IS đánh bom Đại sứ quán Iraq ở Afghanistan

Thứ ba, 01/08/2017 10:37

Hãng tin Amaq của tổ chức Hồi giáo IS thông báo, nhóm khủng bố này thừa nhận đứng sau vụ tấn công liều chết nhằm vào Đại sứ quán Iraq ở thủ đô Kabul, Afghanistan hôm 31-7.

Khói bốc lên từ khu vực xảy ra cuộc đấu súng.   Ảnh: Reuters

Một kẻ đánh bom tự sát đã cho nổ tung mình bên ngoài Đại sứ quán Iraq ở thủ đô Kabul của Afghanistan hôm 31-7 trong khi nhiều tay súng khác cùng phối hợp tấn công bên trong tòa nhà này.

Đại sứ quán Iraq nằm ở phía tây bắc Kabul, trong khu phố có nhiều khách sạn và ngân hàng, cũng như các siêu thị lớn và nhiều trụ sở cảnh sát. Ahmad Ali, một nhân viên bán hàng ở gần đó nói: “Tôi nghe tiếng nổ lớn, sau đó là một số vụ nổ và tiếng súng nổ nhỏ. Mọi người lo lắng và đóng cửa hàng để chạy trốn vì sự an toàn. Nhiều con đường vẫn bị lực lượng an ninh chặn”.  Tổ chức Hồi giáo cực đoan IS đã nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công này.

Đấu súng kéo dài nhiều giờ

Theo AFP, cuộc tấn công kéo dài nhiều giờ đồng hồ khi các lực lượng an ninh Afghanistan đấu súng với các phiến quân. Khói đen bốc lên lan khắp các vùng lân cận ở phía tây bắc Kabul trong khi tiếng còi xe cảnh sát, tiếng nổ và tiếng còi cứu thương vang lên.

Người dân lo sợ. Hàng loạt người, kể cả phụ nữ và trẻ em, đã trốn chạy khỏi khu vực. Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết, có ít nhất 4 phiến quân đã tấn công đại sứ quán Iraq, bắt đầu bằng hành động giật mìn, đánh bom liều chết của một kẻ tấn công ở ngay lối vào đại sứ quán. Các lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh đã có mặt kịp thời và di tản các nhà ngoại giao Iraq đến nơi an toàn. Bộ Nội vụ Afghanistan sau đó tuyên bố, tất cả những kẻ tấn công đã bị giết và khu vực này được bảo vệ nghiêm ngặt trong 4 giờ sau khi vụ tấn công xảy ra. May mắn, tất cả nhân viên sứ quán đều an toàn và chỉ một cảnh sát bị thương nhẹ.

Bộ Ngoại giao Iraq ở Baghdad tuyên bố đang theo dõi tình hình với các quan chức Afghanistan và không cho biết thêm chi tiết. Trong khi đó, hãng tin Amaq của tổ chức Hồi giáo IS thông báo nhóm khủng bố này thừa nhận đứng sau vụ tấn công này. Theo thông báo, 2 thành viên của IS “tấn công tòa nhà đại sứ quán Iraq ở thủ đô Kabul của Afghanistan”. Tuy nhiên, thông báo không nêu thêm chi tiết.

Lời cảnh báo gửi đến Iraq

Đây là vụ tấn công mới nhất ở Kabul, nơi thường xuyên bị tàn phá bởi các vụ đánh bom và các vụ tấn công của các phiến quân khiến nhiều dân thường thiệt mạng. Nhóm phiến quân Taliban ở Afghanistan đang trỗi dậy mạnh mẽ và tuyên bố mở hàng loạt vụ tấn công trên khắp đất nước nhằm đẩy lùi các lực lượng nước ngoài. Nhưng nhóm Hồi giáo IS, gần đây đã bị lực lượng an ninh Iraq đánh bật ra khỏi thành phố Mosul, vươn vòi ra miền đông Afghanistan và đã nhận trách nhiệm về một số cuộc tấn công kinh hoàng ở Kabul.

Xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2015, IS ở tỉnh Khorasan (IS-K), một nhánh của IS, đã dần mở rộng ảnh hưởng khắp các tỉnh Nangarhar và Kunar, gần biên giới Pakistan. Nhóm này được cho là đang nỗ lực trở lại Trung Đông, nơi mà các nhà phân tích cho biết, IS đã mất hơn 60% lãnh thổ và 80% doanh thu, 3 năm sau khi tuyên bố thành lập Nhà nước Hồi giáo (Caliphate) ở Iraq và Syria. Các lực lượng Mỹ tại Afghanistan liên tục nhắm mục tiêu vào nhóm này, giết thủ lĩnh Abu Sayed và một số cố vấn cao cấp của nhóm trong một cuộc tấn công ở Kunar vào ngày 11-7. Theo Bộ Quốc phòng Afghanistan, quyết định triển khai cái gọi là “Mẹ của Tất cả Bom” - MOAB - cũng nhắm mục tiêu các khu trú ẩn của IS tại Nangarhar. Các quan chức Lầu Năm Góc cho rằng, nhóm này hiện có chưa đến 1.000 quân ở Afghanistan.

Các nhà phân tích cho biết, cuộc tấn công hôm 31-7 ở Kabul được cho là lời cảnh báo cho chính phủ Iraq sau khi quân đội nước này đẩy đuổi IS ra khỏi Mosul. “IS muốn gửi thông điệp đến nhiều quốc gia, không chỉ cho Iraq, để chứng minh rằng chúng có mặt ở khắp mọi nơi... đặc biệt là sau chiến thắng của lực lượng an ninh Iraq ở Mosul”, một chuyên gia nhận định. Trên thực tế, vụ tấn công lần này xảy ra đúng 2 tuần sau khi Đại sứ quán Iraq tại Kabul họp báo ăn mừng việc IS bị đánh bại tại Mosul.

KHẢ ANH