Helen Clark - ứng viên sáng giá cho chiếc ghế Tổng Thư ký LHQ

Thứ bảy, 16/04/2016 10:40

(Cadn.com.vn) - Bà Helen Clark, cựu Thủ tướng New Zealand kiêm Tổng giám đốc Chương trình phát triển LHQ (UNDP), là một trong số các ứng cử viên tham gia cuộc đua vào chiếc ghế Tổng thư ký LHQ năm nay. Được đánh giá có nhiều kinh nghiệm về chính trị và ngoại giao cũng như tầm ảnh hưởng lớn trong các hoạt động của LHQ, nữ chính khách này hiện được xem là ứng viên sáng giá có thể thay thế ông Ban Ki-moon, người sẽ nghỉ hưu vào tháng 12 tới.

Cuộc đua giành chiếc ghế Tổng Thư ký LHQ đã chính thức khởi động với phiên chất vấn các ứng cử viên, kéo dài từ ngày 12 đến 15-4 (giờ Việt Nam) tại trụ sở LHQ ở New York, Mỹ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử diễn ra phiên chất vấn để bầu chọn Tổng Thư ký LHQ như thế này. Với gần một nửa trong số các ứng cử viên là phụ nữ, lịch sử của LHQ có nhiều khả năng sẽ bước sang một trang mới với một nữ Tổng Thư ký đầu tiên.

 

Nhà chính khách tài ba

Bà Clark được nhận định là ứng cử viên số 1 trong cuộc chạy đua này. Xét về kinh nghiệm lãnh đạo, vị chính trị gia này từng đảm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Nhà ở, và Bộ Sức khỏe và Lao động từ năm 1987 đến 1990. Từ 1989- 1990, bà đảm nhận chức vụ phó Thủ tướng Chính phủ. Sau đó, bà hoạt động như phó lãnh đạo phe đối lập và trở thành lãnh đạo phe đối lập mãi đến khi trúng cử Thủ tướng tháng 11-1999.

Nữ chính khách 66 tuổi giữ chức Thủ tướng New Zealand trong suốt 3 nhiệm kỳ liên tục từ năm 1999 đến 2008. Dưới sự lãnh đạo của bà, New Zealand đạt được những thành tựu kinh tế đáng kể cùng với tỷ lệ thất nghiệp xuống mức thấp. Bên cạnh đó, dịch vụ chăm sóc sức khỏe y tế công cộng, và các phúc lợi xã hội đều được cải thiện. Nhà lãnh đạo này còn là thành viên tích cực của Hội đồng Phụ nữ lãnh đạo thế giới, tổ chức quốc tế duy trì công bằng cho phụ nữ và xử lý triệt để tất cả các hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Còn tại LHQ, trong suốt 7 năm qua, bà đã và đang lãnh đạo UNDP - tổ chức lớn nhất của LHQ phụ trách các chương trình phát triển quy mô lớn trên khắp thế giới. Năm 2009, bà là phụ nữ đầu tiên đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc UNDP và là người tích cực ủng hộ cho phát triển và việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. Dưới sự điều hành của bà, khoảng 1/3 trong tổng số ngân sách UNDP được dành để đối phó với đói nghèo, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, nâng cao vị thế cho phụ nữ và trẻ em.

Duy trì hòa bình và công bằng

Trong phiên trả lời chất vấn tại Đại Hội đồng LHQ hôm 14-4, bà Clark trình bày tầm nhìn của LHQ trong tương lai. Theo đó, nữ chính khách cho rằng, LHQ cần phải có những giải pháp tích cực để đối phó với những thách thức hiện nay như khủng bố và chiến tranh dân sự. Bà nhấn mạnh LHQ cần một người lãnh đạo có khả năng "huy động sức mạnh chính trị" để thực hiện các mục tiêu phát triển. Và một trong những lợi thế của bà là có mối quan hệ ngoại giao tốt với các cường quốc cùng với tầm nhìn xa rộng để duy trì tính toàn vẹn và công bằng của tổ chức quyền lực nhất thế giới này.

Trong cuộc chạy đua tranh ghế Tổng thư ký LHQ, người được xem là đối thủ "nặng ký" của bà Clark là bà Irina Bokova, Tổng Giám đốc Tổ chức UNESCO và là cựu Ngoại trưởng Bulgaria. Cũng sở hữu nhiều kinh nghiệm quý báu trong suốt sự nghiệp chính trị và ngoại giao, bà Bokova dường như đang nắm lợi thế nhờ là người Đông Âu và đang được Nga ủng hộ mạnh mẽ.

Tuy nhiên, với những đóng góp to lớn tại UNDP cùng với sự tin tưởng của các quốc gia thành viên của Đại hội đồng LHQ, cựu Thủ tướng Helen vẫn được đánh giá là ứng viên tiềm năng nhất cho vị trí nữ tổng thư ký LHQ đầu tiên này.

Tuệ Khanh

                  (Theo Nzherald/ABC)