Hướng Đông, kích Tây

Thứ hai, 08/08/2016 10:00

(Cadn.com.vn) - Khi mối quan hệ của Thổ Nhĩ Kỳ với Châu Âu và Mỹ đang rơi vào căng thẳng bởi bụi phóng xạ từ cuộc đảo chính bất thành hôm 15-7, Tổng thống Tayyip Erdogan bất ngờ tuyên bố công du đến Nga vào ngày 9-8 tới và đặc biệt có cuộc gặp gỡ người đồng cấp Vladimir Putin.

Rõ ràng, mục đích của chuyến đi ai cũng hiểu: đó là Ankara muốn hàn gắn mối quan hệ với Moscow sau khi cả hai rơi vào tình trạng mấp mé Chiến tranh Lạnh sau vụ chiến đấu cơ Su-24 của Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ hồi cuối năm 2015. Tuy nhiên, còn một mục tiêu khác mà Tổng thống Erdogan muốn nhắm đến khi quyết định thực hiện chuyến thăm này, đó là “công kích” các nước phương Tây để họ có cái nhìn khác hơn về mối quan hệ với Ankara.

Tất nhiên, chuyến thăm của ông Erdogan đến St.Petersburg không phải là dấu hiệu cho thấy, quốc gia thành viên NATO này đang quay lưng lại với phương Tây. Thay vào đó, họ một mặt muốn bước đi xích lại gần với Nga hơn sau những tổn thương do vụ Su-24, một mặt muốn gửi thông điệp đến phương Tây rằng, Thổ Nhĩ Kỳ luôn “có nhiều lựa chọn”. Đối với ông Erdogan, cuộc gặp gỡ lần này với ông Putin chắc chắn là cơ hội để báo hiệu cho các đối tác của Thổ Nhĩ Kỳ ở phương Tây rằng, họ có nhiều lựa chọn chiến lược khác thay vì chỉ chăm chăm nhắm vào Mỹ và các nước phương Tây.

Đó là lý do mà Ankara nỗ lực tiến gần với Moscow đúng thời điểm khi mối quan hệ của Ankara với phương Tây lâm vào tình trạng khó khăn. Hiện nay, Tổng thống Erdogan và nhiều người dân Thổ Nhĩ Kỳ tỏ ra tức giận bởi những gì họ nhìn thấy, khi phương Tây tỏ ra lo ngại về chiến dịch đàn áp hậu đảo chính nhưng thờ ơ với sự kiện chính trị đẫm máu này, trong đó khiến 230 người thiệt mạng.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc những người ủng hộ giáo sĩ lưu vong Fethullah Gulen - vốn đang sống lưu vong tại Mỹ - đứng sau vụ đảo chính này, và mở chiến dịch “đại thanh trừng”, thanh lọc hàng chục ngàn người bị tình nghi, từ giáo viên, cảnh sát, thẩm phán và đến các binh sĩ. Các nước phương Tây chỉ trích Ankara, cho rằng, chiến dịch thanh trừng này “quá nhanh và bừa bãi”.

Cái vướng của Ankara và Moscow là cả hai bên chỉ còn bất đồng về vấn đề Syria, nơi Moscow ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad nhưng Ankara muốn lật đổ nhà lãnh đạo này.

Thanh Văn