Kashmir bùng nổ xung đột

Thứ tư, 20/11/2019 10:31

Ngày 19-11, các binh sĩ Ấn Độ và Pakistan đã sử dụng hỏa lực hạng nặng và đạn cối để tấn công lẫn nhau dọc Ranh giới Kiểm soát (LoC) chia cắt vùng lãnh thổ Kashmir.

Nguồn tin từ quân đội Ấn Độ cho biết, 2 bên đã nhằm vào các vị trí và khu vực dân sự của nhau ở huyện biên giới Rajouri, cách thành phố Srinagar - thủ phủ mùa Hè của vùng lãnh thổ Kashmir nằm dưới quyền kiểm soát của Ấn Độ - khoảng 222 km về phía Tây Nam. Một quan chức quân đội Ấn Độ nói: “Trong đêm nay, các binh sĩ Palestine đã vi phạm lệnh ngừng bắn và đã triển khai hành động nổ súng mà không có sự khiêu khích, nhằm vào các tiền đồn và các khu vực dân sự ở vùng Sunderbani thuộc Rajouri. Cuộc đấu súng bắt đầu từ lúc 16 giờ 15 (theo giờ địa phương) và đang tiếp diễn kể từ thời điểm đó”. Cũng theo quan chức này, quân đội Ấn Độ đồn trú trong khu vực cũng đang đáp trả hành động bắn phá của phía Pakistan. Tới nay, chưa có thông tin về thiệt hại hoặc thương vong từ phía Ấn Độ.

 T.V