Hy Lạp quyết chống thắt lưng buộc bụng

Thứ sáu, 06/02/2015 08:59

(Cadn.com.vn) - Chính phủ cánh tả Hy Lạp ngày 5-2 khẳng định theo đuổi chương trình nghị sự chống thắt lưng buộc bụng, vài giờ sau khi Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) gây áp lực đối với Athens bằng cách ngừng đảm bảo cho các khoản vay của các ngân hàng nước này.

AP dẫn lời phát ngôn viên chính phủ Gavriil Sakellaridis cho biết, Athens không sử dụng biện pháp “tống tiền” trong nỗ lực giành được các khoản cứu trợ, và “sẽ không bị tống tiền”. Cuối ngày 4-2, ECB cho biết sẽ ngừng cho phép các ngân hàng Hy Lạp vay tiền sử dụng trái phiếu chính phủ làm sản phẩm thế chấp, trong bối cảnh không chắc chắn gì về triển vọng Athens sẽ ký được các hợp đồng mới với các chủ nợ cứu trợ tài chính. Động thái này của ECB, diễn ra trước cuộc đàm phán quan trọng tại Berlin giữa Bộ trưởng tài chính Hy Lạp và Đức, tăng áp lực buộc Athens phải thỏa hiệp với các chủ nợ.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính Hy Lạp cho biết, quyết định mới nhất của ECB, vốn dự kiến có hiệu lực vào ngày 11-2 tới, sẽ “không ảnh hưởng tiêu cực” ngành tài chính nước này. Giới phân tích cho rằng, tuyên bố của ECB là dấu hiệu cho thấy cuộc đàm phán không thành công.

A.Bình