Hòa đàm Pakistan - Ấn Độ sụp đổ

Thứ hai, 24/08/2015 07:25

(Cadn.com.vn) - Cuộc đàm phán hòa bình dự kiến giữa Ấn Độ và Pakistan sụp đổ chỉ vài giờ trước khi bắt đầu vào ngày 23-8, bởi hai đối thủ vũ khí hạt nhân này không thể vượt qua sự ngờ vực vốn đã tồn tại từ lâu.

Theo Reuters, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và người đồng cấp Pakistan Nawaz Sharif Pakistan đồng ý tổ chức đàm phán khi họ gặp nhau tại Nga hồi tháng trước. Nhưng hai nước không thành công vào những phút cuối cùng trong việc thống nhất các chương trình nghị sự cho cuộc họp các Cố vấn An ninh Quốc gia (NSA), bởi Islamabad cáo buộc New Delhi áp đặt “điều kiện tiên quyết”. Pakistan quyết định không đàm phán sau khi Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj cho biết, đàm phán sẽ không diễn ra nếu NSA của Pakistan Sartaj Aziz không từ bỏ kế hoạch gặp các phần tử ly khai ở khu vực tranh chấp Kashmir. Ông Swaraj cho biết, Ấn Độ chỉ thảo luận về các vấn đề liên quan đến khủng bố, trong khi Pakistan muốn có một chương trình nghị sự rộng hơn, trong đó có vấn đề Kashmir.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Rajnath Singh cảnh báo Pakistan rằng, New Delhi sẽ không mở cuộc tấn công trước, nhưng nếu điều đó xảy ra từ phía bên kia biên giới thì sẽ đáp trả mạnh mẽ.

T.Ngọc