Israel tham vọng chinh phục Mặt trăng

Thứ hai, 26/10/2015 10:34

(Cadn.com.vn) - Cty tư nhân SpaceIL của Israel vừa ký hợp đồng tham gia thám hiểm Mặt trăng trong khuôn khổ dự án “Lunar XPRIZE” của Google. Với hợp đồng này, Tel Aviv hy vọng sẽ có tấm vé đầu tiên lên Mặt trăng vào cuối năm 2017.

Tại cuộc họp báo ở Jerusalem, Tổng thống Israel Reuven Rivlin đã thông báo dự án đầy tham vọng: Tel Aviv sẽ tự sản xuất robot tự hành thám hiểm Mặt trăng, phóng lên nhờ tên lửa SpaceX Falcon 9.

Tên lửa phóng tàu con thoi SpaceX Falcon 9.

Dự án chinh phục Mặt trăng  tư nhân đầu tiên

Với sự kiện này, SpaceIL sẽ trở thành đối tác đầu tiên trong dự án Lunar XPRIZE trị giá 30 triệu USD của Google.

Hợp đồng nói trên không chỉ giúp Israel có điều kiện tiếp cận Mặt trăng, mà còn là chuyến thám hiểm Mặt trăng tư nhân đầu tiên trong lịch sử thế giới. “Chúng tôi chính thức xác nhận việc nhận SpaceIL là nhà thầu đầu tiên và có khả năng thực hiện dự án Lunar XPRIZE. Ngoài SpaceIL còn có 15 đối tác khác nộp hồ sơ tham dự, hạn chót là cuối năm 2016 để khởi động “cuộc chạy đua không gian mới đầy hào hứng và thú vị”, ông Bob Weiss, Phó Chủ tịch Lunar XPRIZE khẳng định.

Theo Google, mục tiêu của dự án này là nhằm khuyến khích khả năng đổi mới, sáng tạo trong lĩnh vực thăm dò không gian chi phí thấp mà nhiều quốc gia đang muốn theo đuổi. Bởi trên thực tế, cho đến thời điểm hiện tại, chỉ có 3 quốc gia là Mỹ, Liên Xô cũ và Trung Quốc hạ cánh “mềm” tàu tự hành rover trên Mặt trăng. Và trong tương lai Israel sẽ được bổ xung vào danh sách nói trên. Năm 2014, quốc gia Do Thái này đã đạt những bước tiến quan trọng trong việc nghiên cứu Mặt trăng và giờ đây Israel có thể đảm bảo chắc chắn thực hiện thành công dự án.

Nếu điều này trở thành hiện thực, Israel tạo ra “hiệu ứng Apollo”, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ thực hiện chiến lược dài hơi do chính phủ phát động có tên STEM (Chinh phục Khoa học, Kỹ thuật, Công nghệ, và Toán học).

“Lunar XPRIZE” là gì?

Dự án “Lunar XPRIZE” của Google - hay còn gọi là cuộc đua quốc tế lên Mặt trăng - ra đời năm 2006. Thực chất đây là cuộc cạnh tranh chưa từng có nhằm thách thức và truyền cảm hứng cho các kỹ sư và doanh nhân từ khắp nơi trên thế giới, cho ra đời các giải pháp thăm dò không gian bằng robot có chi phí thấp.

Để thắng thầu dự án Lunar XPRIZE, ứng viên tham dự phải đưa thành công một tàu vũ trụ không người lái lên Mặt trăng, có khả năng khám phá ít nhất 500m trên bề mặt hành tinh này và truyền các đoạn băng lẫn hình ảnh độ nét cao về Trái đất trước khi tàu được phóng đi vào ngày 31-12-2017.

Đội nào hoàn thành nhiệm vụ sẽ được trao giải (giống như học bổng) có tên Grand Prize trị giá 20 triệu USD và đội thứ hai sẽ được trao giải Bonus Prizes, trị giá 10 triệu USD để tiếp tục nghiên cứu thêm những công đoạn tiếp theo như quan sát quang cảnh trên Mặt trăng về đêm hoặc thám hiểm vị trí nơi phi thuyền Apollo từng hạ cánh. Để giành giải, các đội phải chứng minh được 90% chi phí của dự án được tư nhân tài trợ.

SpaceIL, tổ chức phi lợi nhuận của Israel, đảm nhận việc nghiên cứu phi thuyền đầu tiên hạ cánh xuống Mặt trăng, đã mở đường cho dự án chinh phục Mặt trăng của quốc gia Trung Đông này.

Kim Hùng
(Theo LXO/IC)