Hoàn thành đúng tiến độ giải phóng mặt bằng 5 dự án ở Liên Chiểu: Thành công từ sự đồng thuận

Thứ năm, 27/08/2015 10:41

(Cadn.com.vn) - Tại hội nghị tổng kết công tác giải phóng mặt bằng (GPMT) 5 DA, gồm Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế, Nhánh 4 thuộc Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế, Trục 1 Tây Bắc, Khu số 2, Khu số 7 Trung tâm đô thị mới Tây Bắc, do UBND Q. Liên Chiểu tổ chức sáng 26-8, Chủ tịch UBND Q. Liên Chiểu Dương Thành Thị đã chân thành gửi lời cảm ơn đến nhân dân trong diện di dời giải tỏa. Nhờ có sự đồng thuận, tin tưởng, dám chấp nhận khó khăn bước đầu của người dân vùng giải tỏa, nên công tác GPMT đã thực hiện đúng tiến độ theo chủ trương chung của TP, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công các DA này...

Lãnh đạo thành phố và lãnh đạo Q. Liên Chiểu kiểm tra tiến độ thi công các DA tại địa bàn Liên Chiểu. Ảnh: P.T

SỨC MẠNH TỪ SỰ ĐỒNG THUẬN

Trong 2 năm: 2014 và 2015, trên địa bàn Liên Chiểu có hơn 40 DA đã, đang triển khai với hơn 10.000 hộ dân phải di dời, giải tỏa. Trong đó, 5 DA được xem là trọng điểm nhất là: Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế, Nhánh 4 thuộc Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế, tuyến trục 1 Tây Bắc, Khu số 2, Khu số 7 Trung tâm đô thị mới Tây Bắc với gần 1.000 hộ dân thuộc địa bàn P. Hòa Minh nằm trong diện phải di dời, giải tỏa. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, chưa đầy 1 năm (từ tháng 9-2014 đến 30-7-2015), gần 1.000 hộ dân này đã chấp hành đúng chủ trương TP, của chính quyền địa phương, sớm bàn giao mặt bằng để tạo điều kiện cho các đơn vị thi công công trình đúng tiến độ.

* Ghi nhận những nỗ lực của nhân dân và chính quyền địa phương, tại hội nghị, đã có 2 tập thể, 4 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT; 11 cá nhân, 5 tập thể (trong đó có CAP Hòa Minh) được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND TP; 16 cá nhân được UBND Q. Liên Chiểu tặng giấy khen. Ngoài ra, UBND Q.Liên Chiểu và cá nhân Chủ tịch UBND Q.Liên Chiểu vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Đáng nói hơn, đến thời điểm này, Q. Liên Chiểu chưa tổ chức cưỡng chế một hộ dân nào. Nói như Chủ tịch UBND Q. Liên Chiểu Dương Thành Thị rằng: “Sau 18 năm chia tách thành lập quận, Liên Chiểu đã thực hiện rất nhiều cuộc di dời, giải tỏa, tái định cư. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, không có DA nào giống DA nào, bởi vị trí địa lý, đời sống của người dân từng khu vực là khác nhau, cách thức triển khai, tổ chức thực hiện di dời, giải tỏa vì thế mà cũng khác nhau. Sẽ không thành công nếu như trong quá trình triển khai thực hiện, có trường hợp phải dùng biện pháp cưỡng chế. Vì thế, có thể nói đây là một thành công lớn...

Tuy nhiên, theo ông Đàm Quang Hưng, nói như vậy không có nghĩa rằng mọi chuyện đều thuận lợi. Có những thời điểm việc chi trả tiền bồi thường hỗ trợ và quỹ đất dự kiến bố trí đất tái định cư không kịp thời gây bức xúc cho các hộ dân, khiến công tác vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng gặp khó khăn.

Là một trong những thành viên tham gia vào công tác dân vận, đồng thời cũng là một trong những hộ dân nằm trong diện giải tỏa, để làm gương, gia đình ông Nguyễn Sừng - Trưởng ban công tác Mặt trận khu vực Hòa Phú 1A, P. Hòa Minh, đã đập nhà bàn giao mặt bằng sớm cho đơn vị thi công: “Mình làm gương thì bà con mới thấy đó mà làm theo. Trong quá trình vận động, có hộ gây khó khăn, đòi hỏi yêu sách quá đáng, như có hộ diện tích giải tỏa 400m2, được đền bù 4 lô đất vẫn không chịu, đòi hơn. Trong quá trình vận động, chúng tôi nhận thấy, phải biết cách vận động, phải làm gương dân mới tin...”.

  Chủ tịch UBND Q. Liên Chiểu trao Bằng khen của UBND TP Đà Nẵng cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: P.T 

CẢM ƠN NGƯỜI DÂN VÙNG GIẢI TỎA

Vượt lên trên tất cả khó khăn, vướng mắc ấy chính là sự đồng thuận lớn từ người dân vùng giải tỏa. Phát biểu tại hội nghị tổng kết, Chủ tịch UBND Q. Liên Chiểu Dương Thành Thị đã hoan nghênh, biểu dương tinh thần vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ cấp quận đến phường và các ban ngành, đoàn thể trong công tác GPMT, đảm bảo đúng tiến độ để 5 DA này khởi công đúng tiến độ đề ra.

Thay mặt chính quyền, Chủ tịch UBND Q. Liên Chiểu xúc động cảm ơn bà con vùng giải tỏa đã chấp hành tốt chủ trương di dời giải tỏa để bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công đúng tiến độ. “Có nhiều hộ dù chưa nhận thông báo về giá trị bồi thường, chưa nhận tiền kể cả đăng ký đất tái định cư, chỉ qua biên bản vận động của hội đồng về ghi nhận kiến nghị của chủ hộ đã tự nguyện tháo dỡ, đập nhà để bàn giao mặt bằng, đi thuê nhà để ở. Điều đó cho thấy người dân tin tưởng vào chính quyền, cho thấy sự đồng thuận của người dân rất lớn. Tôi xin chân thành cảm ơn...”.

Cũng theo ông Thị việc mở rộng cửa ngõ phía Tây Bắc này sẽ góp phần làm thay đổi diện mạo Liên Chiểu trong tương lai không xa. Bà con thuộc diện giải tỏa của P. Hòa Minh có thể bước đầu còn gặp nhiều khó khăn nhưng tương lai con cháu của họ sẽ được hưởng lợi tự sự dám chấp nhận khó khăn trước mắt của cha ông mình.

P.T