Khánh thành dự án cấp điện cho đảo Lý Sơn: Ước mơ bao đời đã thành sự thật

Thứ bảy, 27/09/2014 08:54

(Cadn.com.vn) - LTS: Khát điện là một thực tế ở đảo Lý Sơn, một trong những tiền tiêu quan trọng của Tổ quốc, không chỉ kìm hãm sự phát triển của huyện đảo này mà còn ảnh hưởng lớn đến nhiều mặt, trong đó có cả an ninh quốc phòng. Làm sao để Lý Sơn hết khát điện là một câu hỏi kéo dài từ năm này qua năm khác. Nhưng ngày mai (28-9-2014) câu chuyện khát điện đó sẽ chính thức lui vào dĩ vãng. Người dân đảo Lý Sơn sẽ đón chào một sự kiện trọng đại của huyện đảo, là bước ngoặt quan trọng đánh dấu sự đổi đời của Lý Sơn như chính người dân nơi đây bao lâu nay vẫn tin tưởng "có điện ổn định sẽ khác": dự án cấp điện lưới quốc gia cho Lý Sơn chính thức khánh thành và từ nay Lý Sơn sẽ hòa chung vào điện lưới quốc gia. 

Những mốc chính của dự án:

Ngày 14-10-2013, Bộ Công Thương phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình "Cấp điện từ hệ thống điện quốc gia cho huyện đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm".

Ngày 28-2-2014, chính thức ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu số 01/EPC-LS: Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị và thi công lắp đặt tuyến cáp ngầm 22 kV xuyên biển.

Ngày 24-2-2014, khởi công xây dựng phần đường dây trên không trên đảo Lý Sơn và ngày 1-4-2014 khởi công xây dựng phần đường dây trên không tại địa phận H. Bình Sơn.

Ngày 23-8-2014, tiếp nhận cáp. Ngày 26-8-2014 bắt đầu thi công rải những mét ngầm đầu tiên xuống biển. Ngày 8-9-2014, cáp đã được kéo vào bờ của đảo Lý Sơn. Ngày 15-9-2014, đóng điện kỹ thuật thành công.

Ngày 28-9-2014, sẽ chính thức đóng điện và khánh thành dự án.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 14-10-2013, Bộ Công Thương đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình "Cấp điện từ hệ thống điện quốc gia cho huyện đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm" với mục tiêu cung cấp điện ổn định, chất lượng phục vụ nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất và sinh hoạt, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, góp phần giữ vững an ninh, quốc phòng, chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tổng Cty Điện lực miền Trung (EVNCPC) được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư dự án. Dự án có tổng mức đầu tư 678,7 tỷ đồng; trong đó, 652,5 tỷ đồng dự án cáp ngầm với quy mô gồm: xây dựng 8.746 mét đường dây 22kV trên không thuộc địa phận H. Bình Sơn; 26.219 mét cáp ngầm 22kV xuyên biển. Dự án nâng cấp lưới điện trên đảo Lý Sơn là 26,2 tỷ đồng, quy mô gồm 7,4km đường dây 22kV; 8,5km đường dây 0,4kV; 15TBA với tổng dung lượng 3.330kVA.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNCPC Trần Đình Nhân cho biết "Tổng Cty xem đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt và trọng tâm trong kế hoạch 2014 để tập trung chỉ đạo, ưu tiên mọi nguồn lực để triển khai dự án đạt chất lượng hiệu quả và tiến độ đề ra". Có thể nói, từng hạng mục của dự án này đều được thi công bảo đảm đúng và vượt tiến độ. Theo kế hoạch ban đầu và hợp đồng EPC đã ký với liên doanh nhà thầu Prysmian - Thái Dương thì tiến độ thực hiện 225 ngày tuy nhiên, nhờ  sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh Quảng Ngãi, sự nỗ lực cao của chủ đầu tư, nhà thầu Prysmian - Thái Dương và các đơn vị liên quan, dự án đã được triển khai và hoàn thành sớm hơn dự kiến gần một tháng.

Thi công tuyến cáp ngầm ra đảo.

