Hồng Kông có nữ trưởng đặc khu đầu tiên

Thứ hai, 27/03/2017 11:47

(Cadn.com.vn) - Theo kết quả kiểm phiếu ngày 26-3, cựu Tổng Thư ký chính quyền Hồng Kông (Trung Quốc) Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã trở thành trưởng đặc khu này trong nhiệm kỳ 5 năm tới.

Theo Ủy ban bầu cử (NEC), gồm 1.194 thành viên, bà Lâm giành được 777 phiếu vượt qua cựu Bộ trưởng Tài Chính Tăng Tuấn Hoa (365 phiếu) và thẩm phán về hưu Hồ Quốc Hưng (21 phiếu) để trở thành nữ Trưởng Đặc khu Hành chính Hồng Kông đầu tiên. Theo luật, ứng cử viên nào giành được 601 phiếu sẽ là người chiến thắng.

Bà Lâm sẽ nhậm chức vào ngày 1-7 tới.

Biểu tình

Biểu tình bùng nổ bên ngoài các địa điểm bầu cử. Cảnh sát phải sử dụng rào chắn kim loại để ngăn họ.

Nhà hoạt động Joshua Wong, trong số những người biểu tình phản đối và là nhân vật lãnh đạo trong phong trào ô dù hồi năm 2004, đã gọi quá trình bầu cử là “một sự lựa chọn chứ không phải là một cuộc bầu cử”. Ông cho rằng lãnh đạo thành phố “không do người Hồng Kông chọn”. Ông cho biết sẽ có các cuộc biểu tình lớn vào ngày 1-7 tới khi trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga tuyên thệ nhậm chức và thành phố kỷ niệm 20 năm độc lập khỏi Anh.

Trong khi đó, hàng trăm người ủng hộ bà Lâm vẫy cờ và cổ vũ trong và ngoài Trung tâm Hội nghị và Triển lãm sau khi bà giành chiến thắng.

Tân trưởng đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga (giữa) cam kết sửa chữa những rạn nứt chính trị. Ảnh: AFP

Thách thức

Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, 59 tuổi, có gần 4 thập kỷ phục vụ công quyền. Bà được ca ngợi là một nhà quản lý và nhà lập pháp giỏi.

Bà Lâm, xuất thân từ giai cấp công nhân, tham gia chính quyền năm 1980 sau khi tốt nghiệp Đại học Hồng Kông. Sau khi giữ vai trò người đứng đầu bộ phận nhà ở và phúc lợi xã hội, bà trở thành lãnh đạo bộ phận phát triển của thành phố trước khi được bổ nhiệm làm Tổng Thư ký chính quyền Hồng Kông vào năm 2012.

Trước cuộc bầu cử, bà Lâm nói nhiều về việc đưa tiếng nói trẻ vào chính quyền, cải thiện tính minh bạch và thúc đẩy sự phát triển. “Tôi lo lắng về sự bất mãn xuất hiện trong xã hội chúng ta. Tôi biết thế hệ trẻ đang quan ngại về sự thiếu năng động và chi phí nhà ở. Tôi ủng hộ mong muốn của nhiều người rằng chúng ta phải làm mới lại tinh thần làm việc của Hồng Kông”, bà nói hồi tháng 1.

Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga vốn được coi là nhân vật số 2 trong chính trường Hồng Kông và là người thân chính quyền Trung ương Trung Quốc. Bà được cho sẽ đi theo các chính sách của Bắc Kinh như người tiền nhiệm Lương Chấn Anh. Nhà khoa học chính trị Ivan Choy cho rằng: “Bà ấy sẽ không có một tuần trăng mật sau khi được bầu. Nhưng liệu bà ấy sẽ gây chia rẽ xã hội hơn nữa hay không? Chúng ta vẫn phải đợi xem bà ấy làm gì, liệu bà ấy có tiếp tục cách tiếp cận của ông Lương hay không”.

Phát biểu với các phóng viên sau khi kết quả bầu cử được công bố, bà Lâm cảm ơn những đối thủ và thành viên của ủy ban bầu cử. “Điều đầu tiên tôi làm là sửa chữa xã hội bị chia rẽ để chúng ta có thể cùng nhau tiến lên”, bà nói thêm rằng bà sẽ duy trì “các giá trị của một xã hội tự do”. “Nhiệm vụ trong 5 năm tới là rất to lớn. Nhưng tôi sẽ làm việc với tất cả mọi người để tạo ra một Hồng Kông tốt hơn”, bà khẳng định.

Bà Lâm cũng cam kết thực hiện lời hứa đưa ra trước đây, bao gồm việc đưa ra thuế lợi tức hai cấp, giảm thuế để thúc đẩy nghiên cứu và phát triển, giải quyết vấn đề giá nhà đất cao bằng cách tăng nguồn cung đất đai và tăng chi tiêu cho giáo dục. Bà cũng cam kết sẽ bảo vệ nền pháp trị và tự do ngôn luận như một phần không thể tách rời của sự thịnh vượng. “Hồng Kông cần những suy nghĩ mới”, bà nói.

An Bình
(Theo CNN, Reuters)