Jim Webb - đường đến Nhà Trắng

Thứ bảy, 22/11/2014 08:09

(Cadn.com.vn) - Cựu thượng nghị sĩ bang Virginia đồng thời là cựu binh Mỹ trong chiến tranh Việt Nam, Jim Webb ngày 20-11 (giờ địa phương) chính thức ra mắt Ủy ban Thăm dò (EC) cho chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Đây là bước đi chính thức đầu tiên trong nỗ lực thách thức cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton cho chiếc ghế ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ năm 2016.

Công bố ra mắt ủy ban thăm dò này trong thông điệp được gửi từ tài khoản Twitter, ông Webb trở thành ứng cử viên đầu tiên của một trong hai đảng chính trị lớn nhất nước Mỹ chính thức mở đường đến Nhà Trắng năm 2016. EC sẽ cho phép ông gây quỹ và mở các chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng.

Ông Jim Webb trở thành ứng cử viên Tổng thống Mỹ đầu tiên
trong chiến dịch bầu cử năm 2016. Ảnh: Wire

Gay gắt với “chính mình”

Ông Webb, tuy thuộc đảng Dân chủ, nhưng lâu nay vẫn luôn có những đánh giá gay gắt về chính sách đối ngoại của chính phủ Tổng thống Barack Obama. “Hầu hết người Mỹ đều cho rằng, chúng ta đang ở ngã tư rắc rối”, ông Webb viết trong thông điệp đưa lên Twitter cùng với đoạn băng giới thiệu kéo dài 14 phút.

“Theo quan điểm của tôi, các giải pháp không chỉ đơn giản là chính trị mà chủ yếu là vai trò lãnh đạo. Tôi đã học được nhiều điều, nhất là vai trò lãnh đạo này, khi còn ở trên chiến trường Việt Nam”, ông nói thêm. Thông điệp từ ông Webb cũng bao gồm việc kêu gọi đảng Dân chủ, vốn đang rất khốn khổ trong công cuộc phục hồi kinh tế, hãy làm hết sức đồng thời chỉ trích các nhà lãnh đạo chính trị là quá gần Phố Wall. Cựu thượng nghị sĩ cũng cảnh báo Nhà Trắng hãy có những thay đổi về chính sách đối ngoại trước khi quá muộn. “Chúng ta rất cần phải sửa chữa đất nước và củng cố các giá trị cốt lõi, nhiều trong số đó đã bị chệch hướng trong các cuộc tranh luận khó chịu nhiều năm qua”, ông Webb nói trong một đoạn 14 phút giải thích quyết định tham gia tranh cử của mình.

Trước “cái bóng lớn” H.Clinton

Cái tên Jim Webb đang được đánh giá là “cú sút xa” chống lại bà H.Clinton, nhân vật vốn được đánh giá có thể sẽ đi vào lịch sử nước Mỹ khi trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của cường quốc số 1 thế giới.

Thông báo bất ngờ của ông Webb thật sự đặt ra nhiều rủi ro hơn cho bà H.Clinton. Steve McMahon, chiến lược gia của đảng Dân chủ và “cựu  binh” trong các chiến dịch tổng thống, nhận định rằng, ông Webb có thể có sức hấp dẫn lưỡng đảng để khai thông bế tắc tại Washington. “Lợi thế áp đảo của ông Webb để có thể vượt qua bà H.Clinton là một cái gì đó mà chỉ có thời gian mới có thể trả lời”, ông McMahon cho biết.

Sinh năm 1946, ông Webb từng phục vụ trong quân đội Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Vợ ông hiện là người gốc Việt có tên Hồng Lê. Ông từng giữ các chức vụ như Bộ trưởng Hải quân dưới thời Tổng thống Ronald Reagan và sau đó là Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng. Năm 2006, ông đánh bại Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa George Allen trong chiến dịch nắm quyền ở Thượng viện với câu nói để đời: “Trong chính trị, không ai sở hữu tôi, và tôi cũng không nợ ai bất cứ điều gì, ngoại trừ lời hứa, tôi sẽ làm việc để người dân Mỹ được hạnh phúc, đặc biệt là những người không có tiếng nói gì”.

Từng tuyên bố rời xa chính trường vào năm 2012, nhưng giờ đây, ông Webb đang là ứng cử viên tiềm năng đầu tiên cho chiếc ghế ông chủ Nhà Trắng. Ông Webb đã bắn phát súng “khai chiến”. Và người ta cho rằng, cơ hội cho ông là 50-50.

Thanh Văn
(Theo Time, AP)