“Hóa đơn” đắt đỏ

Thứ ba, 14/11/2017 09:33

Tiến trình đàm phán Brexit (Anh rời Liên minh Châu Âu –EU) đang diễn ra rất chậm chạp và gặp nhiều bế tắc. Điều này gây lo ngại về khả năng Anh rời khỏi EU vào tháng 3-2019 mà không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào (gọi là nguy cơ Brexit cứng) dẫn đến rối loạn kinh tế và pháp luật.

Trong đó, vấn đề nổi bật nhất và gây tranh cãi nhất trong các cuộc đàm phán Brexit giữa EU và Anh chính là “hóa đơn ly hôn”. Đây nói rõ ràng ra chính là số tiền mà London phải trả để đạt được một thỏa thuận thương mại với Brussels. Đây luôn là vấn đề nhức nhối khi EU yêu cầu Anh phải “ra giá” về những nghĩa vụ của nước này trong vòng 2 tuần tới trong khi London không muốn phải chi quá nhiều tiền.

“Hóa đơn ly hôn” này rõ ràng là cái gai trong mắt chính phủ Anh dù đã có tín hiệu lạc quan hơn trong vấn đề này. Hôm 12-11, Bộ trưởng phụ trách Brexit của Anh David Davis cho biết, EU đã nhất trí, London sẽ không phải đưa ra một con số cho một thỏa thuận tài chính nhằm rời khỏi khối này, trước khi tiến đến các cuộc đàm phán để thảo luận về một thỏa thuận thương mại.

Dù vậy, Thủ tướng Anh Theresa May có dấu hiệu cho thấy, nước này muốn nhượng bộ thêm theo như EU yêu cầu để đẩy nhanh tiến trình Brexit. Thủ tướng May dường như sẽ quyết định London phải tăng mức đề nghị tài chính trong tiến trình Brexit. Tuy nhiên, rắc rối lớn với bà May là những khó khăn trong việc giải thích với các cử tri vốn hy vọng việc “ly hôn” với EU sẽ chấm dứt những đóng góp tài chính của London với Châu Âu. Họ sẽ chất vấn việc phải tiếp tục nộp hàng triệu bảng Anh vào ngân quỹ liên minh này thậm chí sau khi đã rời đi.

Nhưng rốt cuộc, Anh rồi cũng sẽ phải chấp nhận những yêu cầu của EU để đạt được một thỏa thuận thương mại có lợi thời hậu Brexit. Bởi London hiểu rõ, họ cần có một mối quan hệ tốt đẹp với EU trong tương lai dù đã rời khỏi liên minh này. Theo đó, London sẽ phải nhắm mắt tiếp tục thực hiện nghĩa vụ chi trả cho những chương trình nhất định hoặc thực hiện những nghĩa vụ mà Anh từng cam kết trước khi cuộc bỏ phiếu Brexit diễn ra. Đó là những vấn đề hàng đầu mà EU đã tuyên bố như kiểu “tối hậu thư”: nếu Anh không muốn thực hiện những cam kết trước đây, khối này cũng có thể xét tới một Brexit cứng hơn cũng như không muốn có một mối quan hệ thương mại quy mô lớn với Anh trong tương lai.

THANH VĂN