Để sẵn sàng cho việc đón nhận dòng điện từ hệ thống điện quốc gia qua đường cáp ngầm 22kV khi dự án hoàn thành, song song với việc xây dựng đường cáp ngầm xuyên biển, EVNCPC cũng đã khẩn trương thực hiện nâng cấp lưới điện phân phối trên đảo. Toàn bộ hệ thống lưới điện phân phối trên đảo đã được quản lý trên bản đồ số và được Tổng Cty đầu tư lắp đặt 4.280 công tơ điện tử thông minh với công nghệ đọc chỉ số từ xa "RF - Spider". Với công nghệ này, khách hàng sử dụng điện được hưởng một dịch vụ rất tốt, một công cụ khách quan trong việc giám sát, tra cứu sản lượng sử dụng điện của chính mình. Người dân ngồi ở nhà kiểm tra trên máy tính nối mạng đều có thể biết lượng điện sử dụng và số tiền điện hằng ngày. Đây là tin vui đến với người dân huyện đảo nơi tiền tiêu của Tổ quốc.

Người dân đổ xô mua sắm đồ điện.

Phó TGĐ Cty điện lực miền Trung Nguyễn Thành - cho biết: "Ngày 28-9 công trình mới chính thức được khánh thành, nhưng từ gần tháng nay, người dân trên đảo đã được sử dụng điện lưới, cấp điện 24/24h với giá điện bậc thang bằng giá trong đất liền, khiến bà con vô cùng phấn khởi". Những ngày này ở Lý Sơn, đi đến đâu chúng tôi cũng thấy râm ran chuyện điện. Khó có thể diễn tả hết niềm vui sướng của người dân Lý Sơn khi điện lưới quốc gia về đến đảo như thế nào. Ở đâu chúng tôi cũng cảm nhận được niềm hân hoan vui sướng đó, niềm vui dồn nén bấy lâu trong sự khát khao và chờ đợi qua nhiều thế hệ.

Cách đây 21 năm, hòn cù lao Ré (tên "cúng cơm" của đảo Lý Sơn) được tách ra khỏi H. Bình Sơn để thành lập huyện đảo Lý Sơn như bây giờ. Mãi đến năm 1999, đảo Lý Sơn mới có một tổ phát máy điện 340kW chạy dầu diesel và 2 trạm biến áp phụ tải 160 KVA. Đến năm 2013, ngành điện lực lắp thêm 8 tổ máy phát điện với công suất 3.000kW, cải tạo nâng cấp 9,6km đường dây trung áp, 18,7km đường dây hạ áp, 14 trạm biến áp phụ tải với tổng dung lượng 3.520kVA để cấp điện cho người dân 2 xã trên đảo Lớn. Tuy nhiên, mỗi ngày, người dân nơi đây chỉ được dùng điện 6 tiếng/ngày, từ 17 - 23 giờ đêm, chủ yếu cho nhu cầu sinh hoạt, các nhu cầu khác như phát triển sản xuất, du lịch, dịch vụ gặp nhiều khó khăn.

Tiếp xúc với chúng tôi, nhiều người dân trên đảo Lý Sơn khi thấy đầu cáp ngầm đã được kéo vào bờ, kể "Cách đây một năm, nghe huyện thông báo sẽ triển khai dự án đưa điện lưới quốc gia ra đảo, chúng tôi không tin, vì trước đó cũng có nhiều dự án triển khai nhưng cuối cùng không hoàn thành. Giờ thì ước mơ bao đời thành sự thật rồi. Vui lắm!". Cả đảo đang náo nức như ngày hội lớn... Ông Nguyễn Thanh - Bí thư Huyện ủy Lý Sơn hồ hởi, đây chắc chắn là một trong những dịp trọng đại nhất của Lý Sơn: "Có điện lưới, Lý Sơn sẽ phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng, du lịch, biển đảo... Đó là cú hích để Lý Sơn thay đổi chóng mặt trong thời gian tới"- ông Thanh khẳng định.

Dự án cấp điện từ hệ thống điện quốc gia cho huyện đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm là một bước ngoặt lớn trong hoạt động điện lực tại Lý Sơn. Dự án hoàn thành đồng nghĩa với việc người dân trên huyện đảo được sử dụng nguồn điện ổn định, đầy đủ, chất lượng cao, mang đến cơ hội phát triển, ấm no, thịnh vượng; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thế trận phòng thủ vững chắc, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Hoàng Ngọc Thạch