Kết cục được dự đoán

Thứ tư, 27/12/2017 11:32

Sau nhiều ngày bùng nổ căng thẳng, Canada cuối cùng quyết định ra đòn trả đũa Venezuela.

Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland hôm 25-12 thông báo trục xuất đại biện lâm thời Venezuela tại nước này và cũng sẽ từ chối cho đại sứ của Caracas Wilmer Barrientos trở lại. Động thái này là nhằm đáp trả việc chính phủ Tổng thống Nicolas Maduro tuyên bố đại biện lâm thời Canada Craib Kowalik “không được hoan nghênh”. Chính phủ Venezuela cũng đã rút ông Barrientos về nước để phản đối việc Canada ủng hộ phe đối lập và không công nhận cơ quan Quốc hội lập hiến Venezuela (ANC).  

Trong suốt nhiều tháng qua, các quốc gia phương Tây và các nước láng giềng Mỹ Latinh ngày càng trở nên căng thẳng với chính quyền Tổng thống Maduro, cáo buộc nhà lãnh đạo này lạm quyền. Tất nhiên, Venezuela bác bỏ và cho rằng, chính phủ các nước đang cố gắng khuyến khích một cuộc đảo chính của phe cánh tả. Canada là một thành viên Nhóm Lima gồm 12 quốc gia, đang cố gắng giải quyết cuộc khủng hoảng ở Venezuela. Canada đã lên kế hoạch cho một cuộc gặp tiếp theo ở Chile vào tháng 1-2018 bất chấp những kêu gọi không can thiệp vào tiến trình đối thoại giữa chính phủ Venezuela và phe đối lập để hai bên có thể đạt được thỏa thuận chính trị nhằm khắc phục khủng hoảng.  Những động thái “quá mạnh tay” của Canada khiến Venezuela tức giận, và từ đó đẩy quan hệ hai nước vào ngõ cụt như hiện nay.

Thực tế, mối quan hệ giữa Venezuela và Canada đã lâm vào tình trạng “cơm không lành, canh không ngọt” từ nhiều tháng qua. Hồi tháng 9, sau một động thái tương tự của Mỹ, Canada đã áp đặt các lệnh trừng phạt nhắm mục tiêu chống lại 40 quan chức cấp cao của Venezuela liên quan đến cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị đang diễn ra ở quốc gia Nam Mỹ này. Trong số này có cả Tổng thống Maduro, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Quốc hội lập hiến cùng nhiều thành viên nội các và giới chức tòa án.  

THANH VĂN