Huawei bị "đánh hội đồng"

Thứ ba, 21/05/2019 11:46

Sau cú đánh mạnh này, giới phân tích cho rằng, việc kinh doanh của Huawei ở thị trường ngoài Trung Quốc sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi Cty không có lựa chọn nào khả thi để thay thế cho hệ điều hành Android.

Điện thoại P30 của Huawei.  Ảnh: Bloomberg

Ngày 20-5, gã khổng lồ Internet Google, có hệ điều hành di động Android, vốn cung cấp “bộ não” cho hầu hết các điện thoại thông minh trên thế giới, bắt đầu cắt đứt quan hệ với Huawei, tập đoàn mà Mỹ xem là mối đe dọa an ninh quốc gia.

Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức, có thể sẽ tác động rất lớn đến người dùng điện thoại thông minh của Huawei trên toàn cầu.

 Trong tuyên bố trấn an khách  hàng, Huawei khẳng dịnh sẽ tiếp tục cập nhật cho điện thoại thông minh và máy tính bảng. Một người phát ngôn của Huawei ngày 20-5 cho biết: “Chúng tôi đã có đóng góp đáng kể cho sự phát triển và tăng trưởng của (hệ điều hành) Android trên toàn thế giới. Huawei sẽ tiếp tục cung cấp các bản cập nhật an ninh và dịch vụ hậu mãi cho toàn bộ sản phẩm điện thoại thông minh và máy tính bảng Huawei và Honor hiện có, gồm cả những sản phẩm đã được bán và số vẫn còn lưu kho trên toàn thế giới”.

Google cấm Huawei nhận cập nhật Android

Quyết định cắt đứt giấy phép và thỏa thuận chia sẻ của Google với Huawei bao gồm việc chuyển giao các sản phẩm phần cứng và phần mềm.

Điện thoại Huawei sẽ không được cập nhật hệ điều hành Android và sản phẩm mới ra mắt sẽ không được cài ứng dụng của Google. Cty Trung Quốc ngay lập tức mất quyền truy cập vào các bản cập nhật của hệ điều hành Android, tức sẽ không có bản cập nhật bảo mật Android nào cho các thiết bị của Huawei, bao gồm cả P30, P30 Pro, Mate 20 Pro... Các điện thoại mới của Huawei cũng sẽ không còn quyền truy cập vào các dịch vụ độc quyền của Google - bao gồm các ứng dụng YouTube, Gmail và Google Maps - một nguồn tin gần gũi với AFP cho biết.

Giữa cuộc chiến thương mại với Bắc Kinh, Tổng thống Donald Trump đã cấm các  Cty Mỹ làm ăn thương mại viễn thông với các Cty nước ngoài được cho là đe dọa an ninh quốc gia Mỹ. Biện pháp này nhắm vào Huawei, nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới, và đã bị Bộ Thương mại Mỹ liệt kê vào danh sách đen mà các Cty Mỹ chỉ có thể tham gia thương mại sau khi có được “đèn xanh” từ chính quyền. “Chúng tôi đang tuân thủ quy định và xem xét các vấn đề”, một phát ngôn viên của Google nói với AFP. “Đối với người dùng dịch vụ của chúng tôi, Google Play và các biện pháp bảo vệ từ Google Play Protect sẽ tiếp tục hoạt động trên các thiết bị Huawei hiện có”.

Google, giống như tất cả các Cty công nghệ khác, hợp tác trực tiếp với các nhà sản xuất điện thoại thông minh để đảm bảo các hệ thống của họ tương thích với thiết bị của họ. Do lệnh cấm, giờ đây Google sẽ phải tạm dừng các hoạt động kinh doanh với Huawei liên quan đến việc chuyển trực tiếp phần cứng, phần mềm và dịch vụ kỹ thuật không có sẵn công khai - có nghĩa là Huawei sẽ chỉ có thể sử dụng phiên bản nguồn mở của Android.

Khó khăn cho Huawei

Huawei là Cty dẫn đầu trong công nghệ 5G trên thế giới, và điện thoại thông minh của họ đã bán chạy hơn iPhone của Apple trong quý I đầu năm nay, chiếm vị trí thứ hai ở thị trường California, vốn lâu nay do Samsung thống trị.  Nhưng Cty Trung Quốc vẫn phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài. Họ mua các thành phần trị giá khoảng 67 tỷ USD mỗi năm, bao gồm khoảng 11 tỷ USD từ các nhà cung cấp Mỹ, theo con số tính toán của Nikkei.

Tiếp sau Google, hàng loạt ông lớn như Intel, Qualcomm và Broadcom đã dừng quan hệ làm ăn với Huawei. Sau cú đánh mạnh này, giới phân tích cho rằng, việc kinh doanh của Huawei ở thị trường ngoài Trung Quốc sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi Cty không có lựa chọn nào khả thi để thay thế cho hệ điều hành Android. Ngoài ra, việc Mỹ cấm hợp tác phần cứng và phần mềm với Cty Trung Quốc cũng được xem như “tuyên án tử” với điện thoại của Huawei ở nước ngoài, đặc biệt tại Châu Âu và Ấn Độ. “Huawei có thể sẽ bị tàn phá bởi điều này”, một chuyên gia nhận định. Điều này càng đặc biệt khó khăn trong bối cảnh gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc chuẩn bị ra mắt dòng điện thoại mới Honor 20 Series tại London vào hôm nay (21-5). Vụ việc này có khả năng sẽ là “phép thử quan trọng” cho Huawei.

Nhưng nhiều chuyên gia cho rằng, về lâu dài, quyết định lần này của Google có thể khiến các nhà cung cấp điện thoại thông minh, nhất là Huawei, có động lực để xem xét việc phát triển một hệ điều hành của riêng họ, thay thế Android, một hệ điều hành phổ biến nhất thế giới hiện nay.

KHẢ ANH