Iran tuyên bố "sẵn sàng cho chiến tranh"

Thứ tư, 14/01/2026 14:10

Iran tuyên bố sẵn sàng cho chiến tranh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo khả năng can thiệp quân sự.

Chặn đường, đốt phá trong một cuộc biểu tình ở Tehran, Iran ngày 9-1. Ảnh: AFP
Chặn đường, đốt phá trong một cuộc biểu tình ở Tehran, Iran ngày 9-1. Ảnh: AFP

Chúng tôi không tìm kiếm chiến tranh, nhưng chúng tôi sẵn sàng cho chiến tranh, và thậm chí còn chuẩn bị kỹ lưỡng hơn so với cuộc chiến kéo dài 12 ngày trước đó", Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu tại một cuộc họp với các nhà ngoại giao nước ngoài ở Tehran ngày 12-1. "Chúng tôi cũng sẵn sàng cho các cuộc đàm phán, nhưng đó phải là những cuộc đàm phán công bằng, danh dự, từ vị thế bình đẳng, với sự tôn trọng lẫn nhau và dựa trên lợi ích chung", ông Araghchi nói, đồng thời nhấn mạnh các cuộc đối thoại phải được tiến hành với thiện chí và "không phải là những mệnh lệnh hay áp đặt". Ông Araghchi cáo buộc Mỹ và Israel đã "can dự sâu" vào các cuộc biểu tình gây bất ổn ở Iran.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Tehran sẵn sàng cho Mỹ một "bài học không thể quên" nếu Washington tấn công Iran. "Tôi nghe nói ông Trump đã đe dọa Iran. Cứ đến để xem toàn bộ tiềm lực của Mỹ ở Trung Đông sẽ bị hủy diệt như thế nào", ông Ghalibaf nói.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Trump gần đây ám chỉ rằng chính quyền của ông có thể can thiệp vào Iran. Trong bối cảnh các cuộc biểu tình và bất ổn tại Iran, ông Trump cảnh báo tiến hành đòn tấn công mạnh mẽ nếu người biểu tình bị sát hại ở Iran, đồng thời nhấn mạnh ông sẽ đứng ra hỗ trợ người dân Iran nếu cần thiết.

Các cuộc bạo loạn ở Iran bắt đầu từ ngày 28-12-2025, xuất phát từ những cuộc biểu tình phản đối việc đồng rial của Iran mất giá mạn, và cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tại quốc gia đang chịu trừng phạt này. Sau đó, phong trào nhanh chóng lan rộng ra nhiều thành phố và leo thang thành đợt bất ổn trên toàn quốc nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua. Theo Tehran, những phần tử bị gọi là "khủng bố" trong số người biểu tình đã phóng hỏa hàng chục nhà thờ Hồi giáo, cơ sở y tế, tòa nhà hành chính và các công trình khác, đồng thời sát hại hàng trăm dân thường và nhân viên an ninh. Theo Ngoại trưởng Araghchi, Mỹ và Israel đã "can dự sâu" vào việc dàn dựng làn sóng bất ổn này. Ông Araghchi cho biết Tehran đã ghi lại được các đoạn âm thanh chỉ đạo mà các phần tử vũ trang trong đám đông nhận được, yêu cầu họ nổ súng vào người biểu tình, người qua đường và lực lượng an ninh.

Tờ New York Times dẫn nguồn tin quan chức Mỹ ngày 12-1 cho biết, Lầu Năm Góc hiện đang trình lên Tổng thống Trump một loạt phương án tấn công rộng hơn so với những gì từng được đưa tin trước đây. Các mục tiêu tiềm năng có thể bao gồm chương trình hạt nhân của Iran - vượt ra ngoài đợt không kích của Mỹ từng giáng đòn nặng nề vào tháng 6-2025 - cũng như các địa điểm tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, các phương án hẹp hơn, như tấn công mạng hoặc không kích lực lượng an ninh nội địa của Iran - lực lượng đang đối phó với làn sóng biểu tình - được đánh giá là khả dĩ hơn, nguồn tin cho biết. Tổng thống Trump dự kiến sẽ được báo cáo chi tiết về các phương án vào ngày 13-1. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết các cuộc không kích là "một trong rất nhiều, rất nhiều lựa chọn đang được đặt lên bàn", nhưng nhấn mạnh rằng "ngoại giao luôn là lựa chọn đầu tiên của tổng thống".

