Kẻ tám lạng, người nửa cân

Thứ sáu, 06/05/2016 09:38

(Cadn.com.vn) - Đúng như dự đoán, Thống đốc bang Ohio John Kasich quyết định chấm dứt nỗ lực tranh cử Tổng thống Mỹ.

 Tỷ phú Donald Trump đã có phản ứng ngay lập tức sau thông tin này. "Tôi nghĩ ông ấy đã hành động đúng", ông Trump tuyên bố. Nhưng liệu Thống đốc bang Ohio có quyết định đúng hay không? Tất nhiên, không phải ai cũng nghĩ như vậy. Những người ủng hộ ông Kasich tiếc nuối trước sự mất mát của những gì họ cảm nhận được là "nguồn hy vọng cuối cùng" cho đảng Cộng hòa.

Tỷ phú Trump rõ ràng có quá nhiều lý do để vui mừng trước vụ việc này. Khi ông Kasich bỏ cuộc, ông Trump là ứng viên còn lại duy nhất của đảng Cộng hòa và đương nhiên giành tấm vé duy nhất của đảng này ra tranh cử Tổng thống Mỹ vào ngày 8-11 tới. Giới báo chí đã phản ứng khá gay gắt trước kết quả này, với những cái tít và nội dung đầy mỉa mai đối với ứng viên duy nhất còn lại của đảng Cộng hòa. Họ xem việc ông Trump đại diện cho đảng Cộng hòa ra đối đầu với một ứng viên của đảng Dân chủ là bước thụt lùi và tự giết chết mình của "những chú voi" một thời oanh liệt nước Mỹ.

Tuy nhiên, nếu nhìn lại chặng đường và chiến lược mà ông Trump đề ra trong suốt thời gian qua, có thể thấy rằng, không nên quá coi thường vị doanh nhân làm chính trị này. Nhiều người thậm chí cho rằng, ông Trump có thể đánh bại ứng cử viên tiềm năng nhất của đảng Dân chủ Hillary Clinton trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Thực tế, trong khi ông Trump khá tiêu cực - điều mà cử tri không ưa thích - bà H.Clinton lại được cho là khô cứng, khó gần và được xem như là một người không hiểu rõ nhu cầu của người dân Mỹ bình thường. Nhưng có lẽ đáng chú ý nhất là việc bà H.Clinton đã thất bại trong việc kích động đảng Dân chủ hoặc kích thích người ủng hộ bà trong cùng một cách như ông Trump đã làm.

Điều này được thể hiện rõ khi trong nội bộ đảng Dân chủ vẫn dành nhiều thời gian hơn để bàn về Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, người đang trong cuộc chiến khó khăn chống lại bà H.Clinton trong vài tháng qua (Ông Sanders dự kiến sẽ tiếp tục cuộc đua sau khi giành chiến thắng tại bang Indiana trong đêm 3-5 vừa qua). Mặc dù khá nổi tiếng bên ngoài nước Mỹ, nhưng cựu ngoại trưởng H.Clinton lại không có được lợi thế như vậy ở trong nước. Đó là chưa kể những cáo buộc bê bối bủa vây bà trong suốt thời gian qua, như vụ sử dụng email cá nhân từ thời còn làm ngoại trưởng.

Ngược lại, sau khi càn quét qua các bang Maryland, Connecticut, Delaware, Pennsylvania và Rhode Island tuần trước, ông Trump đang có đà tiến về phía trước. Một số người thậm chí cho rằng, người duy nhất có thể đánh bại ông Trump… "chính là ông Trump" nếu ông điều chỉnh lời nói của mình một chút để không quá gây khó chịu.

Thanh Văn