Hy vọng sớm giải mã vụ máy bay rơi bất thường ở Trung Quốc

Thứ năm, 24/03/2022 12:00
Một trong 2 hộp đen của máy bay chở 132 người rơi ở Trung Quốc đã được tìm thấy.
Một trong số hộp đen được tìm thấy tại hiện trường vụ tai nạn máy bay ở Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Ngày 23-3, lực lượng cứu hộ cho biết đã tìm thấy hộp đen của chiếc máy bay Boeing 737 gặp nạn cách đây 3 ngày tại thành phố Ngô Châu thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Hộp đen bị hư hỏng nặng

"Chúng tôi đã tìm thấy một trong những hộp đen vào chiều 23-3", Mao Yanfeng, lãnh đạo Trung tâm Điều tra Tai nạn Hàng không Dân dụng Trung Quốc, cho biết.

Tuy nhiên, ông Mao nói rằng do hộp đen mới tìm thấy bị hư hỏng nặng, nên tạm thời chưa xác định được đây là thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay (FDR) hay thiết bị ghi âm buồng lái (CVR). Ông cũng nói thêm rằng, quá trình tìm kiếm hộp đen thứ 2 vẫn đang diễn ra. Dù bị hư hỏng nghiêm trọng, hộp đen vẫn là nguồn cung cấp manh mối về lý do tại sao chiếc máy bay Boeing 737-800 của Hãng China Eastern Airlines từ trên trời lao xuống rất nhanh và đâm xuống sườn núi ở Quảng Tây.

Hộp đen có thể cung cấp dữ liệu giúp giải mã nguyên nhân dẫn đến vụ rơi máy bay. Hộp đen được thiết kế để đảm bảo vẫn trích xuất được dữ liệu sau các vụ va chạm. FDR ghi lại thông tin về tốc độ bay, độ cao, hướng lên hoặc xuống của máy bay, hành động của phi công và hiệu suất của tất cả các hệ thống chính. Còn CVR thu âm thanh, bao gồm các cuộc trò chuyện và tiếng ồn xung quanh của động cơ trong suốt chuyến bay.

Việc tìm kiếm nạn nhân và hộp đen máy bay chở khách của hãng hàng không China Eastern Airlines gặp khó khăn do mưa lớn trong những ngày qua ở miền nam Trung Quốc. Cho đến nay, đội cứu hộ vẫn chưa tìm thấy người nào còn sống sót tại hiện trường vụ tai nạn, nhưng đã phát hiện nhiều mảnh vỡ và các vật dụng cá nhân như chứng minh thư, ví, tiền mặt. Trong khi đó, phát biểu tại họp báo cùng ngày, một quan chức Trung Quốc cho biết vào thời điểm vụ tai nạn xảy ra, thời tiết hoàn toàn bình thường. Giám đốc Văn phòng an toàn hàng không thuộc Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC), ông Zhu Tao cho biết chưa tìm thấy người sống sót và hiện vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận về nguyên nhân vụ tai nạn.

Bên dưới video của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đăng trên mạng xã hội Weibo của nước này, người dùng mạng nước này cảm ơn lực lượng cứu hộ đã nỗ lực tìm kiếm.

Nhiều giả thuyết

Chiếc máy bay Boeing 737-800 của Hãng hàng không China Eastern Airlines chở 132 người trên khoang dự kiến bay từ TP Côn Minh tới Quảng Châu. Tuy nhiên, máy bay đã bị rơi và bốc cháy chiều 21-3 tại một ngôi làng miền núi ở huyện Đằng thuộc thành phố Ngô Châu của tỉnh Quảng Tây.

Cho đến nay, Nhiều câu hỏi được đặt ra về nguyên nhân của vụ tai nạn khiến chiếc Boeing 737-800. Theo dữ liệu theo dõi của Flightradar24, máy bay của China Eastern đang ở độ cao gần 9.000m trước khi bắt đầu hạ độ cao nhanh một cách bất thường. Và thay vì giảm dần vài trăm mét mỗi phút để người trên máy bay thích nghi, máy bay rơi với tốc độ 560km/h trong vòng vài giây. Theo đó, máy bay đã giảm độ cao 6.096m trong vòng hơn 1 phút trước khi lao xuống đất. Trong quá trình rơi, máy bay dường như đã dừng lại trong khoảng 10 giây và bay lên trong một thời gian ngắn, một tình huống càng khó hiểu và khiến vụ việc thêm bí ẩn. Và sau đó, máy bay tiếp tục rơi xuống.

Jeff Guzzetti, cựu giám đốc điều tra tai nạn của Cục Hàng không Liên bang Mỹ, nhận định: "Nó thật là kỳ lạ". Dù lưu ý dữ liệu Flightradar24 chỉ là sơ bộ nhưng chuyên gia Guzzetti chỉ ra, đường bay tương đối thẳng cũng như máy phát tín hiệu của chiếc Boeing của hãng China Eastern Airlines vẫn hoạt động cho thấy máy bay không bị vỡ trong khi đang bay như thường thấy ở các vụ khủng bố. Các chuyên gia hàng không cũng đã bác bỏ lỗi máy móc là nguyên nhân của vụ tai nạn, cho thấy điều gì đó "thảm khốc" có thể đã xảy ra.

Ngày 22-3, Giám đốc Văn phòng an toàn hàng không thuộc Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC), ông Zhu Tao thông báo chưa tìm thấy người nào sống sót. Đây là bình luận chính thức đầu tiên của giới chức hàng không Trung Quốc về khả năng toàn bộ 132 người trên máy bay đã thiệt mạng. Ông Zhu Tao cũng cho biết hiện vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận về nguyên nhân vụ tai nạn và các lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm các hộp đen.

Nhân Dân Nhật báo cho biết nhiệm vụ cấp bách trước mắt là tìm kiếm cứu nạn và tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn của máy bay này, với mấu chốt là các hộp đen máy bay, bằng chứng quan trọng và trực tiếp nhất để đánh giá nguyên nhân vụ tai nạn.

KHẢ ANH