Kẻ lừa đảo kiêm “đạo chích” các khách sạn

Thứ tư, 29/07/2020 11:07

Lúc 10 giờ 15 ngày 27-7, CAP Xuân Hà (Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) nhận được tin báo của anh Dương Ngọc Quý (1997, nhân viên lễ tân của khách sạn Santori trên đường Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng) về một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phạm Hữu Hồng Lĩnh.

Theo anh Quý trình bày, vào tối 25-7, có một người khách lấy tên là Nguyễn Đình Hải đến thuê phòng 203 khách sạn Santori và có đưa một bằng lái xe nói là của bạn mình tên là Nguyễn Trương Phúc. Đến 0 giờ ngày 27-7, Hải có nhắn tin bằng zalo cho anh Quý bằng số điện thoại 09316… nói là đã chuyển 9 triệu đồng vào tài khoản của chị Nguyễn Thị Hoàng Thy (chủ khách sạn Santori) và có chụp luôn hình để gửi cho anh Quý xem để thanh toán bớt tiền phòng. Sau đó, Hải có đặt vấn đề mượn của anh Quý 1,5 triệu đồng để đi công chuyện. Đến khoảng 6 giờ cùng ngày, Hải có đặt vấn đề với Quý là muốn lấy lại số tiền dư của mình mà trước đó đã chuyển cho chị Nguyễn Thị Hoàng Thy. Để chắc chắn, anh Quý gọi điện thoại cho chị Thy thì nhận được câu trả lời “Không nhận được tiền nào cả!”. Nghe anh Quý nói vậy, Hải liền nói trớ “Chắc chắn là số tiền trên đã bị chuyển nhầm, để tôi kiểm tra lại”.

Lấy lý do cần ra ngân hàng kiểm tra việc chuyển tiền, khoảng 8 giờ ngày 27-7, Hải mượn một chiếc xe máy của khách sạn để đi và “cắm” lại một thẻ FeCredit mang tên Trần Thị Thiên Nga làm tin. Vốn chiều khách nên anh Quý đã đồng ý cho Hải mượn chiếc xe máy hiệu Air Blade BKS 43C1-724.21 (trị giá 35 triệu đồng). Sau đó, thấy Hải đi quá lâu chưa về nên anh Quý sốt ruột gọi điện thoại cho Hải nhưng không thể nào liên lạc được liền lên phòng 203 để kiểm tra. Tại đây, anh Quý phát hiện mất một chiếc hộp Xiaomi smarbox của tivi. Nghi ngờ Hải lừa đảo nên anh Quý đã đến CAP Xuân Hà trình báo sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tá Huỳnh Mến- Trưởng CAP Xuân Hà cử một tổ công tác xuống khách sạn Santori để tìm hiểu và xác minh thêm. Qua trích xuất camera giám sát, tổ công tác đã nhận diện được đối tượng và chiếc xe máy của khách sạn nên nhanh chóng triển khai công tác truy tìm. Đến chiều 27-7, lực lượng CAP đã phát hiện đối tượng đang di chuyển trên đường Trưng Nữ Vương (địa bàn P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) nên đã đưa đối tượng về làm việc. Tại cơ quan CA, Hải khai nhận tên thật là Phạm Hữu Hồng Lĩnh (1988, trú P. Phước Ninh, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) và thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Qua đấu tranh, Lĩnh còn khai nhận, trước đó đã gây ra 5 vụ khác. Đó là, vào khoảng ngày 11, 12-7-2020, Lĩnh có lấy 2 chiếc xe máy Air Blade (không nhớ BKS) tại KS Sea Castle (địa chỉ 171- Hồ Nghinh, Đà Nẵng) bán cho một thanh niên không rõ lai lịch trên đường Nguyễn Lương Bằng (Đà Nẵng) với giá 3,5 triệu đồng/chiếc. Đến khoảng ngày 16, 17-7-2020, tại KS King Dom (địa chỉ 234- Hồ Nghinh), Lĩnh có lấy 1 hộ chiếu (không nhớ tên, tuổi), sau đó Lĩnh đến nhà nghỉ Fedora (địa chỉ K294/9- Điện Biên Phủ, Đà Nẵng) để thuê 2 chiếc xe Sirius và Wave (không nhớ BKS). Chiếc xe Sirius được Lĩnh chơi đẹp đem tặng cho một người bạn tên Lùn ở đường Nguyễn Đình Tựu (Đà Nẵng), còn chiếc xe Wave Lĩnh nhờ một người bạn tên Bi (ở đường Yên Bái, Đà Nẵng) giữ hộ. Ngoài ra tại nhà nghỉ trên, Lĩnh còn lấy 1 ĐTDĐ hiệu Iphone đem bán qua mạng được 1,2 triệu đồng.

Tiếp đến khoảng ngày 20, 21-7-2020, Lĩnh có lấy trộm 1 CMND (không nhớ tên, tuổi) tại KS King Dom đến thuê xe SH mode tại đường Phạm Quang Nghị (Đà Nẵng) rồi sau đó đến cầm tại đường Nguyễn Huy Tưởng (Đà Nẵng) với giá 10 triệu đồng cho đến sáng 27-7, Lĩnh đã nhờ người bạn tên Lùn chuộc lại chiếc xe để trả cho chủ. Chưa hết, khoảng 21 giờ ngày 26-7, Lĩnh dùng CMND giả mang tên Lương Tân Nhị Trai đến thuê phòng tại KS Sannouva Danang (địa chỉ 68- Phan Châu Trinh, Đà Nẵng). Sau đó, Lĩnh có thuê xe máy hiệu Air Blade sử dụng rồi đem cho một người tên Kít (ở đường Phú Lộc 17, Đà Nẵng). Vụ thứ 5, sáng ngày 27-7, Lĩnh đến quán Internet tại địa chỉ 105- Lê Đình Dương (Đà Nẵng) mượn ĐTDĐ hiệu Oppo F5 của một người ngồi chơi bên cạnh (không rõ tên tuổi, địa chỉ) rồi chiếm đoạt. Sau khi bị bắt, qua test, Phạm Hữu Hồng Lĩnh dương tính với chất ma túy tổng hợp (dạng đá). Bản thân Lĩnh đã từng có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” bị kết án 2 năm 3 tháng và được mãn hạn tù trong năm 2019.

Hiện vụ việc đã được CAP Xuân Hà đang củng cố hồ sơ trước khi chuyển cho cơ quan CA cấp trên thụ lý.

PHƯƠNG KIẾM