Hồ sơ Panama "hạ bệ" Thủ tướng Iceland

Thứ năm, 07/04/2016 09:09

(Cadn.com.vn) - Trước làn sóng quá nóng từ các cuộc biểu tình quy mô lớn cùng với sức ép từ phe đối lập, Thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson ngày 6-4 quyết định từ chức, chính thức trở thành "nạn nhân lớn đầu tiên" của những tiết lộ gây chấn động trong "Hồ sơ Panama".

Theo "Hồ sơ Panama", ông Gunnlaugsson và vợ sở hữu một Cty nước ngoài được đầu tư từ những ngân hàng sụp đổ của nước này trong bối cảnh Iceland diễn ra khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Thông tin này làm bùng nổ những cuộc biểu tình rầm rộ trên khắp nước này để phản đối và yêu cầu thủ tướng  từ chức đồng thời nói rõ về việc "ông sử dụng Cty nước ngoài để che giấu các khoản đầu tư hàng triệu USD như thế nào". Trong khi đó, phe đối lập đề nghị tiến hành bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính phủ Thủ tướng Gunnlaugsson.

Dù trước đó khẳng định, "tôi không giấu tiền và không làm gì sai", nhưng cuối cùng Thủ tướng Gunnlaugsson bất ngờ quyết định từ chức, một động thái được cho là dọn đường an toàn trước khi diễn ra một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm nhằm vào ông. Theo các nguồn tin, một phần nguyên nhân là do ông Gunnlaugsson đã thuyết phục được Tổng thống Olafur Ragnar Grimsson giải tán chính phủ và Quốc hội để nhanh chóng tiến hành bầu cử mới.

Phó Chủ tịch đảng Tiến bộ cầm quyền Sigurdur Ingi Johansson, người nắm giữ chức Bộ trưởng Ngư nghiệp và Nông nghiệp, nói với báo giới rằng, đảng này chỉ định ông làm lãnh đạo mới thay thế ông Gunnlaugsson. Đảng cầm quyền hiện cũng đề cử với đối tác liên minh là đảng Độc lập để ông Johansson trở thành thủ tướng mới. Hai bên đã thảo luận vấn đề này nhưng không đạt được thỏa thuận. Theo các nguồn tin, các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Các tài liệu bị rò rỉ trong "Hồ sơ Panama" gây ra làn sóng phẫn nộ trên khắp thế giới khi nó cho thấy rõ cách giấu tiền và trốn thuế của các nhà lãnh đạo cấp cao. Nhiều nhà lãnh đạo đã bị "gọi tên", song có thể thấy, Thủ tướng Gunnlaugsson chính là nạn nhân lớn đầu tiên bởi các hoạt động bí mật của ông Gunnlaugsson diễn ra trong thời điểm nhạy cảm. Khi đó, ngân hàng thương mại chính của Iceland sụp đổ khi nước này hứng chịu khủng hoảng tài chính toàn cầu trong năm 2008. Nhiều người dân nước này đổ lỗi cho các chính trị gia quốc đảo Bắc Đại Tây Dương không kiềm chế nợ của các ngân hàng và ngăn chặn một cuộc suy thoái sâu.

Bất chấp ông Gunnlaugsson từ chức, việc bỏ phiếu tín nhiệm chính phủ tại Quốc hội vẫn có thể diễn ra trong tuần này và có thể kích hoạt một cuộc bầu cử mới. Việc giải tán Quốc hội cũng sẽ gần như chắc chắn dẫn đến một cuộc bầu cử mới. Tuy nhiên, các thành viên trong chính phủ, trong đó có đa số tuyệt đối tại Quốc hội, vẫn hy vọng chính phủ liên minh sẽ tiếp tục tồn tại.

Thanh Văn