Hôm 11-1, phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One, Tổng thống Mỹ ám chỉ rằng chính quyền của ông đang cân nhắc khả năng can thiệp vào Iran, song cũng lưu ý rằng nước Cộng hòa Hồi giáo này đã chủ động tiếp cận để đàm phán. Theo hãng tin AP, ông Trump nói quân đội Mỹ đang "xem xét những lựa chọn rất mạnh mẽ" và cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với các đòn tấn công ở mức độ chưa từng có nếu có hành động trả đũa. Tổng thống Mỹ cũng xác nhận các cuộc tiếp xúc nhằm thiết lập một cuộc gặp với Tehran đang được tiến hành, song nhấn mạnh Washington có thể hành động trước nếu tình hình xấu đi. Theo ông Trump, Iran đã chủ động liên hệ và bày tỏ mong muốn đàm phán. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định vẫn chưa rõ Tehran có thể đưa ra những nhượng bộ gì, đặc biệt khi Mỹ đặt ra các yêu cầu cứng rắn liên quan đến chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của Iran, vốn được Tehran coi là trụ cột trong chiến lược phòng vệ quốc gia.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 12-1 đã phát đi cảnh báo an ninh khẩn cấp, kêu gọi toàn bộ công dân Mỹ ở Iran chủ động rời khỏi nước này ngay lập tức và không chờ đợi bất kỳ sự hỗ trợ nào từ chính phủ. Mỹ yêu cầu công dân tự đánh giá rủi ro và chủ động lên kế hoạch rời Iran, nhấn mạnh rằng "chính phủ Mỹ không thể bảo đảm an toàn cho các bạn nếu lựa chọn rời đi". Cảnh báo nêu rõ công dân Mỹ tại Iran đang đối mặt với nguy cơ cao bị thẩm vấn, bắt giữ và giam giữ. Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo rằng việc sở hữu hộ chiếu Mỹ, ngay cả khi không có hành vi vi phạm, cũng có thể là căn cứ để bị tạm giữ. Đối với những người mang 2 quốc tịch, phía Mỹ yêu cầu phải rời Iran bằng hộ chiếu Iran. Đối với những công dân không thể rời khỏi Iran trong thời điểm hiện tại, Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo cần tìm nơi trú ẩn an toàn trong nhà riêng hoặc tại các công trình kiên cố khác, đồng thời dự trữ lương thực, nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm cần thiết.

AN BÌNH

Mỹ cảnh báo áp thuế 25% với mọi quốc gia làm ăn với Iran

Tổng thống Trump tuyên bố rằng bất kỳ quốc gia nào làm ăn với Iran sẽ phải chịu mức thuế 25% "đối với mọi hoạt động kinh doanh với Mỹ". Theo CNBC, quyết định trên rõ ràng nhằm cô lập Iran về mặt kinh tế, diễn ra trong bối cảnh quốc gia giàu dầu mỏ ở Trung Đông này đang chật vật trấn áp làn sóng biểu tình chống chính phủ quy mô lớn vẫn đang tiếp diễn.

Trung Quốc ngay lập tức phản ứng cứng rắn với tuyên bố này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ các lợi ích hợp pháp của mình nếu Mỹ áp mức thuế 25% đối với các hoạt động hợp tác với Iran. Bà Mao nói thêm rằng Bắc Kinh có lập trường "rõ ràng và nhất quán" về các vấn đề như vậy. Ngoài ra, trong tuyên bố gửi SCMP, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington gọi biện pháp của Mỹ là "cưỡng ép" và "gây sức ép". Thông báo viết, Trung Quốc tuyên bố "kiên quyết" phản đối "mọi biện pháp trừng phạt đơn phương không hợp pháp và việc áp dụng quyền tài phán vượt biên giới", đồng thời sẽ "thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình".