Khi bóng ma IS lan đến Mỹ

Thứ năm, 07/05/2015 10:03

(Cadn.com.vn) - Việc IS lên tiếng nhận trách nhiệm cho vụ tấn công đầu tiên trên lãnh thổ Mỹ là dấu hiệu cho thấy, nhóm khủng bố cực đoan tàn bạo này đang lên kế hoạch cho nhiều vụ tấn công khác nhằm vào nước này.

Hôm 3-5, hai tay súng IS bắn vào bãi đậu xe gần Trung tâm Culwell Curtis khiến một nhân viên ninh bị thương ở chân. Cảnh sát ngay lập tức đáp trả và bắn hạ 2 tay súng ngay tại hiện trường - cuộc triển lãm tranh biếm họa về Nhà tiên tri Mohammed của đạo Hồi ở thành phố Garland thuộc bang Texas.

Bất kỳ mô tả nào về nhà tiên tri Mohammed đều được coi là báng bổ đạo Hồi, và các nhóm khủng bố như IS luôn nung nấu kế hoạch trừng phạt hành vi đó bằng những cuộc tấn công chết  người. Mặc dù IS trước đây từng đe dọa sẽ tấn công Mỹ, vụ xả súng hôm 3-5 đánh dấu lần đầu tiên nhóm này đặt chân đến quốc gia giàu có và quyền lực nhất thế giới này.

Thật vậy, các chiến binh Hồi giáo gửi các tin nhắn về cuộc tấn công trên mạng xã hội Twitter, 1 tuần trước khi sự kiện trên diễn ra. Những thông điệp trên Twitter cho biết, đây là thời điểm những "người anh em" ở Mỹ cần phải hành động. Và vụ việc lần này đặt ra câu hỏi liệu vụ nổ súng Texas có phải là khởi đầu của nhiều cuộc tấn công như vậy hay không, khi IS đã thề sẽ thực hiện đến cùng.

Trên thực tế, vụ tấn công nước Mỹ lần này xảy ra trong bối cảnh mối đe dọa ngày càng tăng từ IS trên toàn thế giới. Nhiều chiến binh thánh chiến xem IS là "ngôi sao nhạc rock" của Hồi giáo bạo lực, và một số chuyên gia cho biết những kẻ mộ đạo nhìn thấy IS "thành công khi giành quyền kiểm soát những khu vực rộng lớn ở Iraq và Syria".

Giới phân tích cho rằng, mối lo lớn nhất liên quan đến IS tại Mỹ và Châu Âu có thể không xuất phát từ những "chiến binh trở về" (những người phương Tây chiến đấu bên cạnh IS và sau đó trở về nhà), mà là từ những phần tử chủ chốt Hồi giáo có cảm hứng muốn làm gì đó để hủy hoại nước Mỹ. Trớ trêu thay, các chính sách của Mỹ và phương Tây trong nỗ lực ngăn chặn tham vọng tuyển mộ của IS có thể làm tăng khả năng tấn công của IS ngay tại lãnh thổ các nước này.

Trước tình hình đáng lo ngại này, Mỹ hôm 6-5 gia tăng sức ép lên các thủ lĩnh của nhóm thánh chiến IS bằng việc bổ sung 4 cái tên vào danh sách những đối tượng mục tiêu của chương trình treo thưởng trị giá hàng triệu USD. Trong đó, có Abdel Rahman Mustafa al-Qaduli, đối tượng bị liệt kê là "kẻ khủng bố toàn cầu" bị Bộ Tài chính Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt hồi tháng 5-2014; Abu Mohammed al-Adnani, phiến quân người Syria khoảng 38 tuổi vốn được coi là người phát ngôn của IS và liên tiếp kêu gọi tấn công nước Mỹ. Hai cái tên còn lại là Tarkhan Batirashvili, 29 tuổi và Tariq al-Harzi, 33 tuổi, người Tunisia, được cho là kẻ đứng đầu đơn vị đánh bom liều chết.

Tuy nhiên, người ta cho rằng, cái mà Nhà Trắng cần giải quyết ở đây là xử lý vấn đề truyền thông xã hội. Bởi nhóm IS vượt qua các bức tường an ninh của Washington bằng cách sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để kích động sự ủng hộ của các phần tử đang ở ngay trong lòng nước Mỹ.

Thanh Văn