Hàng trắng & hàng nóng

Thứ bảy, 11/11/2017 17:11

Đấu tranh với tội phạm ma túy là cuộc chiến đầy cam go của các TS phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) BĐBP. Nhiều đối tượng ma túy khi bị vây bắt đã sử dụng hung khí tự chế hoặc vũ khí quân dụng để chống trả quyết liệt hòng tìm đường tẩu thoát. Tuy nhiên, với quyết tâm tấn công tội phạm đến cùng, các TS PCMT&TP BĐBP đã không ngại hiểm nguy, tấn công, truy bắt nhiều tên tội phạm ma túy nguy hiểm có sử dụng vũ khí nóng.

Đối tượng bán ma túy sử dụng vũ khí nóng bị lực lượng BĐBP tỉnh Nghệ An bắt giữ.

Cuộc chiến đầy cam go

Theo thống kê chưa đầy đủ của Cục PCMT&TP BĐBP, từ năm 2010 đến nay, lực lượng PCMT&TP BĐBP trên cả nước đã phát hiện, bắt giữ hàng ngàn vụ án, chuyên án lớn nhỏ, với hàng trăm đối tượng tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ khoảng hơn 1 tấn heroin và hàng triệu viên ma túy tổng hợp. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2017 đến nay, lực lượng PCMT&TP BĐBP cả nước đã phát hiện, bắt giữ gần 300 vụ, với hơn 400 đối tượng, tang vật thu giữ là 526kg ma túy các loại và hàng tấn cần sa khô.

Là người trực tiếp chỉ huy, chỉ đạo nhiều chuyên án, vụ án lớn, Thiếu tướng Ngô Thái Dũng - Cục trưởng Cục PCMT&TP (Bộ Tư lệnh BĐBP) cho biết, hiện nay, hoạt động của tội phạm ma túy diễn biến hết sức phức tạp, tập trung chủ yếu trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Trung Quốc và một số địa bàn trọng điểm trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia. Đặc biệt, trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc, chỉ trong 6 tháng năm 2017, lực lượng PCMT&TP của lực lượng BĐBP đã phát hiện và đấu tranh thành công nhiều chuyên án, vụ án lớn. Cũng theo Thiếu tướng Ngô Thái Dũng, quy mô các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy ngày càng lớn, tính chất ngày càng phức tạp. Mặt khác, chúng cũng rất manh động liều lĩnh, sẵn sàng sử dụng vũ khí quân dụng chống lực lượng chức năng khi bị vây bắt. Điển hình, 21 giờ 15 ngày 10-6, tại Km 36+56 QL9, thuộc địa bàn xã Hướng Hiệp, H. Đakrông (Quảng Trị), lực lượng TS PCMT&TP BĐBP phối hợp với Phòng CSMT CA tỉnh và Hải quan tỉnh Quảng Trị phá thành công Chuyên án 517Q, bắt quả tang Lê Công Tình (1991, trú khu phố 4, P. Đông Lễ, TP Đông Hà, Quảng Trị) khi đang vận chuyển ma túy về TP Đông Hà. Khám nhanh trong người và hành lý của Tình, lực lượng phối hợp thu giữ 5.400 viên ma túy tổng hợp loại WY, 1 khẩu súng ngắn và 7 viên đạn, trong đó có 1 viên đã lên nòng.

Kho vũ khí của đối tượng buôn bán ma túy được lực lượng CAH Tương Dương thu giữ.

Về “chảo lửa”  Tương Dương

Tương Dương là huyện biên giới của tỉnh Nghệ An, với gần 60km đường biên giới giáp với 3 tỉnh: Hủa Phăn, Xiêng Khoảng và Bôlykhămxay của nước bạn Lào. Địa hình H. Tương Dương rất hiểm trở, có nhiều núi cao, tạo nên nhiều thung lũng nhỏ hẹp, có QL7 chạy qua và nhiều đường tiểu ngạch sang Lào thuận lợi. Những năm qua, Tương Dương đã có nhiều khởi sắc về kinh tế và xã hội, nhiều nhà máy thủy điện, các Cty khai khoáng… đổ về nên quy tụ lao động từ khắp nơi, kéo theo nhiều tệ nạn xã hội. Đặc biệt, do đời sống của bà con còn khó khăn, trình độ nhận thức còn nhiều hạn chế nên rất dễ bị kẻ xấu lôi kéo, dụ dỗ dẫn đến con đường mua bán, vận chuyển trái phép ma túy. Theo thống kê mới nhất, trên địa bàn Tương Dương hiện có gần 800 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Tính đến cuối năm 2016 có 16/18 xã, thị trấn có đối tượng sử dụng ma túy; 132/154 bản, làng có người nghiện với 16 tụ điểm phức tạp và 28 điểm bán lẻ ma túy.

