Hơn 1 tuần chiến sự căng thẳng ở Ukraine

Thứ bảy, 05/03/2022 18:46

Sau hơn 1 tuần chiến sự, cả Nga và Ukraine đều hứng chịu những thiệt hại nhưng Moscow tuyên bố sẽ theo chiến dịch quân sự này đến cùng với mục tiêu phi quân sự hóa, đảm bảo trạng thái trung lập của Ukraine.

Bản đồ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.  Ảnh: Telegraph

Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã qua 8 ngày, bước sang ngày thứ 9. Bộ Quốc phòng Nga hôm 2-3 xác nhận, 498 binh sĩ của nước này đã thiệt mạng và khoảng 1.600 binh sĩ bị thương. Trong khi đó, phía Ukraine nói rằng, hơn 2.000 dân thường của họ đã thiệt mạng do các trận pháo kích, tấn công tên lửa của Nga dù Moscow tuyên bố chỉ tấn công các mục tiêu quân sự.

Đánh giá về thiệt hại của các bên, hai quan chức cấp cao của Mỹ thạo nguồn tin tình báo cho biết, Nga mất khoảng 3-5% nguồn lực gồm xe tăng, máy bay, pháo và các khí tài quân sự khác. Mức độ thiệt hại này ở phía Ukraine ước tính khoảng 10%. Giới chức Mỹ và phương Tây nhấn mạnh, tỷ lệ trên có thể thay đổi do các bên tiếp tục gánh tổn thất khi cuộc chiến chưa có dấu hiệu lắng xuống và hai bên tiếp tục tăng viện.

Liên hợp quốc cho biết, hơn một triệu người đã chạy khỏi Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự. Đây là một cuộc di cư với tốc độ chưa có tiền lệ trong thế kỷ này. Liên hợp quốc cũng dự báo, khoảng 4 triệu người, hoặc thậm chí nhiều hơn nữa, sẽ rời khỏi Ukraine do chiến sự.

Nga kiểm soát nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ukraine

Trong diễn biến mới nhất ngày 4-3, hãng Reuters dẫn một nguồn tin của giới chức địa phương cho biết các lực lượng quân sự Nga đã kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở đông nam Ukraine.

"Các nhân viên vận hành đang theo dõi tình trạng của các đơn vị cung cấp điện", thông báo cho biết, dẫn lời của cơ quan thanh tra hạt nhân Ukraine. Giới chức địa phương cũng cho biết, các nỗ lực nhằm đảm bảo các điều kiện an toàn cho nhà máy đang được triển khai. Trước đó, theo Reuters, Thị trưởng thành phố Energodar, ông Dmytro Orlov, cho biết hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà máy Zaporizhzhia. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cáo buộc quân đội Nga khai hỏa từ mọi hướng quanh nhà máy Zaporizhzhia. Đám cháy đã được khống chế và không ai bị thương sau vụ việc.

"Nếu nhà máy phát nổ, nó sẽ lớn gấp 10 lần Chernobyl! Lực lượng Nga hãy lập tức ngừng bắn, cho phép lực lượng cứu hỏa thiết lập một vùng an ninh", Ngoại trưởng Ukraine cảnh báo. Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết các trang thiết bị thiết yếu tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia tại Enerhodar của Ukraine vẫn an toàn sau vụ hỏa hoạn bùng phát trong đêm. IAEA dẫn thông báo của giới chức Ukraine cho biết không có sự thay đổi về mức độ phóng xạ sau vụ cháy. Vụ hỏa hoạn không ảnh hưởng tới trang thiết bị "thiết yếu" và nhân viên nhà máy đang triển khai các biện pháp giảm thiểu thiệt hại. 

Zaporizhzhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ukraine và cũng là lớn nhất ở châu Âu, nằm ở phía Bắc Crimea. Chiến sự có thể đã ảnh hưởng tới sản lượng điện của các nhà máy hạt nhân ở Ukraine. Cơ sở này chứa 6 trên tổng số 15 lò phản ứng năng lượng hạt nhân của Ukraine. Nhà máy có thể sản xuất điện năng đạt từ 40 tỷ đến 42 tỷ kWh, chiếm 20% sản lượng điện trung bình hằng năm ở Ukraine và gần 47% sản lượng điện do các nhà máy điện hạt nhân tại nước này tạo ra.

Binh sĩ Ukraine tại các vị trí chiến đấu ở trung tâm Kiev.  Ảnh: AP

Nga không có ý định tiến hành chiến tranh hạt nhân

Nga tuyên bố sẽ theo đuổi chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine "đến cùng", nhưng nhấn mạnh không có ý định tiến hành chiến tranh hạt nhân.

Theo hãng tin Reuters, trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Nga hôm 3-3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết ông tin rằng một số lãnh đạo nước ngoài đang chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại Nga. Ông Lavrov tuyên bố Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine "đến cùng". Tuy nhiên, ông khẳng định Nga không có ý định tiến hành chiến tranh hạt nhân. Ngoại trưởng Lavrov cho biết chiến dịch quân sự của nước này tại Ukraine nhằm đảm bảo rằng Kiev không gia nhập NATO. Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh một giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine chắc chắn sẽ được tìm ra và các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa các quan chức Ukraine và Nga.

Tuy nhiên, ông cho rằng cuộc đối thoại của Nga với phương Tây phải dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, đồng thời cáo buộc NATO đang tìm cách duy trì thế thượng phong. Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga có rất nhiều thiện chí nhưng không thể để bất kỳ ai phá hoại lợi ích của mình. "Nga sẽ không để Ukraine có những cơ sở hạ tầng có thể đe dọa Nga", ông Lavrov cảnh báo.   

KHẢ ANH

Ông Putin công bố mức bồi thường cho binh sĩ thiệt mạng tại Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố mức bồi thường dành cho các binh sĩ thiệt mạng và những người bị thương ở Ukraine.

Phát biểu tại cuộc họp với các thành viên của Hội đồng An ninh Nga hôm 3-3 (giờ địa phương), Tổng thống Vladimir Putin cho biết các gia đình của các binh sĩ Nga thiệt mạng trong khi làm nhiệm vụ ở Ukraine sẽ nhận được khoản bồi thường hơn 7 triệu ruble (65.000 USD) từ chính phủ Nga. Nhà lãnh đạo Nga cũng bác bỏ thông tin của một số hãng truyền thông rằng số tiền bồi thường cho các binh sĩ thiệt mạng chỉ là 11.000 ruble (100 USD). Theo Tổng thống Putin, những người bị thương đủ điều kiện sẽ nhận khoản tiền trợ cấp một lần 3 triệu ruble (28.000 USD), trong khi quân nhân bị thương tật vĩnh viễn sẽ được nhận trợ cấp suốt đời. Ông Putin nhấn mạnh, chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đang diễn ra theo đúng "kế hoạch", đồng thời thừa nhận một số vấn đề trong quá trình tác chiến.