Hãy tự "phòng vệ" chính mình!

Thứ ba, 25/12/2018 07:00

Mở tiệc ma túy tập thể trong khách sạn, karaoke để mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá vô địch AFF Cup, để đãi bạn ở xa đến chơi, hay để mừng sinh nhật... là lý do được không ít thanh thiếu niên tại Đà Nẵng thời gian gần đây sử dụng, thậm chí biến thái thành “trào lưu” quái đản.

Mặc dù đã được cảnh báo thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng những minh chứng sống động, cụ thể từ các vụ việc đau lòng diễn ra trong thực tế do ảo giác ma túy mang lại nhưng xem ra tất cả chỉ như... muối bỏ biển!

Mới đây nhất, ngày 16-12, CAP An Hải Tây (Q.Sơn Trà) đã tiến hành kiểm tra hành chính và phát hiện 11 đối tượng (cả nam lẫn nữ) có biểu hiện “phê” ma túy tại chung cư cao cấp M. trên đường Trần Hưng Đạo. Qua test, cả 11 đối tượng đều dương tính với ma túy. Điều đáng nói, các đối tượng khai nhận hành vi sử dụng ma túy trái phép của mình là để... mừng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup!

Trước đó hơn 1 tháng, vào ngày 13-11, CAP Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn) cũng phát hiện tại một căn hộ chung cư cao cấp trên địa bàn có một nhóm thanh niên gồm 10 người (gồm cả nam lẫn nữ, tuổi từ 18 đến 29, có hộ khẩu tại Đà Nẵng và Quảng Nam) đang sử dụng ma túy. Qua test, cả 10 đối tượng đều dương tính với ma túy. Lý do “mở tiệc” ma túy tập thể được nhóm đối tượng này khai nhận là để đón bạn từ Quảng Nam ra chơi! Tương tự, ngày 8-10, CAQ Sơn Trà phát hiện, lập biên bản quả tang và tiến hành xử lý theo quy định pháp luật đối với một nhóm đối tượng gồm 25 nam nữ có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng karaoke. Lý do mở “đại tiệc” ma túy nhóm này khai nhận là để chúc mừng sinh nhật một thành viên trong nhóm...

Đây chỉ là những vụ việc điển hình, còn rất nhiều vụ việc khác được cơ quan công an từ thành phố đến quận, huyện, phường phát hiện thời gian qua. Điều này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về thực trạng sử dụng ma túy của giới trẻ Đà thành.

Vấn đề đặt ra ở đây, là hậu quả, tác hại do ma túy đem lại cho người sử dụng đã được “cụ thể hóa” trong rất nhiều vụ việc, vụ án đau lòng; thế nhưng tại sao giới trẻ vẫn không nhận thức rõ hoặc cố tình phớt lờ cảnh báo để rồi lao vào như những con thiêu thân? Phải chăng các hình thức tuyên truyền lâu nay chưa thực sự đúng đối tượng, hay chế tài xử phạt cho hành vi này chưa đủ sức răn đe?

Theo số liệu từ Phòng CSMT CATP Đà Nẵng, trong năm 2018, lực lượng chuyên trách đã phát hiện 1.804/3.006 trường hợp sử dụng ma túy lần đầu (chiếm hơn 60%), nhiều hơn 131 trường hợp (tăng gần 8% so với năm 2017). Đáng lưu ý là trong số phát hiện mới có 134 trường hợp dưới 18 tuổi (nhiều hơn 35 trường hợp so với cùng kỳ năm 2017, tăng hơn 35%). Độ tuổi người sử dụng trái phép chất ma túy tập trung từ 18 - 30 (chiếm hơn 80%), trong đó, nữ giới có 324 trường hợp (chiếm gần 11%), nhiều hơn 105 trường hợp (tăng gần 48%). Cũng theo Phòng CSMT CATP, tình trạng lợi dụng quán karaoke và dịch vụ lưu trú sử dụng trái phép chất ma túy gia tăng sự phức tạp, trong kỳ đã phát hiện, xử lý 88 vụ, 576 trường hợp dương tính với chất ma túy (nhiều hơn 44 vụ, 355 đối tượng).

Những con số nêu trên cho thấy một thực tế là các đối tượng sử dụng ma túy ngày càng trẻ hóa, một bộ phận không nhỏ thanh, thiếu niên còn nhận thức mơ hồ về ma túy, thậm chí ngô nghê cho rằng không biết việc sử dụng ma túy (thuốc lắc, hàng “đá”) là phạm pháp, và thấy bạn mình sử dụng nên hùa theo để cùng vui trong tiệc sinh nhật. Có nhiều trường hợp còn cho rằng chỉ có các loại ma túy truyền thống như thuốc phiện, heroin... mới gây nghiện, còn các loại ma túy tổng hợp như ma túy đá, thuốc lắc, ketamine không gây nghiện; thậm chí chỉ là thuốc giảm cân, thuốc gây hưng phấn, khiến tinh thần tỉnh táo, vui vẻ, lạc quan. Đây thực sự là nhận thức lệch lạc và thiếu hiểu biết, dễ gây hậu quả khó lường, khiến cho tệ nạn buôn bán, sử dụng ma túy ngày càng tràn lan. Thực trạng này cho thấy công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy là vô cùng cần thiết.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc sử dụng ma túy của thanh thiếu niên trên địa bàn, tuy nhiên, nguyên nhân chính vẫn là do sự buông lỏng quản lý của gia đình, cùng với việc nhận thức lệch lạc, không đầy đủ tác hại về ma túy, đua đòi ăn chơi của thanh niên lứa tuổi mới lớn đã khiến các em bị các đối tượng tội phạm lôi kéo, dụ dỗ sử dụng ma túy tổng hợp. Bên cạnh đó, một nguyên nhân khách quan khác là người sử dụng ma túy hiện nay khá dễ dàng mua được ma túy và dụng cụ hút, chích từ bên ngoài mang vào khu vực vui chơi, giải trí để sử dụng. Mặc dù lực lượng chức năng đã điều tra, triệt xóa nhiều vụ án, bắt giữ hàng trăm đối tượng song tình trạng này vẫn diễn ra ngày càng có chiều hướng gia tăng. Trong đó, có những trường hợp tiếp tay, buông lỏng quản lý của chủ các cơ sở kinh doanh loại hình giải trí này.

Hệ lụy khôn lường của việc sử dụng ma túy tổng hợp là hàng loạt vụ việc, vụ án nghiêm trọng do ảo giác từ “ngáo đá” gây ra trong thời gian gần đây. Ma túy không chỉ hủy hoại về thần kinh, thể chất, cuộc sống của bản thân người sử dụng, mà còn là mối nguy hiểm cho xã hội khi người sử dụng bị ảo giác, có thể thực hiện các hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng trong tình trạng mất kiểm soát...

Hồi chuông cảnh báo về hiểm họa của ma túy đã gióng lên, thiết nghĩ, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng có liên quan để tuyên truyền thay đổi nhận thức, đấu tranh mạnh, có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy, thì chính bản thân mỗi người, mỗi gia đình hãy tự “phòng vệ” mình trước hiểm họa ma túy rình rập.

DOÃN NGUYÊN HƯNG