Iran - Mỹ ‘khẩu chiến” quanh vụ Thủ tướng Iraq bị ám sát

Thứ ba, 09/11/2021 10:40

Iran ngày 8-11 đã lên án vụ ám sát nhằm vào Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi, đồng thời tố rằng, Mỹ có thể liên quan vụ việc này.

Hiện trường tư dinh Thủ tướng Iraq bị tấn công. Ảnh: Guardian

Rạng sáng 7-11 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi đã thoát chết trong một “âm mưu ám sát bất thành” được thực hiện bằng máy bay không người lái (UAV) mang thuốc nổ nhằm vào nhà riêng của ông tại Vùng Xanh, khu vực vốn được bảo vệ nghiêm ngặt ở thủ đô Baghdad.

Bộ Nội vụ Iraq mô tả đây là một “cuộc tấn công khủng bố” và tiết lộ “3 chiếc UAV” đã tham gia vụ ám sát. Nhà lãnh đạo Iraq sau đó xuất hiện và kêu gọi công chúng bình tĩnh. Hiện chưa có tổ chức nào nhận là thủ phạm. Nhưng trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Said Khatibzadeh ám chỉ cuộc tấn công vào tư dinh của Thủ tướng Al-Kadhimi “là vì lợi ích của Mỹ”.  “Những vụ việc như vậy là vì lợi ích của những người đã xâm phạm sự ổn định, an ninh, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Iraq trong 18 năm qua”, ông Khatibzadeh nói, đề cập tới hoạt động can thiệp quân sự của Mỹ vào Iraq năm 2003.

Ông Khatibzadeh kêu gọi người dân Iraq “cảnh giác trước những âm mưu nhằm vào an ninh và tiến bộ của Iraq”, đồng thời bày tỏ sự nhẹ nhõm khi Thủ tướng Al-Kadhimi vẫn an toàn. Trước đó, ông Ali Shamkhani, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, nói rằng cuộc tấn công bằng UAV vào tư dinh của nhà lãnh đạo Iraq là một nỗ lực kích động nổi dậy, có thể “bắt nguồn từ các tổ chức nước ngoài”.

Iran, Syria, phong trào Hezbollah ở Lebanon và các lực lượng khác trong khu vực thường xuyên cáo buộc Mỹ “thành lập và tài trợ cho một loạt tay súng Hồi giáo cực đoan, bao gồm cả tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Trong tuyên bố mới nhất, Thủ tướng Al-Kadhimi cũng cho biết, giới chức nước này biết rõ danh tính của những người đứng sau vụ tấn công này. “Chúng tôi sẽ truy lùng những kẻ tội phạm kinh hoàng này. Chúng biết rõ và sẽ vạch trần chúng”, Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi nói tại cuộc họp an ninh khẩn cấp hôm 7-11 không lâu sau vụ mưu sát nhằm vào ông. Tuy nhiên, ông từ chối nêu tên của những nhân vật đó. Ông nhấn mạnh: “Có những kẻ đang tìm cách hủy hoại an ninh của Iraq, muốn đẩy Iraq vào hỗn loạn, nhưng chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra”.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh làn sóng biểu tình tại thủ đô Baghdad nhằm phản đối kết quả bầu cử quốc hội ngày 10-10 ở nước này biến thành bạo loạn, làm dấy lên nhiều lo ngại về nguy cơ bất ổn.  Một nguồn tin cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, ông Kadhimi vừa trở về tư dinh sau khi thị sát lực lượng an ninh đang đối phó với những người biểu tình ở cổng phía nam của Vùng Xanh. Khi ông vừa bước vào tư dinh thì một UAV tấn công vào ngôi nhà.

Kênh truyền hình Al-Arabiya đưa tin, 3 UAV này dường như xuất phát từ một khu vực ngoại ô phía bắc Baghdad, cách Vùng Xanh khoảng 10km. Hai chiếc đã bị bắn hạ, một chiếc đã tấn công vào tư dinh của Thủ tướng Kadhimi. Giới chức Iraq coi vụ ám sát nhằm vào Thủ tướng Kadhimi là một hành động khủng bố.

Nhiều nước đã lên án vụ tấn công, trong đó, Mỹ gọi vụ tấn công là “hành động khủng bố nhằm vào trái tim Iraq”, đồng thời tuyên bố sẽ sàng hỗ trợ Iraq điều tra.

KHẢ ANH