Kẻ "ăn bay", người bẻ khóa

Thứ bảy, 08/07/2017 11:05

(Cadn.com.vn) - TAND tỉnh Khánh Hòa đã chấp nhận kháng cáo giảm cho bị cáo Nguyễn Thế Quyền (1998, trú thôn Phước Lợi, xã Phước Đồng, Nha Trang) từ 4 năm tù xuống còn 3 năm tù, Phạm Ngọc Hòa (1999, trú thôn Phước Điền, xã Phước Đồng, Nha Trang) từ 2 năm tù xuống còn 1 năm 6 tháng tù cùng về tội “Cướp giật tài sản”. Tòa cũng giữ nguyên mức án 6 tháng tù về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có” đối với Lê Trọng Nhân (1997, trú 26/2-Phước Long, Nha Trang) do không kháng cáo.

Theo hồ sơ, do không có tiền tiêu xài, Quyền rủ Hòa đi cướp giật tài sản. 21 giờ ngày 27-4-2016, Quyền điều khiển xe máy chở Hòa đến đoạn ngã bảy trước Nhà thờ Đá (Nha Trang) thì phát hiện một đôi nam nữ người nước ngoài đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường, trên vai người phụ nữ có đeo túi xách (bên trong có 1 ĐTDĐ iPhone 6, khoảng 100 ngàn đồng). Thấy vậy, Quyền điều khiển xe áp sát để Hòa ngồi sau giật lấy rồi tăng ga chạy thoát. Ngày hôm sau, khoảng 19 giờ, Quyền chở Hòa đến nhà của Nhân và đưa cho Nhân điện thoại trên nhờ Nhân phá khóa mật khẩu. Nhân có hỏi nguồn gốc điện thoại thì Quyền nói cho Nhân biết điện thoại là do “ăn bay” mà có (Nhân khai không nghe rõ Quyền nói gì). Đến 19 giờ 30 cùng ngày, Quyền điều khiển xe máy chở Hòa đến đoạn trước Trường Cao đẳng nghề đường Trần Phú, Vĩnh Nguyên thì phát hiện 2 phụ nữ đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường, người ngồi sau đeo một túi xách. Thấy vậy, Quyền liền điều khiển xe áp sát để Hòa ra tay giật lấy rồi tăng ga bỏ chạy. Khi đi đến trước nhà của Nhân, Quyền đi vào gặp Nhân và lục giỏ xách thấy bên trong có 1 ĐTDD iPhone 5, 60 ngàn đồng và một số đồ dùng cá nhân. Quyền đưa điện thoại cho Nhân nhờ mở khóa mật khẩu, lúc này Nhân biết rõ tài sản là do Quyền phạm tội mà có nhưng vì là chỗ bạn bè nên đã đồng ý nhận điện thoại để mở khóa.

Bị cáo Quyền, Hòa trước vành móng ngựa.

Tiếp đó, 20 giờ ngày 28-4-2016, Quyền điều khiển xe máy chở Hòa đi đến ngã ba đường Tô Hiệu - Trần Phú thì phát hiện anh Nguyễn Hoàng Trí đang điều khiển xe máy chở chị Phan Thị Thanh Tâm và chị Tâm có đeo túi xách. Thấy vậy, Quyền điều khiển xe áp sát để Hòa cướp giật. Sau đó, Quyền và Hòa kiểm tra trong túi xách vừa cướp được có 1 điện thoại Oppo R7, 45 ngàn đồng và một số đồ dùng cá nhân. Cả hai tiếp tục mang đến gặp Nhân nhờ bẻ khóa.

Chưa hết, 21 giờ ngày 29-4-2016, Quyền điều khiển xe chở Hòa tới ngã ba đường Tô Hiệu - Trần Phú để quan sát xem ai để tài sản sơ hở thì “ăn bay”. Lúc này, Quyền phát hiện một phụ nữ đang điều khiển xe máy, trên vai đeo túi xách liền điều khiển xe áp sát để Hòa ngồi sau ra tay rồi tháo chạy. “Chiến lợi phẩm” thu được lần này là 1 chiếc iPhone 5 và 6.000 đồng. Ngày 30-4-2016, Quyền và Hòa đến gặp Nhân đưa điện thoại iPhone 5 nhờ mở khóa, Nhân đồng ý nhận điện thoại rồi đưa lại cho Quyền chiếc điện thoại Oppo R7 đã phá được khóa. Quyền và Hòa đem điện thoại Oppo R7 bán cho Lê Văn Điệp được 2 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.

HOÀNG VĂN