Huế kết nối chuyên gia nhãn khoa hàng đầu thế giới

Thứ hai, 20/07/2026 16:49

Với sự tham dự của nhiều chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế, đặc biệt là GS. Uday Devgan, Hội thảo Nhãn khoa Quốc tế Cố đô Huế lần thứ 7 (ICEM 2026) tiếp tục khẳng định vị thế của Bệnh viện Trung ương Huế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế về nhãn khoa.

Từ ngày 20 đến 22-7, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức Hội thảo Nhãn khoa Quốc tế Cố đô Huế lần thứ 7 (ICEM 2026) với chủ đề "Từ nền tảng cơ bản đến thách thức trong phẫu thuật". Sau một thập kỷ gián đoạn, hội thảo trở lại với quy mô lớn, quy tụ hơn 200 đại biểu trong và ngoài nước, tiếp tục phát huy vai trò là diễn đàn học thuật chuyên sâu của ngành nhãn khoa.

Tham dự hội thảo có ông Đặng Quang Tấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Y tế); ông Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế; ông Hà Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế cùng lãnh đạo các sở, ngành, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế.

Trao Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" của Bộ Y tế cho GS. Uday Devgan.
ICEM 2026 quy tụ nhiều chuyên gia nhãn khoa trong và ngoài nước.

Về phía Hội Nhãn khoa Việt Nam có GS.TS. Tôn Thị Kim Thanh, Chủ tịch Hội cùng nhiều giáo sư, chuyên gia, lãnh đạo các bệnh viện, trung tâm mắt và cơ sở đào tạo trên cả nước. Đặc biệt, chương trình có sự hiện diện của GS. Uday Devgan – chuyên gia quốc tế nổi tiếng trong lĩnh vực phẫu thuật đục thủy tinh thể và phẫu thuật khúc xạ.

Phát biểu khai mạc, GS.TS. Phạm Như Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, qua sáu kỳ tổ chức, Hội thảo Nhãn khoa Quốc tế Cố đô Huế đã khẳng định uy tín là diễn đàn khoa học kết nối các chuyên gia trong nước và quốc tế, cập nhật những thành tựu mới, chia sẻ kinh nghiệm thực hành và chuyển giao các kỹ thuật nhãn khoa tiên tiến phù hợp với điều kiện thực tiễn tại Việt Nam.

GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế phát biểu tại hội thảo.

Theo GS.TS. Phạm Như Hiệp, ICEM 2026 được tổ chức phù hợp với định hướng xây dựng Huế trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung, của cả nước và từng bước vươn tầm quốc tế. Với hơn 200 đại biểu cùng 10 phiên chuyên môn chuyên sâu, hội thảo được kỳ vọng sẽ thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực đào tạo và phát triển đội ngũ bác sĩ nhãn khoa trẻ.

Phát biểu tại hội thảo, GS.TS. Tôn Thị Kim Thanh đánh giá cao ý nghĩa của ICEM 2026 trong việc tăng cường đào tạo, cập nhật kiến thức và kết nối chuyên môn. Theo bà, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, ngành nhãn khoa Việt Nam cần tiếp tục mở rộng hợp tác giữa các cơ sở đào tạo, hội chuyên ngành và các tổ chức quốc tế theo hướng thực chất, gắn với nhu cầu chuyên môn và lợi ích của người bệnh.

Điểm nhấn của phiên khai mạc là lễ trao Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" của Bộ Y tế cho GS. Uday Devgan. Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Y tế, ông Đặng Quang Tấn đã trao phần thưởng nhằm ghi nhận những đóng góp của vị giáo sư trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao chất lượng thực hành lâm sàng và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhãn khoa.

Trao Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" của Bộ Y tế cho GS. Uday Devgan.

Ban tổ chức cũng bày tỏ sự tri ân đối với Hawaiian Eye Foundation và bác sĩ John M. Corboy - những người đã đặt nền móng cho quá trình hợp tác quốc tế, góp phần tạo nên thương hiệu của Hội thảo Nhãn khoa Quốc tế Cố đô Huế.

Theo Bệnh viện Trung ương Huế, thành công của ICEM 2026 tiếp tục khẳng định uy tín học thuật, năng lực tổ chức và khả năng kết nối quốc tế của đơn vị, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác, góp phần nâng cao vị thế của nhãn khoa Việt Nam và chất lượng chăm sóc sức khỏe thị lực cho người dân.

Võ Thế Nghĩa