Hé lộ kết quả "61 phút" đàm phán giữa Nga và Ukraine

Thứ ba, 03/06/2025 07:25

Vòng đàm phán trực tiếp thứ hai giữa Nga và Ukraine tại Istanbul đã kết thúc hôm 2/6 (giờ địa phương), với việc hai bên trao đổi tài liệu về các phương án giải quyết xung đột, trong đó đạt được nhất trí về cuộc trao đổi tù nhân lớn nhất kể từ khi xung đột bùng phát.

Các bên tham gia đàm phán tại Istanbul. Ảnh: Reuters
Các bên tham gia đàm phán tại Istanbul. Ảnh: Reuters

Cuộc đàm phán giữa phái đoàn Nga và Ukraine đã kéo dài 1 giờ 1 phút tại Cung điện Ciragan. Phái đoàn Nga do Trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu, gồm đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Cơ quan tình báo quân sự. Phía Ukraine tiếp tục do Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov dẫn đầu, với một số thay đổi trong đội ngũ, bao gồm việc bổ sung đại diện quốc hội và Bộ Tổng tham mưu.

Phát biểu sau vòng đàm phán, trưởng phái đoàn Nga, Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky, cho biết nước này đã trao tài liệu đề xuất gồm hai phần "được trình bày chi tiết" cho phía Ukraine.

Trong đó, phần đầu tiên của tài liệu bao gồm "các thông số cơ bản của giải pháp cuối cùng". Phần thứ hai của tài liệu, dành cho các điều khoản của lệnh ngừng bắn, bao gồm hai kịch bản mà các sự kiện có thể xảy ra. Và phần thứ ba thiết lập trình tự các bước và thời hạn thực hiện các nội dung trên.

Ông Medinsky nói thêm rằng Nga và Ukraine đã nhất trí về một cuộc trao đổi lính bị thương nặng và lính trẻ (dưới 25 tuổi) quy mô lớn trên cơ sở "tất cả đổi tất cả", với không dưới 1.000 người đến từ mỗi bên. Các bên sẽ thành lập các ủy ban y tế, trong khi các cuộc trao đổi sẽ trở nên thường xuyên.

Người đứng đầu phái đoàn Nga cũng lưu ý rằng nước này đã đưa ra đề xuất cụ thể về lệnh ngừng bắn trong 2-3 ngày ở một số khu vực nhất định. Theo ông, điều này sẽ cho phép thu thập các thi thể của những người đã chết. Ông lưu ý rằng Nga đang tiến công; do đó, có nhiều thương vong về quân sự của Ukraine hơn trên chiến trường.

Trước đó, TASS cũng đã hé lộ nội dung bản đề xuất của Nga về một giải pháp trong tương lai, được trao cho phái đoàn Ukraine tại các cuộc đàm phán ở Istanbul, ngụ ý sự trung lập của Ukraine và lệnh cấm mọi hoạt động quân sự của các nước thứ ba trên lãnh thổ của mình.

Trong khi đó, người đứng đầu phái đoàn Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov, cho biết Kiev đã đề xuất tổ chức một cuộc họp mới từ ngày 20-30/6. Theo ông, các bên đã nhất trí trao đổi thi thể những người thiệt mạng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một tuyên bố cũng khẳng định Nga và Ukraine đã trao đổi biên bản ghi nhớ và đang chuẩn bị một cuộc trao đổi tù nhân mới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Georgy Tykhy thì cho biết Kiev sẽ nghiên cứu bản đề xuất của Nga và phản hồi các điều khoản trong đó.

Theo CAND

Tổng thống Trump đưa ra cảnh báo cứng rắn với Tổng thống Nga Putin

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo nguy cơ Thế chiến III sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng người đồng cấp Nga Vladimir Putin đang “đùa với lửa“.

Phương Tây “cởi trói“ viện trợ vũ khí tầm xa cho Ukraine

Đức, Pháp, Anh và Mỹ dỡ bỏ mọi hạn chế về vũ khí tầm xa với Ukraine, cho phép tấn công các mục tiêu quân sự của Nga. Động thái này khiến Điện Kremlin lên tiếng.

Nga - Ukraine trao đổi tù binh lớn nhất từ trước đến nay

Ngày 23-5, Reuters dẫn một nguồn tin quân sự từ Ukraine cho biết, nước này và Nga bắt đầu cuộc trao đổi tù binh “1.000 đổi 1.000” ở biên giới hai nước, theo đúng thỏa thuận đạt được trong cuộc đàm phán ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 16-5. Đây được xem là dấu mốc mang tính nhân đạo, đồng thời mở ra triển vọng cho việc tái khởi động đàm phán song phương.