Theo Trung tá Ng.V.T (TS PCMT&TP thuộc Đoàn Đặc nhiệm miền Bắc), người từng xâm nhập nhiều đường dây, ổ nhóm ma túy để cùng đồng đội bắt giữ các đối tượng cộm cán thì Tương Dương là một chiếc “chảo lửa” về tội phạm ma túy. Trong đó, phải kể đến một số điểm phức tạp nhất như: đỉnh núi Pu Lôm (xã Lượng Minh), Dốc Rú Dài (xã Thạch Giám), Bản Khe Kiền (xã Lưu Kiền) và Khe Mét (xã Nhôn Mai). 4 điểm nóng này đều có đặc điểm là địa hình rừng núi hiểm trở rất khó tiếp cận. Các đối tượng ở khu vực này thường mang theo súng AK, carbin, K54, lựu đạn cùng với số lượng ma túy lớn xâm nhập tổ chức mua bán trái phép chất ma túy. Chỉ cần phát hiện một người lạ mặt xuất hiện dưới chân núi chúng sẽ nổ súng ngay. Đã có nhiều cuộc đấu súng nảy lửa xảy ra giữa lực lượng BĐBP và các nhóm tội phạm ma túy tại những điểm nóng này.

“Hầu hết các đối tượng buôn bán ma túy với số lượng lớn thường mang theo vũ khí nóng. Chính vì vậy, trong những lần chạm mặt hoặc những cuộc vây bắt luôn diễn ra rất căng thẳng và sự nguy hiểm thường trực. Đã có nhiều trường hợp CBCS PCMT&TP của BĐBP bị đối tượng bắn trọng thương, còn chuyện đối tượng dùng dao chống trả là chuyện hết sức thường tình. Tuy nhiên với tinh thần kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm đến cùng, lực lượng TS PCMT&TP BĐBP luôn mưu trí, dũng cảm, vượt qua mọi hiểm nguy để hoàn thành nhiệm vụ” - Trung tá Ng.V.T bộc bạch về những khó khăn, gian khổ mà anh và các đồng đội của mình đã trải qua.

Thiếu tướng Ngô Thái Dũng cho biết, địa bàn mà bọn tội phạm ma túy thường sử dụng vũ khí nóng chủ yếu ở khu vực miền núi, vùng cao, vùng sâu, đặc biệt là ở khu vực giáp biên giới. Đáng chú ý, trên địa bàn biên giới Việt - Lào thuộc các tỉnh như: Sơn La, Điện Biên, Nghệ An và Hà Tĩnh thường xuyên xuất hiện nhiều đường dây vận chuyển ma túy có vũ khí, đôi khi còn công khai thách thức các lực lượng chức năng. Bên cạnh đó, lợi dụng địa hình vùng biên, bọn tội phạm ma túy thường chọn những vị trí trên các đỉnh núi heo hút và hiểm trở để dựng lán, tổ chức mua bán heroin, khiến lực lượng chức năng rất khó tiếp cận. Mặt khác, các nhóm tội phạm ma túy hoạt động liều lĩnh và manh động. “Trung bình hằng năm lực lượng TS PCMT&TP BĐBP đã phát hiện, bắt giữ từ 5-10 chuyên án, vụ án ma túy có sử dụng vũ khí nóng. Tuy nhiên, một điều đáng mừng là cho đến thời điểm này, hầu hết CBCS của lực lượng PCMT&TP BĐBP, và mọi chuyên án, vụ án đấu tranh do lực lượng TS PCMT&TP BĐBP đảm nhiệm đều đảm bảo tuyệt đối an toàn, cả về người và phương tiện, kiến thức nghiệp vụ cũng như bí mật tác nghiệp” -Thiếu tướng Ngô Thái Dũng tự hào về những người lính quả cảm của BĐBP.

TRẦN HOÀNG ANH