Iran biểu tình chống Mỹ

Thứ ba, 05/11/2013 11:25

(Cadn.com.vn) - Ngày 4-11, hàng chục ngàn người Iran xuống đường biểu tình kỷ niệm vụ chiếm giữ Đại sứ quán Mỹ ở Tehran năm 1979, dấu hiệu gây trở ngại đáng kể đối với sáng kiến ngoại giao của Tổng thống Hassan Rouhani.

Theo Reuters, đám đông tập trung xung quanh tòa nhà Đại sứ quán - thường được mô tả là “ổ gián điệp” – mang theo băng-rôn chống Mỹ, vẫy cờ và hét vang "Cái chết đến với Mỹ".  Năm 1979, các nhà hoạt động sinh viên Iran bao vây và xông vào Đại sứ quán Mỹ ở Tehran, bắt 52 nhân viên sứ quán làm con tin trong 444 ngày. Hai nước không tái lập quan hệ ngoại giao kể từ vụ việc đó. Biểu tình thường diễn ra hàng năm nhưng năm nay mang ý nghĩa lớn hơn vì chính phủ mới của Tổng thống Rouhani đang nỗ lực giảm căng thẳng với Mỹ, vốn trở nên xấu đi trong 2 nhiệm kỳ của cựu tổng thống theo đường lối cứng rắn Mahmoud Ahmadinejad.

Những hình vẽ chống Mỹ được vẽ trên các bức tường của Đại sứ quán Mỹ ở Tehran hôm 2-11. Ảnh: AP

A.Bình