Khi cựu Thủ tướng Najib “Ngã ngựa”

Thứ năm, 05/07/2018 10:51

Trong phiên tòa ngày 4-7, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị cáo buộc 4 tội tham nhũng vì tham ô tiền công từ quỹ 1MDB của Malaysia. Tuy nhiên, ông vẫn kiên quyết không nhận tội.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đến tòa sáng 4-7.   Ảnh: Reuters

Cựu Thủ tướng Najib đến tòa án ở thủ đô Kuala Lumpur trong bộ vest, cà vạt đỏ, xuất hiện với vẻ bình tĩnh và mỉm cười giữa các phóng viên.

Cáo trạng do các công tố viên công bố tại phiên tòa đã buộc tội ông Najib vi phạm 3 điểm trong tội lạm dụng tín nhiệm trên các cương vị thủ tướng, bộ trưởng tài chính và cố vấn công ty liên quan đến khoản tiền 42 triệu Ringhit (10,5 triệu USD) của SRC International - một đơn vị cũ trực thuộc 1MDB, được chuyển vào tài khoản riêng của ông Najib. Ngoài tội danh trên, ông Najib bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn tham ô theo luật chống tham nhũng của Malaysia. Với mỗi tội danh trên, ông Najib có thể bị kết án tù lên tới 20 năm và phạt tiền tối thiểu gấp 5 lần giá trị của khoản tiền mà ông đã nhận hối lộ. Đánh bằng roi cũng là một hình thức phạt nhưng ông Najib sẽ được miễn trừ vì tuổi tác.

Chiều 3-7, ông Najib bị bắt tại nhà riêng ở khu vực ngoại ô gần thủ đô Kuala Lumpur sau hơn 2 tháng cảnh sát Malaysia điều tra việc quỹ 1MDB bị thâm hụt hàng tỷ USD cũng như một giao dịch bất thường tại SRC International. Ông Najib sau đó bị đưa tới trại giam tại trụ sở của Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) tại Putrajaya để chờ hầu tòa.

Trong đoạn băng quay trước được đăng lên mạng xã hội ngay sau khi bị bắt, ông Najib xin lỗi người dân Malaysia nhưng phủ nhận mọi cáo buộc “Tôi đã cố gắng hết sức nhưng tôi nhận ra rằng chừng đó là chưa đủ”, ông Najib nói. “Tôi không hoàn hảo. Tôi cũng chỉ là một con người. Tuy nhiên, hãy tin rằng tất cả cáo buộc nhằm vào tôi và gia đình tôi là không đúng”, cựu Thủ tướng Malaysia nhấn mạnh.

Một phát ngôn viên của Najib mô tả vụ bắt giữ là “động cơ chính trị” và là “kết quả của sự trả thù chính trị” bởi các lãnh đạo Malaysia dưới thời Thủ tướng Mahathir Mohamad, người vừa được bầu hồi tháng 5. Phát ngôn viên này cho biết, ông Najib “sẽ phản đối những cáo buộc này và xóa tên ông tại tòa án”. Con gái của ông Najib, Yana Najib, cũng bảo vệ cha mình trong một bài đăng trên Instagram hôm 3-7. “Không ai tốt bụng, yêu thương và dịu dàng như người đàn ông này”, cô viết. Sau tin tức về vụ bắt giữ, khoảng 50 người ủng hộ ông Najib tụ tập bên ngoài trụ sở MACC ở Kuala Lumpur. Con trai của ông Najib, Riza Aziz, sau đó đã đến đây để đưa ra một tuyên bố.

Quỹ 1MDB do ông Najib thành lập và giữ vai trò cố vấn vào năm 2009, với mục đích biến thủ đô Kuala Lumpur thành một trung tâm tài chính và thúc đẩy nền kinh tế đất nước thông qua các khoản đầu tư chiến lược. Tuy nhiên, nó bắt đầu thu hút sự chú ý tiêu cực vào đầu năm 2015 sau khi không thể thanh toán khoản nợ trị giá 11 tỷ USD cho các ngân hàng và người nắm giữ trái phiếu. Sau đó, báo The Wall Street Journal đưa tin gần 700 triệu USD từ Quỹ 1MDB đã chảy vào các tài khoản ngân hàng cá nhân của ông Najib. Quỹ này là trung tâm của vụ bê bối thất thoát 3,7 tỷ USD, được cho là tiền tham nhũng và chuyển ra nước ngoài để rửa tiền, dẫn đến một loạt cuộc điều tra ở một số nước như Mỹ, Thụy Sĩ, Singapore, Malaysia, Trung Quốc... Sau khi lên nắm quyền hồi tháng 5, tân Thủ tướng Mahathir Bin Mohamad, 93 tuổi, đã đẩy mạnh cuộc điều tra và ông Najib bị cấm rời khỏi Malaysia.

Tuần trước, cảnh sát cho biết, họ đã thu giữ nhiều túi xách sang trọng, đồ trang sức, tiền mặt và hàng hóa trị giá 225 triệu USD từ 6 bất động sản liên quan tới cựu Thủ tướng Najib. Ông Najib giải thích những hàng hóa đó là quà tặng hoặc mua hợp pháp và không liên quan tới 1MDB. Theo điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ, những người có liên quan đến ông Najib đã ăn cắp và rửa tiền khoảng 4,5 tỷ USD từ quỹ 1MDB, bao gồm khoảng 700 triệu USD rơi vào tài khoản của ông Najib. Trong đó, nhà tài chính Malaysia Jho Low sử dụng các quỹ được trích từ 1MDB để mua 27 dây chuyền vàng và vòng tay 18 cara cho vợ của một người được liệt kê là “quan chức số 1 của Malaysia”, ám chỉ ông Najib.

Mỹ hiện đang tìm cách thu hồi khoảng 540 triệu USD bị chiếm đoạt từ quỹ 1MDB, với hơn 1,7 tỷ USD tài sản bị tịch thu theo Sáng kiến Phục hồi tài sản Kleptocracy. Một số tài sản đó bao gồm lợi nhuận từ bộ phim “The Wolf of Wall Street” của Martin Scorsese, được tài trợ bởi một Cty có liên kết với 1MDB, cũng như các tài sản liên quan tới ông Low và những người khác.

AN BÌNH