lãnh đạo của hai miền Triều Tiên, mà về mặt kỹ thuật vẫn còn chiến tranh kể từ khi Chiến tranh Triều Tiên kết thúc với một thỏa thuận ngừng bắn vào năm 1953, sẽ mặt đối mặt trong hơn một thập kỷ qua.

“Bộ Quốc phòng quyết định tạm dừng chương trình phát thanh chống Triều Tiên tại khu vực xung quanh đường phân giới quân sự biên giới sáng 23-4”, Yonhap dẫn tuyên bố của chính phủ Hàn Quốc. Seoul cho biết động thái trên nhằm “giảm căng thẳng quân sự giữa hai miền Nam - Bắc và tạo không khí cho những cuộc đối thoại hòa bình” trước thềm hội đàm cấp cao liên Triều. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thì tuyên bố hy vọng bước đi này sẽ chấm dứt các hoạt động tuyên truyền và đả kích chống lại nhau giữa hai miền. Hàn Quốc không cho biết liệu có tái khởi động hệ thống loa tuyên truyền này sau hội đàm thượng đỉnh hay không.

Động thái lần này diễn ra theo sau thông báo mới đây của Triều Tiên về quyết định đóng cửa bãi thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri và dừng các thử nghiệm hạt nhân và phóng tên lửa tầm xa. Ngày 23-4, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng đã hoan nghênh tuyên bố này của Bình Nhưỡng. Trong một cuộc họp với các trợ lý, ông Moon cho rằng, động thái này của Bình Nhưỡng là “một quyết định quan trọng hướng tới việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên” và bật đèn xanh cho việc thúc đẩy triển vọng thành công của các hội nghị thượng đỉnh liên Triều và Mỹ-Triều.

Một nguồn tin Triều Tiên nói với CNN rằng, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cuối cùng quyết định mở ra một chương mới cho đất nước. Ông Kim đã cam kết với con đường phi hạt nhân hóa và sẽ chỉ tập trung vào tăng trưởng kinh tế và cải thiện nền kinh tế đất nước. Theo nguồn tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã nhận ra con đường tốt nhất phía trước là bình thường hóa quan hệ với các nước.

Thỏa thuận cuối cùng

Hiện các công tác chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh được chuẩn bị đầy đủ, với các cuộc đàm phán nhiều cấp độ làm việc giữa hai nước đã bắt đầu từ ngày 16-4 đến nay.

Theo các quan chức Hàn Quốc, hai nhà lãnh đạo có thể thảo luận việc thay thế thỏa thuận đình chiến liên Triều bằng một hiệp định hòa bình. Hai nhà lãnh đạo cũng đã thiết lập một đường dây điện thoại trực tiếp. Dự kiến Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ có cuộc điện đàm ngay trước hội nghị thượng đỉnh.

Trong cuộc đối thoại cấp chuyên viên lần 3 ngày 23-4, các quan chức Hàn Quốc và Triều Tiên tập trung chuẩn bị các nghị định thư và biện pháp an ninh cho cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới. Sau cuộc họp, phát ngôn viên văn phòng tổng thống  Hàn Quốc Kwun Hyuk-ki cho biết, hai miền Triều Tiên cũng đã đạt được thỏa thuận cuối cùng. Theo đó, hội nghị thượng đỉnh sẽ bắt đầu trước trưa 27-4. Cuộc họp lịch sử giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ bao gồm một bữa ăn tối chính thức tại khu vực an ninh chung ở Panmunjom.

Mỹ vẫn bi quan

Dù hai miền Triều Tiên đều thể hiện những động thái hướng tới việc xây dựng hòa bình của hai nước, Tổng thống Donald Trump lại bi quan về tương lai bán đảo Triều Tiên.

Trong bài đăng trên trang Twitter hôm 22-4, Tổng thống Trump cho rằng, cuộc khủng hoảng hạt nhân của Triều Tiên “còn lâu mới kết thúc”. Ông viết: “Chúng ta còn cả một chặng đường dài mới giải quyết được dứt điểm vấn đề Triều Tiên, có thể mọi việc sẽ kết thúc, có thể không, chỉ có thời gian mới trả lời được... Tuy nhiên, việc mà tôi đang làm hiện tại đáng nhẽ phải được thực hiện cách đây rất lâu rồi”. Tờ Wall Street Journal hôm 22-4 dẫn lời các quan chức chính phủ Mỹ cho biết, Tổng thống Trump sẽ không sẵn sàng dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt trọng yếu đối với Triều Tiên trước khi Bình Nhưỡng thực sự loại bỏ các chương trình hạt nhân.

AN BÌNH

Hàn Quốc đưa thiết bị, vật liệu xây dựng tới địa điểm triển khai THAAD

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 23-4 thông báo bắt đầu chuyển thiết bị, các vật liệu xây dựng và nhân sự tới căn cứ phòng thủ tên lửa của Mỹ, cách thủ đô Seoul 300km về phía nam, bất chấp sự phản đối của cư dân và các nhà hoạt động chính trị.

Bộ Quốc phòng viện dẫn sự cấp bách của việc xây dựng tiện nghi và các cơ sở khác nhằm cải thiện điều kiện sống của hơn 400 người Hàn Quốc và binh sĩ Mỹ đóng tại căn cứ triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở huyện Seongju thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang. Hàn Quốc cũng huy động khoảng 3.000 cảnh sát để giải tán những người biểu tình phản đối việc xây dựng căn cứ quân sự phục vụ cho việc triển khai THAAD.

B.N