Huawei bác cáo buộc của Mỹ về đánh cắp công nghệ

Thứ tư, 04/09/2019 09:36

Tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc ngày 3-9 bác bỏ cáo buộc đăng trên tạp chí WSJ rằng, tập đoàn này đã đánh cắp công nghệ từ một nhà đầu tư Bồ Đào Nha, đồng thời cáo buộc ông này “lợi dụng tình hình địa chính trị hiện nay”.

Cuộc tranh cãi gần đây nhất liên quan đến nhà đầu tư Bồ Đào Nha Rui Pedro Oliveira, người cho hay, Huawei đã gặp ông và sau đó về cơ bản lấy trộm các thiết kế của ông để sản xuất camera toàn cảnh EnVizion 360 của tập đoàn này. Trong tuyên bố thẳng thừng bác bỏ cáo buộc của ông Oliveira về sự vi phạm bằng sáng chế, Huawei nhấn mạnh: “Những cáo buộc này là dối trá”. Tuyên bố nêu rõ: “Nhiều tháng qua, Mỹ đã dùng ảnh hưởng chính trị và ngoại giao của họ để vận động hành lang các chính quyền khác cấm các thiết bị của Huawei. Hơn nữa, Washington đã sử dụng mọi công cụ một cách bừa bãi - bao gồm sức mạnh tư pháp và hành chính, cũng như nhiều phương tiện vô liêm sỉ khác - để gây cản trở hoạt động kinh doanh thông thường của Huawei và các đối tác”.

Theo tuyên bố, ông Oliveira cung cấp câu chuyện dối trá cho truyền thông trong nỗ lực nhằm bôi nhọ danh tiếng của Huawei, tăng cường nỗ lực gây sức ép đối với Huawei thông qua các quan chức cấp cao của chính phủ, tìm cách khiến Cty này từ bỏ các đề nghị của ông và trao một khoản tiền lớn. Huawei thừa nhận gặp ông Oliveira hồi năm 2014, nhưng khẳng định rằng camera EnVizion 360 đã được “các nhân viên của Huawei thiết kế và phát triển một cách độc lập mà không được tiếp cận thông tin của ông Oliveira”. WSJ tuần trước đưa tin, Bộ Tư pháp Mỹ đang xem xét cáo buộc nêu trên, có khả năng bổ sung các tội danh hình sự hiện nay đối với Huawei.

A.BÌNH