Khát bên... công trình nước sạch

Thứ năm, 03/08/2017 09:00

Trước đây, nhiều làng ở H. Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) không có hệ thống nước sạch nên phải dùng nước trong ăn uống, sinh hoạt từ giếng bơm không đảm bảo vệ sinh. Nơi đây thường xuyên thiếu nước sinh hoạt, nhất là trong mùa nắng nóng. Năm 2012, hàng trăm hộ dân địa phương vui mừng khi được đầu tư xây dựng hệ thống nước sạch. Từ cuối năm 2012, hệ thống nước tự chảy đã hoàn thành các hạng mục đập dâng, bể lọc, bể chứa, tuyến ống nhưng chỉ vài ngày sau khi đơn vị chủ đầu tư bàn giao cho địa phương thì hệ thống cung cấp nước sinh hoạt này không sử dụng được nữa vì nước không chịu… chảy nữa. “Nhà tôi đầu tư mua đồng hồ nước, thuê thợ lắp đặt hệ thống nước vào nhà, nghĩ mình sẽ không còn phải dùng nước giếng bơm nữa. Nhưng chẳng ngờ sau khi chạy thử nghiệm được vài hôm thì hệ thống nước sạch không còn hoạt động, vậy là dân chúng tôi có được dùng giọt nước sạch nào đâu”, chị Thanh Thúy (thôn Tịnh Sơn, xã Tam Mỹ Tây) than thở.  Sống bên cạnh hệ thống nước sạch hoang phế, ông Phạm Lý (xóm 1, thôn Tịnh Sơn) kể: “Ở đây phải đào sâu hơn 10 mét mới có nước ngầm, nhưng khi đến mùa nắng là cạn khô, năm nay nhờ mưa nhiều nên không có cảnh phải đến làng khác xin nước. Vì vậy mà người trong làng rất mong có hệ thống nước sạch này nhưng chưa sử dụng thì đã bỏ hoang mấy năm nay. Vừa rồi chính quyền địa phương có nói là sẽ sửa lại, yêu cầu người dân đăng ký sử dụng nước sạch, nhưng nhà tôi chưa đăng ký vì sợ lại hư nữa”.

Hệ thống nước sạch tại thôn Tịnh Sơn được xây dựng hàng tỷ đồng nhưng nước không chảy.

Người dân thôn Trường Thạnh (xã Tam Thạnh), cũng sống cảnh khát nước sạch. Ông Nguyễn Quang Thế, trưởng thôn Trường Thạnh cho biết, hệ thống nước sạch khi chạy thử nghiệm thì có nước nhưng chỉ mấy ngày sau thì hết, rồi cũng chẳng thấy đơn vị nào về sửa chữa. “Mới đây huyện về lấy ý kiến người dân trong thôn có nên sửa chữa, khắc phục hệ thống nước này không thì người dân thống nhất không cần phải sửa, vì lâu nay người dân trong thôn sử dụng nguồn nước lấy từ giếng nhân dân tự đóng thì thấy vẫn ổn”, ông Thế nói.

Qua tìm hiểu, được biết, hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn xã Tam Mỹ Tây và công trình hệ thống nước tự chảy thôn Trường Thạnh là các dự án nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của Chính phủ. Các dự án này nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt an toàn cho người dân. Các dự án được UBND H. Núi Thành giao cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  (NN&PTNT) huyện làm chủ đầu tư. Theo đó, hệ thống cấp nước sạch ở xã Tam Mỹ Tây có tổng kinh phí dự toán hơn 5,4 tỷ đồng cung cấp nước sinh hoạt cho 1.154 hộ dân ở 4 thôn của xã Tam Mỹ Tây. Còn hệ thống nước tự chảy thôn Trường Thạnh có tổng dự toán kinh phí gần 2,2 tỷ đồng, với công suất trạm hơn 43m3 nước/ngày đêm. Tuy nhiên, cả hai hệ thống này đều không có nước sạch sau khi được đưa vào sử dụng, khiến người dân bức xúc và gây lãng phí.

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Văn Gát, Trưởng phòng NN&PTNT H. Núi Thành cho biết, hai dự án về cung cấp nước sinh hoạt tại các xã Tam Mỹ Tây, Tam Thạnh ngưng hoạt động trong thời gian dài khiến người dân bức xúc. “Mới đây chúng tôi khảo sát, lấy ý kiến của người dân hai xã về hệ thống nước sạch thì bà con ở thôn Trường Thạnh không đồng ý đầu tư để khắc phục sửa chữa hệ thống nước tự chảy. Chỉ có công trình cung cấp nước sạch  ở thôn Tịnh Sơn thì nhân dân yêu cầu phải nhanh chóng sửa chữa để phục vụ nước sinh hoạt. Hiện nay, xã Tam Mỹ Tây đang xúc tiến sửa chữa,  thực hiện bơm súc, kiểm tra lưu lượng và lấy mẫu kiểm định lại chất lượng nguồn nước tại giếng bơm thôn Tịnh Sơn. Nguồn kinh phí sửa chữa, khắc phục hệ thống nước sạch ở thôn Tịnh Sơn sẽ từ nguồn vốn nông thôn mới đã bố trí trong kế hoạch năm 2017, dự kiến khoảng 3 tỷ đồng. Ngoài ra, Phòng NN&PTNT đã kiến nghị UBND huyện thống nhất việc tiến hành thu hồi tài sản tại công trình hệ thống nước tự chảy thôn Trường Thạnh để phục vụ các công trình khác”, ông Gát chia sẻ.

MINH HÀ