Hồng Kông chấm dứt biểu tình

Thứ sáu, 12/12/2014 12:26

(Cadn.com.vn) - Cảnh sát Hồng Kông bắt tay dọn dẹp các trại biểu tình ở quận trung tâm Admiralty và một số nơi khác, đánh dấu kết thúc 75 ngày biểu tình của phong trào “Chiếm trung tâm”.

Theo lệnh của tòa án, ngay từ rạng sáng 11-12, cảnh sát bắt đầu thiết lập sự hiện diện cho những gì được coi là hành động cuối cùng nhằm chống lại làn sóng biểu tình ở Hồng Kông.

Việc giải phóng mặt bằng tại Admiralty diễn ra hơn 2 tuần sau khi chính quyền loại bỏ rào chắn từ địa điểm biểu tình ở quận Mong Kok, vụ việc làm dấy lên xung đột giữa người biểu tình và cảnh sát.

Không xảy ra đụng độ

Khoảng 7.000 cảnh sát được triển khai để xử lý điểm biểu tình sau hơn 2 tháng phong trào đường phố làm mất đi hình ảnh vốn rất long lanh của trung tâm tài chính Châu Á này. Hàng trăm cảnh sát bắt đầu giải tỏa các điểm biểu tình chính ở quận Admiralty gần các văn phòng chính quyền và khu vực kinh doanh sầm uất.

Cảnh sát Hồng Kông ra “tối hậu thư” cho hàng trăm người biểu tình ủng hộ dân chủ 30 phút để rời đi nếu không sẽ bị bắt giữ. “Sau 30 phút nữa, cảnh sát sẽ phong tỏa khu vực bị chiếm đóng và thiết lập hàng rào cảnh sát tại đây... Nếu ai không chịu rời đi, cảnh sát sẽ có hành động giải tán hoặc bắt giữ”, sĩ quan cảnh sát cấp cao Kwok Pak-chung tuyên bố. Tuy nhiên, một số người biểu tình vẫn ở lại đến những phút cuối cùng và khẳng định sẽ phản ứng một cách ôn hòa.

Một số người biểu tình chuẩn bị tinh thần cho khả năng đụng độ với cảnh sát, bằng cách lắp đặt các hộp kính và ô dù để có thể tự bảo vệ mình chống lại bình xịt hơi cay hoặc dùi cui. Tuy nhiên, không có đụng độ nào xảy ra. Những người biểu tình chỉ yên lặng đứng nhìn các công nhân sử dụng máy cắt dây để loại bỏ các chướng ngại vật. Trong khi đó, nhiều người biểu tình dọn dẹp đồ đạc và các đồ vật khác từ bên trong lều và rời đi.

Các công nhân dỡ bỏ các lều trại do người biểu tình Hồng Kông dựng lên hôm 11-12. Ảnh: Reuters

“Tất cả chỉ mới là khởi đầu”

Trong khi nhiều người biểu tình chọn cách ra đi một cách hòa bình, tâm trạng chung là rất thách thức.

Một biểu ngữ lớn màu vàng cùng với những chiếc ô vàng và dòng chữ “Chúng tôi sẽ trở lại” được treo ở trung tâm đường cao tốc nơi người biểu tình đã cắm trại, với những thông điệp tương tự nguệch ngoạc trên những con đường chính. Bên cạnh cơ sở của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) ở trung tâm thành phố, một biểu ngữ màu cam khổng lồ được dựng trên rào chắn: “Tất cả chỉ mới là khởi đầu”. “Tôi sẽ rất nhớ nơi này vì nó đã trở thành ngôi nhà của tôi”, sinh viên 20 tuổi Lucy Tang nói trước khi các công nhân chuyển đồ đạc đi. Đêm 10-12, hơn 10.000 người tụ tập tại địa điểm biểu tình, hô vang các khẩu hiệu ủng hộ dân chủ trong những gì nhiều người còn thấy như một lời chia tay với cuộc biểu tình đã làm xấu đi hình ảnh của Hồng Kông.

Các điểm biểu tình ở Admiralty được cho là biểu tượng của phong trào “Chiếm trung tâm”. Hàng trăm lều được dựng lên khắp con đường 8 làn xe kết nối một số khu tài chính và thương mại quan trọng nhất của thành phố kể từ cuối tháng 9. Tất cả gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến nền kinh tế và khiến người dân lo ngại.

Phong trào này, vốn thu hút hơn 100.000 người khi ở “đỉnh cao” bùng nổ khi chính quyền trung ương Bắc Kinh từ chối cải cách bầu cử, tức là trao cho họ quyền được bầu Trưởng đặc khu theo phổ thông đầu phiếu. Cuộc biểu tình ở Hồng Kông đặt ra một trong những thách thức nghiêm trọng nhất đối với uy quyền của Trung Quốc kể từ khi đặc khu này trở về với Bắc Kinh từ năm 1997.

Khả Anh