Hệ quả đau lòng

Thứ sáu, 15/11/2013 12:42

(Cadn.com.vn) - Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) ngày 13-11 công bố báo cáo quan trọng về khí hậu trong năm 2013 đồng thời đưa ra những cảnh báo nghiêm trọng về hệ quả biến đổi khí hậu do con người gây ra.

Theo đó, năm 2013 là một năm chứng kiến nhiều hiện tượng thời tiết bất thường và khắc nghiệt cực độ. Năm nay cũng là một trong 7 năm nóng nhất kể từ năm 1850, mực nước biển dâng cao kỷ lục, là nguyên nhân gây ra những cơn bão kinh hoàng. “Khí gây hiệu ứng nhà kính càng khiến khí hậu trái đất nóng lên và thời tiết khắc nghiệt hơn, đó là điều không thể tránh khỏi”, Tổng Thư ký WMO Michel Jarraud nói tại Hội nghị lần thứ 19 Công ước khung về biến đổi khí hậu (COP19), đang diễn ra tại Warsaw, Ba Lan với sự tham dự của gần 200 quốc gia.

Những số liệu sơ bộ WMO cho thấy, nhiệt độ trung bình trong năm 2013 cũng đạt mức cao nhất do hầu hết các vùng trên Trái Đất đều có nhiệt độ cao hơn mức trung bình, nhất là các khu vực như Australia, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và Bắc Phi. Giai đoạn 9 tháng đầu năm cũng được ghi nhận nóng hơn cùng kỳ trong các năm 2011 và 2012. Trong khi đó, mực nước biển trung bình đến tháng 3-2013 đạt kỷ lục, tăng 3,2 mm/năm, gấp đôi với số liệu ghi được trong thế kỷ XX là 1,6 mm/năm.

Theo ông Michel Jarraud, hơn 90% nhiệt lượng bắt nguồn từ khí thải gây hiệu ứng nhà kính vẫn được đại dương hấp thụ. Do đó, nước biển sẽ ấm lên làm đại dương giãn nở ra trong hàng trăm năm. Ông Jarraud cũng nhấn mạnh, hàm lượng CO2 và các khí gây hiệu ứng nhà kính đạt mức đỉnh năm 2012 và trong năm 2013 con số này sẽ còn đạt mức kỷ lục mới. Điều này đồng nghĩa với việc trong tương lai, khí hậu thế giới sẽ còn nóng hơn nữa.

Theo dự kiến, WMO sẽ công bố các số liệu báo cáo cuối cùng vào tháng 3-2014. Tuy nhiên, thực tế cuộc sống có thể thấy rõ những hậu quả do biến đổi khí hậu. Động đất, sóng thần, bão tố và lốc xoáy xảy ra liên tiếp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống con người. Hậu quả rõ ràng nhất mới đây là siêu bão Haiyan hủy diệt Philippines. Thiên nhiên không thể tự nó khắc nghiệt đến thế mà phần lớn do bàn tay tàn phá của con người dưới danh nghĩa phát triển kinh tế.

Thanh Văn