Iran “trong tầm ngắm” của Mỹ

Thứ sáu, 03/02/2017 09:26

(Cadn.com.vn) - Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Flynn tuyên bố chính thức đưa Iran vào diện “phải để ý” sau vụ phóng tên lửa đạn đạo ngày 29-1 vừa qua của Tehran.

Tại cuộc họp báo ngày 1-2 (giờ Mỹ), ông Mike Flynn lên án vụ phóng tên lửa của Iran là vi phạm rõ ràng nghị quyết 2231 của HĐBA LHQ về việc cấm Tehran tiến hành bất kỳ hoạt động nào liên quan đến phát triển tên lửa. Ông Flynn cho biết vụ phóng tên lửa mới nhất này là một trong loạt các động thái khiêu khích của Iran, gồm cả việc ủng hộ nhóm nổi dậy Houthi ở Yemen, nhóm đã tấn công các đồng minh của Mỹ. “Bằng cách này và các hoạt động tương tự khác, Iran tiếp tục đe dọa Mỹ và các đồng minh trong khu vực. Hôm nay, Mỹ chính thức liệt Iran vào diện cần phải để ý”, ông Mike Flynn nói.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Flynn trong cuộc họp báo hôm 1-2. Ảnh: AFP

“Trêu chọc”

Trước đó, hôm 29-1, Bộ Quốc phòng Iran xác nhận phóng thử tên lửa đạn đạo từ một địa điểm gần tỉnh Semnan, cách thủ đô Tehran 225 km về phía Đông. Vụ thử đã thất bại khi tên lửa phát nổ sau khi bay được hơn 1.000km. Giới chức Iran cũng khẳng định vụ thử tên lửa “chỉ duy nhất vì mục đích phòng vệ”, và hành động trên không vi phạm thỏa thuận hạt nhân mà nước này với 5 cường quốc hồi năm 2015 (JCPOA).

HĐBA LHQ họp khẩn vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung theo yêu cầu của Mỹ và Israel. Tuy nhiên, cuộc họp kết thúc mà không đưa ra được tuyên bố về vấn đề này.

Góc nhìn khác

Ông Flynn nhấn mạnh, Nhà Trắng sẽ không tha thứ cho những gì mà họ coi là hoạt động gây mất ổn định của Iran ở Trung Đông. “Chính quyền Obama thất bại trong việc đáp trả đầy đủ các hành động khiêu khích của Tehran, bao gồm vận chuyển vũ khí, hỗ trợ cho chủ nghĩa khủng bố, và các vi phạm khác”, ông Flynn nói. “Chính quyền Trump lên án hành động như vậy của Iran vì nó phá hoại an ninh, thịnh vượng và ổn định trong và ngoài Trung Đông và đưa Mỹ vào tầm nguy hiểm”, ông nói. Chính quyền Tổng thống Barack Obama cách đây một năm ban hành lệnh trừng phạt tài chính đối với 11 người và các công ty tham gia vào chương trình tên lửa đạn đạo của Iran sau khi nước này tiến hành hai vụ thử tên lửa đạn đạo. Lệnh trừng phạt đưa ra sau khi LHQ hồi cuối năm 2015 xác định rằng những vụ phóng này đã vi phạm các nghị quyết của HĐBA.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer cũng cho biết, Washington sẽ “không ngồi yên mà sẽ có hành động đáp trả”. Ông Tony Blinken, cựu thứ trưởng ngoại giao trong chính quyền Obama, nói rằng vụ thử tên lửa của Iran là một vấn đề nghiêm trọng và LHQ cần có cơ chế để giải quyết những hành vi vi phạm như vậy.

Ông Flynn không nói liệu Mỹ sẽ có hành động cụ thể - về quân sự, ngoại giao...- để chống lại những gì ông mô tả là hành động “khiêu khích” của Iran hay không. Ba quan chức cấp cao cho biết, Washington đang ở trong giai đoạn đầu của việc xác định những hành động nên thực hiện để đáp trả hành động này của Iran. Những lựa chọn này có thể bao gồm các biện pháp trừng phạt tài chính và kinh tế. Các quan chức trên cho biết rằng, chính quyền mới xem xét hành vi của Tehran dưới một “góc nhìn khác” so với chính quyền trước. Một quan chức cảnh báo, ông Trump sẽ không “nhút nhát” trong ứng phó với Iran về vấn đề hỗ trợ chủ nghĩa khủng bố.

Tuy nhiên, họ nhấn mạnh, việc vi phạm Nghị quyết HĐBA LHQ về hoạt động tên lửa đạn đạo của Iran không ảnh hưởng đến các thỏa thuận hạt nhân của nước này.

An Bình
(Theo CNN)