Israel-Hezbollah có mạo hiểm khơi mào chiến tranh?

Thứ hai, 09/08/2021 12:58

Căng thẳng giữa đối thủ không đội trời chung Israel với Iran và các đồng minh Hezbollah của quốc gia Hồi giáo đang ngày càng gia tăng ngay cả khi cả hai bên đều cho thấy họ không quan tâm đến nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến toàn diện.

Israel bắn tên lửa về phía Lebanon hôm 6-8 đáp trả loạt tên lửa trước đó từ Lebanon.   Ảnh: Getty

Hezbollah, nhóm chiến binh Lebanon do Iran hậu thuẫn, đã tuyên bố nhận trách nhiệm đứng sau loạt bắn tên lửa nhằm vào biên giới phía bắc của Israel hôm 6-8, vụ tấn công mới nhất trong loạt các cuộc tấn công xuyên biên giới ăn miếng trả miếng đã làm gia tăng căng thẳng khu vực. Loạt tấn công tên lửa mới nhất này đánh dấu cuộc tấn công lần thứ 5 từ phía Lebanon trong 3 tháng qua. Nhưng đó là loạt tấn công đầu tiên được Hezbollah thực hiện một cách trực diện và công khai kể từ sau cuộc chiến với Israel hồi năm 2006.

Theo New York Times, cùng với vụ việc mới nhất này, căng thẳng giữa Israel và các đồng minh của Iran càng gia tăng bởi nguy cơ Tel Aviv có thể sớm trả đũa vụ tấn công hồi tuần trước nhằm vào một tàu thương mại có liên hệ với Israel ở Ấn Độ Dương mà quốc gia Do Thái đổ lỗi cho Tehran. Hai nước đã liên tục tấn công tàu của nhau trên biển trong 2 năm qua; đặc biệt, Israel đã nhắm vào các tàu chở nhiên liệu hoặc vũ khí từ Iran cho các nhóm đồng minh như Hezbollah.

Đường Ranh giới Xanh - đường biên giới không chính thức nhưng được quốc tế thừa nhận rộng rãi phân chia Israel với Lebanon, về cơ bản yên tĩnh trong hơn 15 năm qua kể từ sau cuộc chiến năm 2006, dù vẫn còn đó một số đợt giao tranh. Điều này càng có ý nghĩa xét trong bối cảnh Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) và nhóm Hezbollah vẫn theo đuổi các xung đột ngầm ở địa bàn khác, nhất là trên chiến trường Syria.

Nhìn nhận một cách tổng quan, Israel đã kiềm chế trong thực thi không kích Lebanon, còn Hezbollah cũng dừng các đợt phóng tên lửa nhằm vào Israel. Nhưng vài tháng trở lại đây, quy ước này đã bị phá vỡ. Trong đợt giao tranh kéo dài 11 ngày ở Dải Gaza giữa Israel và phái Hamas, quân Hamas đóng ở Lebanon đã 3 lần bắn tên lửa về phía Israel, một hành động chắc chắn có sự cho phép ngầm của Hezbollah - lực lượng đang kiểm soát khu vực miền nam Lebanon.

Đầu tuần này, Hamas lại một lần nữa phóng 4 loạt tên lửa vào miền bắc Israel. Israel đáp trả bằng đòn pháo kích hạn chế. Đến ngày 4-8, IDF mở loạt không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự chưa được xác định thuộc khu vực mà tên lửa phóng đi. Đây là lần đầu tiên Israel không kích mục tiêu nằm bên trong lãnh thổ Lebanon kể từ năm 2014.

Đòn tấn công tên lửa dường như là cách để Hezbollah thử phản ứng của chính quyền mới tại Israel. Quân đội Israel cho biết, 19 quả tên lửa đã được bắn từ Lebanon và 10 quả đã bị hệ thống phòng không của Israel đánh chặn trong khi những quả khác đáp xuống các khu vực trống trải. Không có báo cáo về thương vong hoặc thiệt hại cho cả hai bên và Israel cho biết họ đã tấn công đáp trả các địa điểm phóng tên lửa bên trong Lebanon. 

New York Times dẫn lời các chuyên gia quân sự cho rằng, bất chấp căng thẳng gia tăng giữa Israel và Iran trên khắp Trung Đông, cả Hezbollah và quân đội Israel đều thể hiện mong muốn tránh leo thang và dường như đang cố gắng xoa dịu tình hình. Tuy nhiên, quân đội Israel cũng cho biết họ sẽ không cho phép xảy ra bất kỳ cuộc tấn công nào khác nữa.

Phát biểu với các phóng viên, người phát ngôn quân đội Israel Amnon Shefler nêu rõ, nước này tin rằng nhóm Hezbollah không mong muốn một cuộc chiến tranh toàn diện và Israel chắc chắn không muốn điều này. "Chúng tôi không muốn leo thang thành một cuộc chiến toàn diện, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống", trung tá Amnon Shefler nhấn mạnh.

KHẢ ANH