Iraq bắt giữ nghi phạm vụ tấn công đẫm máu năm 2016

Thứ tư, 20/10/2021 09:45

Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhemi ngày 18-10 thông báo các lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ nghi phạm thực hiện vụ tấn công khủng bố năm 2016 khiến hơn 320 người thiệt mạng ở thủ đô Baghdad. Vụ bắt giữ được thực hiện bên ngoài lãnh thổ Iraq.

Trong tuyên bố trên Twitter, Thủ tướng Kadhemi nêu rõ 5 năm sau vụ đánh bom khủng bố ở quận Karrada thuộc thủ đô Baghdad, các lực lượng Iraq đã bắt giữ thành công phần tử khủng bố Ghazwan Alzawbaee trong một chiến dịch tình báo bên ngoài lãnh thổ nước này. Người phát ngôn quân đội Iraq Yahya Rassoul cho biết Alzawbaee đã thực hiện nhiều hành vi tội phạm chống người dân Iraq, trong đó có một số vụ tấn công ở thủ đô Baghdad.

Ít nhất 323 người đã thiệt mạng trong vụ đánh bom xe vào ngày 3-7-2016 khi người dân Iraq đi mua sắm trước lễ Eid al-Fitr, đánh dấu kết thúc tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. IS sau đó đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công nói trên.

B.N