Israel mở chiến dịch đánh sập đường hầm của Hezbollah

Thứ tư, 05/12/2018 17:34

Ngày 4-12, quân đội Israel cho biết đã phát hiện các đường hầm của Hezbollah xâm nhập lãnh thổ nước này từ Lebanon và phát động một chiến dịch nhằm vô hiệu hóa những công trình ngầm này, động thái có thể làm gia tăng căng thẳng với nhóm được Iran hậu thuẫn.

Binh sĩ Israel và các máy móc hạng nặng hiện đang đào đất dọc theo bức tường biên giới với Lebanon tại thị trấn Metula. Ảnh: AFP

Phát ngôn viên quân đội Israel, trung tá Jonathan Conricus cho biết, "các đường hầm dùng để tấn công" bị phát hiện vẫn chưa đi vào hoạt động. Ông từ chối tiết lộ có bao nhiêu đường hầm được phát hiện và sẽ bị đánh sập bằng cách nào nhưng cho biết hoạt động này có thể kéo dài trong nhiều tuần.

"Chúng ta thấy các hoạt động của Hezbollah vi phạm trắng trợn chủ quyền Israel và các nghị quyết của LHQ. Hoạt động này là một ví dụ về những ảnh hưởng tiêu cực của sự can thiệp của Iran trong khu vực", ông Conricus cáo buộc. "Chúng tôi đã phát động Chiến dịch Lá chắn Phía bắc để vạch trần và ngăn chặn các đường hầm tấn công xuyên biên giới của tổ chức khủng bố Hezbollah từ Lebanon vào Israel", ông Conricus nói tại cuộc họp báo.

Sẽ chỉ diễn ra trong lãnh thổ Israel?

Hiện, khu vực xung quanh thị trấn Metula của Israel được tuyên bố là khu quân sự khép kín và quân đội nước này công bố nhiều hình ảnh cho thấy máy móc hạng nặng đang đào đất.

Xe ủi đất và xe quân sự được nhìn thấy hoạt động gần thị trấn. Cư dân khu vực cho biết, họ nghe thấy tiếng ồn trong nhiều năm qua và đã báo cáo sự nghi ngờ của họ đối với quân đội. Ông Conricus cho biết, tất cả các hoạt động sẽ diễn ra trong lãnh thổ Israel, nhưng động thái này vẫn làm tăng nguy cơ phản ứng từ Hezbollah, nhóm phiến quân Shiite mà Israel chiến đấu trong một cuộc chiến tàn khốc vào năm 2006. Theo ông Conricus, các đường hầm là một phần trong kế hoạch năm 2012 của Hezbollah nhằm "chuyển chiến trường sang Israel" và "chinh phục Galilee" trong một cuộc xung đột trong tương lai bằng cách xâm nhập lãnh thổ. Ông Conricus cho biết, năm 2013, quân đội Israel đã hành động sau khi có các báo cáo rằng Hezbollah đang đào đường hầm, nhưng không tìm thấy bất kỳ đường hầm nào.

Sau cuộc chiến tranh giữa Israel và Gaza năm 2014, trong đó Hamas sử dụng các đường hầm xuyên biên giới để xâm nhập vào nhà nước Do Thái, quân đội Israel  cho biết, họ thấy rằng "Hezbollah và Hamas chia sẻ kiến thức" và lập tức bắt tay vào việc ngăn chặn đường hầm từ Lebanon. Quân đội Israel đã dùng nhiều cách để đánh sập hoặc san lấp những đường hầm từ Dải Gaza chạy sang lãnh thổ nước này. "Không có mối đe dọa ngay lập tức cho công dân Israel", ông Conricus cho biết, lưu ý rằng quân đội đã tăng cường hiện diện ở phía bắc nhưng Tel Aviv không triệu tập binh lính dự bị. Ông cho rằng "chính phủ Lebanon chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động gây ra ở Lebanon đối với Israel".

"Vô trách nhiệm"

Tuyên bố phát động một chiến dịch đánh sập đường hầm của Hezbollah bất ngờ được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ở Brussels để trao đổi về những nguy hiểm trong khu vực. Tại cuộc họp, cả hai liên tục cảnh báo về các hoạt động của Iran, kẻ thù chính của Israel. Ông Netanyahu cho biết ông đã lên kế hoạch thảo luận với ông Pompeo "các bước chúng ta cùng làm để ngăn chặn sự xâm lược của Iran và các nhóm ủy nhiệm ở phía bắc", đề cập đến Syria và Lebanon.

Israel từ lâu đã lên tiếng lo ngại về sự hiện diện quân sự đang gia tăng của Iran dọc theo biên giới phía bắc của nước này, cảnh báo về một hành lang Iran có thể hỗ trợ việc chuyển giao vũ khí cho Hezbollah. Tuyên bố phát động một chiến dịch đánh sập đường hầm của Hezbollah diễn ra vài tuần sau khi ông Netanyahu phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn trong liên minh cầm quyền của ông đối với việc ông tuyên bố ngừng bắn với các chiến binh ở Dải Gaza hồi tháng trước. Ông Netanyahu đã nói về tình huống an ninh nhạy cảm trong những ngày gần đây song không cung cấp chi tiết, đặc biệt là sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Avigdor Lieberman. Việc từ chức của ông Lieberman đe dọa sẽ kích động các cuộc bầu cử sớm, nhưng ông Netanyahu đang nỗ lực đoàn kết liên minh nhằm giữ thế đa số trong Quốc hội. Ông Netanyahu nói rằng, tiến hành bầu cử hiện giờ là "vô trách nhiệm" do các mối đe dọa an ninh không xác định. Quan điểm của ông vào thời điểm đó được cho là một nỗ lực cứu chính phủ, sau khi các cuộc thăm dò cho thấy sự phản đối rộng rãi của công chúng Israel về vụ tấn công của Tel Aviv vào Dải Gaza hồi tháng 11.

Ông Netanyahu cam kết sẽ ngăn chặn Iran đưa quân đến Syria và cũng như chuyển các vũ khí tiên tiến cho đồng minh Hezbollah ở Lebanon. Israel đã thực hiện hàng trăm cuộc không kích ở Syria chống lại những gì mà Tel Aviv cho là các mục tiêu quân sự của Iran và hoạt động chuyển giao vũ khí tiên tiến cho Hezbollah. Tuy nhiên, hồi tháng 9, Israel bị Nga tố đã "chơi trò bẩn" trốn phía sau chiếc Il-20 khi không kích Syria khiến phi cơ của Nga bị phòng không Syria bắn nhầm. Sau đó, Nga đã nâng cấp hệ thống phòng không của Syria với việc cung cấp hệ thống S-300 tiên tiến, động thái Damascus tuyên bố sẽ khiến Israel phải "suy nghĩ cẩn thận" trước khi không kích.

AN BÌNH