Hết lòng phục vụ nhân dân

Thứ bảy, 01/04/2023 07:23
Ngày 5-12-2022, Công an phường Tam Thuận (Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) tiếp nhận đơn xin trợ giúp giải quyết giấy tờ của công dân Lê Đức Hạnh (1962, quê xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, hiện trú K196/36 Trần Cao Vân, Đà Nẵng).
Công an phường Tam Thuận trao kết quả giải quyết cho công dân Lê Đức Hạnh.
Công an phường Tam Thuận trao kết quả giải quyết cho công dân Lê Đức Hạnh.

Qua nghiên cứu nội dung đơn, Công an phường xác định, công dân Lê Đức Hạnh thuộc trường nhân khẩu đặc biệt (không có nơi thường trú, thất lạc giấy tờ tùy thân trên 40 năm…). Tuy nhiên, với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” và thực hiện Kế hoạch 1335/KH-CATP-PTM của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về thực hiện tăng ca phục vụ nhân dân, ban chỉ huy Công an phường Tam Thuận đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ tiến hành xác minh thông tin tại Tàng thư hộ khẩu, Tàng thư chứng minh nhân dân của Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ công an về nhân thân lại lịch của công dân Hạnh. Thông qua kết quả xác minh xác định công dân Hạnh từng là công nhân quốc phòng có hộ khẩu tập thể thuộc Sư đoàn 331 Trung Đoàn 732, Quân khu 5 (Nay là Công ty TNHH MTV 732 – Binh đoàn 15 - Bộ Quốc Phòng), địa chỉ QL14, xã Đắk Kan, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Bằng việc ứng dụng phần mềm Quản lý cư trú thuộc Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an phường Tam Thuận đã xác minh đầy đủ, kịp thời và chính xác thông tin về quá trình sinh sống của công dân Hạnh, giúp tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại cho công dân từ đó có đủ cơ sở để giải quyết thủ tục đăng ký thường trú, cấp CCCD đúng theo quy định của pháp luật.

Nhận kết quả đăng ký thường trú từ Công an phường Tam Thuận, công dân Lê Đức Hạnh vô cùng xúc động, cảm kích và bày tỏ lòng biết ơn vì sự nhiệt tình, tận tụy phục vụ nhân dân của tập thể cán bộ chiến sĩ Công an phường Tam Thuận.

PHƯƠNG KIẾM